IAEA nhận định Triều Tiên tiến bộ nhanh chóng về vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Giám đốc IAEA cho rằng Triều Tiên đã tiến triển nhanh chóng trong phát triển vũ khí hạt nhân.

Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), ông Yukiya Amano hôm 29/9 cho rằng vụ thử hạt nhân được Triều Tiên tiến hành ngày 3/9 vừa qua cho thấy quốc gia này đã đạt được “tiến triển nhanh chóng” trong việc phát triển vũ khí.

Ông Amano. Ảnh: UN.

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha trong khuôn khổ chuyến thăm tới Hàn Quốc, ông Amano nhấn mạnh vụ thử hạt nhân lần thứ 6 và cũng là vụ thử mạnh nhất từ trước đến nay của Triều Tiên đã gây ra một mối đe dọa mới.

Theo ông Amano, điều quan trọng nhất hiện nay là cộng đồng quốc tế cần đoàn kết.

Trước đó, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha cũng cho rằng việc Triều Tiên đạt tiến triển trong các chương trình hạt nhân và tên lửa nhanh hơn dự đoán đang gây ra quan ngại, vì vậy, cộng đồng quốc tế cần cùng nhau hành động, thực thi các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đối với nước này.

Bà Kang Kyung-wha nhận định, nhiều khả năng Triều Tiên sẽ tiến hành thêm các hành động khiêu khích quân sự, và hiện Hàn Quốc, Mỹ đang phối hợp để chuẩn bị đối phó với những khả năng này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Nơi nguy hiểm và canh phòng cẩn mật nhất của Triều Tiên “bí ẩn”
Ảnh: Nơi nguy hiểm và canh phòng cẩn mật nhất của Triều Tiên “bí ẩn”

VOV.VN - Vùng lõi khu phi quân sự giữa Triều Tiên và Hàn Quốc là nơi được canh phòng cẩn mật, giám sát an ninh chặt chẽ. Tại đây, binh sĩ 2 nước đối mặt nhau.

Ảnh: Nơi nguy hiểm và canh phòng cẩn mật nhất của Triều Tiên “bí ẩn”

Ảnh: Nơi nguy hiểm và canh phòng cẩn mật nhất của Triều Tiên “bí ẩn”

VOV.VN - Vùng lõi khu phi quân sự giữa Triều Tiên và Hàn Quốc là nơi được canh phòng cẩn mật, giám sát an ninh chặt chẽ. Tại đây, binh sĩ 2 nước đối mặt nhau.

Ảnh: Triều Tiên thử bom nhiệt hạch (bom H) có sức công phá cực mạnh
Ảnh: Triều Tiên thử bom nhiệt hạch (bom H) có sức công phá cực mạnh

VOV.VN - Thế giới và khu vực Đông Á lại một lần nữa chấn động với vụ thử bom nhiệt hạch siêu mạnh của Triều Tiên vào hôm 3/9.

Ảnh: Triều Tiên thử bom nhiệt hạch (bom H) có sức công phá cực mạnh

Ảnh: Triều Tiên thử bom nhiệt hạch (bom H) có sức công phá cực mạnh

VOV.VN - Thế giới và khu vực Đông Á lại một lần nữa chấn động với vụ thử bom nhiệt hạch siêu mạnh của Triều Tiên vào hôm 3/9.

IAEA kêu gọi CHDCND Triều Tiên chấm dứt phát triển vũ khí hạt nhân
IAEA kêu gọi CHDCND Triều Tiên chấm dứt phát triển vũ khí hạt nhân

VOV.VN -Ngày 22/9, Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế thông qua một nghị quyết kêu gọi Triều Tiên chấm dứt phát triển vũ khí hạt nhân.

IAEA kêu gọi CHDCND Triều Tiên chấm dứt phát triển vũ khí hạt nhân

IAEA kêu gọi CHDCND Triều Tiên chấm dứt phát triển vũ khí hạt nhân

VOV.VN -Ngày 22/9, Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế thông qua một nghị quyết kêu gọi Triều Tiên chấm dứt phát triển vũ khí hạt nhân.

Mỹ sẽ đưa thêm tàu ngầm hạt nhân và máy bay tới bán đảo Triều Tiên
Mỹ sẽ đưa thêm tàu ngầm hạt nhân và máy bay tới bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ đã và đang điều thêm vũ khí chiến lược, gồm cả tàu ngầm hạt nhân và máy bay, tới bán đảo Triều Tiên để củng cố thế trận của họ quanh Triều Tiên.

Mỹ sẽ đưa thêm tàu ngầm hạt nhân và máy bay tới bán đảo Triều Tiên

Mỹ sẽ đưa thêm tàu ngầm hạt nhân và máy bay tới bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ đã và đang điều thêm vũ khí chiến lược, gồm cả tàu ngầm hạt nhân và máy bay, tới bán đảo Triều Tiên để củng cố thế trận của họ quanh Triều Tiên.

Mối nguy hiểm chết người khi Triều Tiên thử hạt nhân trong khí quyển
Mối nguy hiểm chết người khi Triều Tiên thử hạt nhân trong khí quyển

VOV.VN - Trong trường hợp Triều Tiên thử đầu đạn hạt nhân trong khí quyển, điều này sẽ tạo ra nhiều rủi ro chết người cho rất nhiều bên.

Mối nguy hiểm chết người khi Triều Tiên thử hạt nhân trong khí quyển

Mối nguy hiểm chết người khi Triều Tiên thử hạt nhân trong khí quyển

VOV.VN - Trong trường hợp Triều Tiên thử đầu đạn hạt nhân trong khí quyển, điều này sẽ tạo ra nhiều rủi ro chết người cho rất nhiều bên.