Hong Kong (Trung Quốc) rút ngắn thời gian cách ly đối với người đã tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Kể từ ngày 12/5, các cá nhân nhập cảnh vào Đặc khu hành chính Hong Kong, Trung Quốc nếu đã tiêm vaccine Covid-19 có thể sẽ được rút ngắn thời gian cách ly.

Cục trưởng Y tế và thực phẩm Đặc khu hành chính Hong Kong Trần Triệu Thủy ngày 7/5 cho biết, mặc dù biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 có khả năng lây nhiễm cao, thời gian ủ bệnh dài tuy nhiên đến thời điểm hiện tại Hồng Kông vẫn chưa phát hiện các ca mắc Covid-19 biến chủng mới trên diện rộng tại đây. Căn cứ theo đề xuất của các chuyên gia y tế và Ủy ban khoa học Trung tâm phòng hộ y tế Đặc khu, Hong Kong sẽ tạo điều kiện rút ngắn thời gian cách ly đối với các cá nhân đã tiêm xong 2 mũi vaccine ngừa Covid-19 14 ngày trước khi nhập cảnh vào Đặc khu này.

Theo đó, kể từ ngày 12/5, người nước ngoài đến từ các khu vực có nguy cơ thấp, đã tiêm xong 2 mũi vaccine 14 ngày trước khi nhập cảnh vào Hồng Kông chỉ phải cách ly tập trung 7 ngày, từ các khu vực có nguy cơ và nguy cơ cao phải cách ly tập trung 14 ngày, trong khi đó đối với người đến từ các khu vực nguy cơ rất cao vẫn áp dụng chính sách cách ly tập trung 21 ngày.

Kể từ ngày 14/5, đối với công dân Trung Quốc đã tiêm xong các mũi vaccine ngừa Covid-19, trở về Hong Kong từ đại lục, Ma Cao và Đài Loan mà không thông qua “Kế hoạch trở lại Hong Kong dễ dàng” thì rút ngắn thời gian cách ly tại nhà từ 14 ngày xuống 7 ngày, đối với những người tiếp xúc gần với người mắc Covid-19, đã tiêm xong 2 mũi vaccine 14 ngày trước đó nếu đáp ứng điều kiện có thể cách ly tại nhà 7 ngày thay vì cách ly tập trung 14 ngày, còn đối với những người tiếp xúc gần với người mắc Covid-19 biến chủng mới, nếu đáp ứng các yêu cầu về tiêm vaccine có thể rút ngắn thời gian cách ly xuống 14 ngày và tiến hành kiểm tra axit nucleic bắt buộc vào ngày thứ 19.

Theo đánh giá, việc rút ngắn thời gian cách ly đối với người đã tiêm xong vaccine ngừa Covid-19 là động thái nhằm góp phần kích cầu du lịch, phục hồi kinh tế Đặc khu hành chính Hong Kong vốn bị ảnh hưởng nghiêm trọng do đại dịch. Được biết, Đặc khu hành chính Hong Kong cũng sẽ triển khai “bong bóng du lịch” với Singapore kể từ ngày 26/5 sắp tới, đồng thời cũng đang trao đổi hình thức đi lại này với Đặc khu hành chính Ma Cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người thứ 3 ở Hong Kong tử vong sau khi tiêm vaccine Covid-19 Sinovac của Trung Quốc
Người thứ 3 ở Hong Kong tử vong sau khi tiêm vaccine Covid-19 Sinovac của Trung Quốc

VOV.VN - Lại có thêm một cụ ông 71 tuổi ở Hong Kong (Trung Quốc) tử vong sau khi tiêm vaccine Covid-19 của hãng Sinovac của Trung Quốc. Đây là trường hợp thứ 3 tử vong sau khi tiêm ở Hong Kong trong hơn 1 tuần qua.

Người thứ 3 ở Hong Kong tử vong sau khi tiêm vaccine Covid-19 Sinovac của Trung Quốc

Người thứ 3 ở Hong Kong tử vong sau khi tiêm vaccine Covid-19 Sinovac của Trung Quốc

VOV.VN - Lại có thêm một cụ ông 71 tuổi ở Hong Kong (Trung Quốc) tử vong sau khi tiêm vaccine Covid-19 của hãng Sinovac của Trung Quốc. Đây là trường hợp thứ 3 tử vong sau khi tiêm ở Hong Kong trong hơn 1 tuần qua.

Hong Kong (Trung Quốc): Một người tử vong sau khi tiêm vaccine Covid-19 của Sinovac
Hong Kong (Trung Quốc): Một người tử vong sau khi tiêm vaccine Covid-19 của Sinovac

VOV.VN - Một người đàn ông 63 tuổi ở Hong Kong (Trung Quốc) vừa tử vong cách đây không lâu sau khi tiêm vaccine ngừa Covid-19 của hãng Sinovac.

Hong Kong (Trung Quốc): Một người tử vong sau khi tiêm vaccine Covid-19 của Sinovac

Hong Kong (Trung Quốc): Một người tử vong sau khi tiêm vaccine Covid-19 của Sinovac

VOV.VN - Một người đàn ông 63 tuổi ở Hong Kong (Trung Quốc) vừa tử vong cách đây không lâu sau khi tiêm vaccine ngừa Covid-19 của hãng Sinovac.

Khoảng 167.000 người đăng ký tiêm vaccine Covid-19 tại Hong Kong và Macao (Trung Quốc)
Khoảng 167.000 người đăng ký tiêm vaccine Covid-19 tại Hong Kong và Macao (Trung Quốc)

VOV.VN - Kể từ khi bắt đầu tiêm vaccine ngừa Covid-19 đến nay, đặc khu Hong Kong và Macao của Trung Quốc đã tiếp nhận khoảng 167.000 xuất đặt lịch và khoảng 35.000 người trong số đó đã được tiêm.

Khoảng 167.000 người đăng ký tiêm vaccine Covid-19 tại Hong Kong và Macao (Trung Quốc)

Khoảng 167.000 người đăng ký tiêm vaccine Covid-19 tại Hong Kong và Macao (Trung Quốc)

VOV.VN - Kể từ khi bắt đầu tiêm vaccine ngừa Covid-19 đến nay, đặc khu Hong Kong và Macao của Trung Quốc đã tiếp nhận khoảng 167.000 xuất đặt lịch và khoảng 35.000 người trong số đó đã được tiêm.