Hòa đàm Syria tại Geneva sẽ kéo dài tới giữa tháng 12

VOV.VN - Liên Hợp Quốc ngày 30/11 thông báo sẽ kéo dài vòng đàm phán hòa bình Syria đang diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ, tới ngày 15/12 tới.
 

Theo kế hoạch ban đầu, vòng hòa đàm thứ 8 về Syria bắt đầu từ hôm 28/11 và kéo dài đến hôm nay 1/12.

Toàn cảnh một phiên đàm phán về Syria tại Geneva. Ảnh: Reuters

Phát biểu trong một cuộc họp báo hôm qua (30/11), Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura cho biết phái đoàn đàm phán của chính phủ Syria có thể sẽ trở về nước trong vài ngày để tham vấn.

Theo Đặc phái viên Mistura trở ngại lớn nhất trên bàn đàm phán là xây dựng sự tin tưởng giữa các bên tại Syria. Các bên phải đạt được tiến triển trong đối thoại chính trị và sẽ không có giải pháp quân sự nào cho khủng hoảng Syria.

“So với những lần trước đây, bầu không khí đàm phán diễn ra chuyên nghiệp và nghiêm túc từ tất cả các bên tại Syria. Chúng tôi đã thảo luận 12 nguyên tắc cốt lõi vốn sẽ có ảnh hưởng tới Hiến pháp Syria trong tương lai. Chúng tôi đã bắt đầu thảo luận vào vấn đề làm sao để thúc đẩy một hiến pháp mới”, ông Mistura nói.

Trên bàn đàm phán, phe đối lập Syria luôn đặt vấn đề Tổng thống Bashar al-Assad phải từ chức. Tuy nhiên, các nhà đàm phán của Chính phủ Syria từ chối thảo luận vấn đề này.

Đây là lần đầu tiên phe đối lập tại Syria lập một phái đoàn thống nhất với tên gọi Ủy ban Đàm phán Syria (SNC) để tham gia hòa đàm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hòa đàm Syria vẫn diễn ra bất chấp phe đối lập từ chối tham dự
Hòa đàm Syria vẫn diễn ra bất chấp phe đối lập từ chối tham dự

VOV.VN - Cuộc đàm phán hòa bình thứ 3 đối với Syria tại thủ đô Astana, Kazakhstan vẫn được tiến hành bất chấp sự vắng mặt của phe đối lập tại Syria.

Hòa đàm Syria vẫn diễn ra bất chấp phe đối lập từ chối tham dự

Hòa đàm Syria vẫn diễn ra bất chấp phe đối lập từ chối tham dự

VOV.VN - Cuộc đàm phán hòa bình thứ 3 đối với Syria tại thủ đô Astana, Kazakhstan vẫn được tiến hành bất chấp sự vắng mặt của phe đối lập tại Syria.

Hòa đàm Syria tại Geneva kết thúc: Tích cực nhưng chưa đột phá
Hòa đàm Syria tại Geneva kết thúc: Tích cực nhưng chưa đột phá

VOV.VN - Vòng đàm phán mới nhất về tình hình Syria do Liên Hợp Quốc bảo trợ diễn ra tại Geneva, Thụy Sỹ đã kết thúc một cách tích cực.

Hòa đàm Syria tại Geneva kết thúc: Tích cực nhưng chưa đột phá

Hòa đàm Syria tại Geneva kết thúc: Tích cực nhưng chưa đột phá

VOV.VN - Vòng đàm phán mới nhất về tình hình Syria do Liên Hợp Quốc bảo trợ diễn ra tại Geneva, Thụy Sỹ đã kết thúc một cách tích cực.

Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Mỹ, Saudi Arabia tham gia hòa đàm Syria ở Astana
Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Mỹ, Saudi Arabia tham gia hòa đàm Syria ở Astana

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 17/6 kêu gọi Saudi Arabia và Mỹ tham gia hòa đàm Syria cùng với Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Mỹ, Saudi Arabia tham gia hòa đàm Syria ở Astana

Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Mỹ, Saudi Arabia tham gia hòa đàm Syria ở Astana

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 17/6 kêu gọi Saudi Arabia và Mỹ tham gia hòa đàm Syria cùng với Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ.

Vòng hòa đàm Syria thứ 8: Các cuộc gặp đầu tiên diễn ra hữu ích
Vòng hòa đàm Syria thứ 8: Các cuộc gặp đầu tiên diễn ra hữu ích

VOV.VN - Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura nhận xét các phiên họp đầu tiên trong vòng đàm phán thứ 8 dù kéo dài nhưng rất hữu ích.

Vòng hòa đàm Syria thứ 8: Các cuộc gặp đầu tiên diễn ra hữu ích

Vòng hòa đàm Syria thứ 8: Các cuộc gặp đầu tiên diễn ra hữu ích

VOV.VN - Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura nhận xét các phiên họp đầu tiên trong vòng đàm phán thứ 8 dù kéo dài nhưng rất hữu ích.