Hòa đàm Syria tại Geneva kết thúc: Tích cực nhưng chưa đột phá

VOV.VN - Vòng đàm phán mới nhất về tình hình Syria do Liên Hợp Quốc bảo trợ diễn ra tại Geneva, Thụy Sỹ đã kết thúc một cách tích cực.

Phát biểu với báo giới ngày 3/3 Đặc phái viên Liên Hợp Quốc Staffan de Mistura cho biết, điểm tích cực nhất ở vòng đàm phán lần này là giờ đây các bên liên quan đã có một chương trình nghị sự rõ ràng hơn để theo đuổi một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột kéo dài hơn 6 năm qua ở quốc gia Trung Đông này.

Hòa đàm Syria dù đã có khởi sắc nhưng vẫn chưa đạt được những bước đột phá. Ảnh: Reuters

Ông Mistura nói: “Tôi có cảm nhận rằng các bên đều muốn tiếp tục đối thoại. Như tôi đã nói ngay từ đầu đàm phán là các bạn đừng ngạc nhiên, đừng quá kỳ vọng, cũng đừng phản ứng thái quá với những tuyên bố. Đây chỉ là một phần của vấn đề tu từ học, của những kỹ xảo về mặt chính trị.

Tôi cảm giác là chúng ta đang đi đúng hướng. Con tàu đã sẵn sàng trong sân ga. Đoàn tàu đang đốt nóng động cơ. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ mỗi chất xúc tác. Chất xúc tác đó đang nằm trong tay các bên tham gia đàm phán”.

Dự kiến các bên sẽ trở lại Geneva vào cuối tháng 3 tới để thảo luận về 4 vấn đề chính của chương trình nghị sự, bao gồm: dự thảo hiến pháp, xây dựng một chính phủ lâm thời, tổ chức các cuộc bầu cử ở Syria và chống khủng bố theo yêu cầu của Chính phủ Syria. Đây được xem là kết quả tích cực cho Chính phủ Syria.

Theo Liên Hợp Quốc, chỉ có 2 nhóm phiến quân tại Syria được liệt vào danh sách khủng bố bao gồm IS và Mặt trận al-Nusra, một nhánh của tổ chức An al-Qaeda ở Syria là bị cấm tham dự các vòng đàm phán về Syria. Tuy nhiên, đối với Chính phủ Syria, tất cả các nhóm phiến quân còn lại tại Syria đều là những kẻ khủng bố.

Ông Mistura cũng cho biết, bên cạnh vòng đàm phán về Syria tại Geneva do Liên Hợp Quốc bảo trợ diễn ra vào cuối tháng 3 tới, các cuộc đàm phán diễn ra tại Astana, Kazakhstan do Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran chủ trì cũng sẽ là hoạt động hỗ trợ cho các vòng hòa đàm và giải quyết “việc duy trì lệnh ngừng bắn, xây dựng lòng tin ngay lập tức và hoạt động chống khủng bố”.

Cả 4 vấn đề được thảo luận tại Geneva sẽ cùng được đề cập tại cả Astana, sau khi được tất cả các bên đồng ý. Riêng về vấn đề chống khủng bố, trong vòng đàm phán sắp tới tại Geneva sẽ chỉ đề cập tới “chiến lược chống khủng bố”, còn việc thực hiện cụ thể các biện pháp chống khủng bố sẽ được thảo luận tại Astana.

Về đàm phán trực tiếp giữa đại diện chính phủ và phe đối lập Syria, ông Mistura cho rằng, các cuộc đàm phán “gián tiếp” hiện nay đang tỏ ra “có hiệu quả hơn”. Ông cũng bày tỏ tin tưởng các bên có thể chấp nhận nghị trình Geneva.

Phái đoàn Chính phủ Syria không có bình luận gì về kết quả của đàm phán. Trong khi đó, đại diện phe đối lập Syria tham gia đàm phán đánh giá, vòng thương lượng lần này là tích cực. Trưởng đoàn đàm phán của Ủy ban đàm phán cấp cao (HNC) Nasr al-Hariri khẳng định, đây là lần đầu tiên các bên thảo luận chiều sâu về các vấn đề liên quan tới tương lai của Syria và chuyển giao chính trị.

