Phụ nữ Lebanon không thỏa mãn với vẻ đẹp bên trong

VOV.VN - Một số người Lebanon (Trung Đông) nhận xét họ không còn là người Lebanon nếu không chịu phẫu thuật gì đó trên cơ thể để đẹp hơn.

Ở bất cứ quận nào của thủ đô Beirut đều có rất nhiều salon chăm sóc sắc đẹp với các gói dịch vụ khác nhau.

Cuộc thi Hoa hậu Lebanon 2014 (ảnh: Getty)

Gì thì gì, phải đẹp cái đã

Tại salon Hanadi, một trong vô số tiệm làm đẹp nho nhỏ trong vùng, một nhóm chị em bàn tán sôi nổi về chuyện mình chịu áp lực phải... đẹp.

Chủ tiệm Hanadi Syala tham gia vào cuộc buôn dưa lê giữa hai phụ nữ, bàn về lý do họ phải thường xuyên dùng đến dao kéo và xi-ranh để tút tát lại vẻ bề ngoài. Syala hành nghề uốn tóc cho nữ giới trong 17 năm trời. Người phụ nữ 42 tuổi cho biết mọi thứ đã thay đổi đáng kể từ thời điểm chị khởi nghiệp.

“Ngày nay, người dân, nhất là giới nữ, rất hay phán xét,” Syala nói với tờ Al-Monitor. “Họ thực sự chờ mong điều này, muốn cố gây ấn tượng đầu tiên. Một phụ nữ chịu áp lực phải xinh đẹp và điều này đang gia tăng một cách đáng báo động. Nó đang ảnh hưởng đến sự tự tin của phái yếu”.

Chị Syala, chủ một tiệm làm đẹp tại 1 quận của Beirut (ảnh: Tabeek)
Ở Lebanon, ngoại hình được coi trọng và ngành công nghiệp làm đẹp lên ngôi. Theo Syala, ngoài các dịch vụ “phổ thông” như chăm sóc tóc, trang điểm và wax (tẩy lông), thì hiện nay đang phổ biến thêm các dịch vụ Botox và filler. Phẫu thuật thẩm mỹ cấy mô vốn phổ biến ở Lebanon từ lâu. Xung đột ở Syria có làm giảm hoạt động này đi chút ít. Sự bất ổn do chiến tranh ở Syria đã dẫn tới việc giảm lượng người đi làm phẫu thuật thẩm mỹ theo lối này ở Lebanon – trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ cấy mô của toàn Trung Đông.

Sara Mallat là một nhà nghiên cứu tại Đại học Beirut Mỹ từng viết luận văn thạc sĩ về phụ nữ trẻ Lebanon và phẫu thuật cấy mô. Cô nói với Al-Monitor: “Không có sẵn các số liệu chính thức, nhưng dựa trên nghiên cứu của tôi, các câu chuyện kể lại và qua quan sát cuộc sống hàng ngày ở Beirut, tôi sẽ nói rằng cứ 3 phụ nữ thì có ít nhất 1 người đã trải qua một dạng phẫu thuật thẩm mỹ cấy mô hoặc dạng chỉnh sửa sắc đẹp nào đó. Trong nhóm phụ nữ giàu có thì tỷ lệ này càng cao hơn nữa”.

Nguồn vốn xã hội

Xã hội Lebanon (thuộc Trung Đông) có mức độ gia trưởng cao, tiêu chuẩn nhan sắc ở đây chứa đầy bất bình đẳng giới, trong cả một thời gian dài. Tiêu chuẩn đó được đẩy cao lên nữa với các yếu tố như xã hội hậu chiến, áp lực gia đình và cộng đồng, tình hình kinh tế và truyền thông xã hội.

Mallat nói: “Từ giác độ xã hội học và xã hội-tâm lý, tôi khẳng định rằng chính do quan niệm coi đây là dạng vốn xã hội quan trọng nhất nên đối với xã hội Lebanon hiện nay, nhân tố quan trọng nhất là hình ảnh – cách bạn thể hiện bản thân với xã hội, kể cả khi bạn chi nhiều tiền hơn mức bạn kiếm được và rơi vào tình trạng nợ nần chồng chất.”

Một áp phích quảng cáo về giảm mỡ béo (ảnh: Greenway)
Các áp lực phải có hình ảnh đẹp đến từ khắp mọi nơi: Từ các tấm áp phích ca ngợi các xu hướng làm đẹp mới nhất cho đến người thân tại nhà và những người có ảnh hưởng quan trọng khác. Mallat nói, những đối tượng tác động ở đây bao gồm “các bà mẹ và các người tình”. Theo thạc sĩ này, thường thì gợi ý đầu tiên về thay đổi và nâng cấp ngoại hình là đến từ những người phụ nữ lớn tuổi trong gia đình, bạn trai hoặc chồng.

Alexandra Hajj, một sinh viên 22 tuổi tại Đại học Mỹ-Lebanon, kể rằng cô đã luôn sống với tâm niệm là ngay từ khi còn bé, ngoại hình của mình đã có vấn đề. Haji giải thích với tờ Al-Monitor: “Kể từ khi tôi 8 tuổi, mọi người bảo tôi rằng, “Giờ cháu hoàn mỹ đấy, nhưng khi lớn lên mũi sẽ to ra”.

Thế là Haji đã phải nỗ lực giảm cân từ khi còn bé. Cô bắt đầu ăn kiêng ở độ tuổi 11. Mẹ cô từng là một người mẫu và đến nay vẫn được coi là một nhan sắc có tiếng. Chính điều này gây áp lực cho cô, khiến cô ngay từ bé đã luôn để ý đến hình thể của mình.

Haji tâm sự: “Áp lực đến từ việc thấy mẹ mình luôn ngắm vuốt và trông rạng ngời. Mặc dù mẹ vốn thông minh, có bằng thạc sĩ, lại hoạt ngôn, nhưng ưu tiên của bà bao giờ cũng là ngoại hình cái đã. Điều này rất quan trọng trong xã hội Lebanon, vì mẹ tôi là người rất nổi tiếng và danh tiếng của bà xuất phát từ ngoại hình của bà”.

Để tìm bạn đời hoặc