“Mặc dù chúng tôi đã khép lại vòng đàm phán mà không có một kế quả rõ ràng nào song tôi cho rằng, vòng đàm phán lần này tích cực hơn so với các vòng trước đây.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi thảo luận sâu về tương lai của Syria cũng như tương lai của tiến trình chuyển tiếp tại Syria. Chúng tôi cũng đã nhất trí với đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria về thời gian tổ chức vòng đàm phán sắp tới. Chúng tôi luôn cam kết và sẵn sàng cho cuộc đàm phán tiếp theo”, ông al-Hariri nói.

Dự kiến, vòng hòa đàm thứ 5 về Syria do Liên Hợp Quốc bảo trợ sẽ diễn ra ở Geneva vào ngày 20/3 tới trong khi các vòng đàm phán tại Astana sẽ diễn ra vào ngày 14/3./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghị quyết trừng phạt Syria nhận 3 phiếu phủ quyết tại Hội đồng Bảo an
Nghị quyết trừng phạt Syria nhận 3 phiếu phủ quyết tại Hội đồng Bảo an

VOV.VN - Ngày 28/2, HĐBA LHQ không thông qua nghị quyết trừng phạt chính phủ Syria vì 3 phiếu phủ quyết, trong đó có của Nga và Trung Quốc.

Nghị quyết trừng phạt Syria nhận 3 phiếu phủ quyết tại Hội đồng Bảo an

Nghị quyết trừng phạt Syria nhận 3 phiếu phủ quyết tại Hội đồng Bảo an

VOV.VN - Ngày 28/2, HĐBA LHQ không thông qua nghị quyết trừng phạt chính phủ Syria vì 3 phiếu phủ quyết, trong đó có của Nga và Trung Quốc.

Quân chính phủ tái chiếm Palmyra: Đột phá trên chiến trường Syria
Quân chính phủ tái chiếm Palmyra: Đột phá trên chiến trường Syria

VOV.VN - Quân đội Syria ngày 2/3 tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát thành phố cổ Palmyra từ tay IS lần thứ 2 trong vòng 1 năm qua.

Quân chính phủ tái chiếm Palmyra: Đột phá trên chiến trường Syria

Quân chính phủ tái chiếm Palmyra: Đột phá trên chiến trường Syria

VOV.VN - Quân đội Syria ngày 2/3 tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát thành phố cổ Palmyra từ tay IS lần thứ 2 trong vòng 1 năm qua.

Đàm phán hòa bình Syria sẽ tiếp tục vào ngày 14/3
Đàm phán hòa bình Syria sẽ tiếp tục vào ngày 14/3

VOV.VN - Nga cho biết, cuộc chiến chống khủng bố vẫn là một trong những ưu tiên của chương trình đàm phán tìm kiếm hòa bình cho Syria.

Đàm phán hòa bình Syria sẽ tiếp tục vào ngày 14/3

Đàm phán hòa bình Syria sẽ tiếp tục vào ngày 14/3

VOV.VN - Nga cho biết, cuộc chiến chống khủng bố vẫn là một trong những ưu tiên của chương trình đàm phán tìm kiếm hòa bình cho Syria.

Quân đội Syria giành lại quyền kiểm soát Palmyra từ tay IS
Quân đội Syria giành lại quyền kiểm soát Palmyra từ tay IS

VOV.VN - Quân đội Syria và các lực lượng đồng minh đã tiến vào Palmyra sau khi IS rút các tay súng của nhóm này khỏi thành phố.

Quân đội Syria giành lại quyền kiểm soát Palmyra từ tay IS

Quân đội Syria giành lại quyền kiểm soát Palmyra từ tay IS

VOV.VN - Quân đội Syria và các lực lượng đồng minh đã tiến vào Palmyra sau khi IS rút các tay súng của nhóm này khỏi thành phố.

Nga và Chính phủ Syria tố cáo phe đối lập phá hoại hòa đàm
Nga và Chính phủ Syria tố cáo phe đối lập phá hoại hòa đàm

VOV.VN - Nga và Chính phủ Syria cáo buộc Ủy ban Đàm phán Cấp cao (HNC) - đại diện phe đối lập chính của Syria- phá hoại cuộc hòa đàm Syria tại Geneva.

Nga và Chính phủ Syria tố cáo phe đối lập phá hoại hòa đàm

Nga và Chính phủ Syria tố cáo phe đối lập phá hoại hòa đàm

VOV.VN - Nga và Chính phủ Syria cáo buộc Ủy ban Đàm phán Cấp cao (HNC) - đại diện phe đối lập chính của Syria- phá hoại cuộc hòa đàm Syria tại Geneva.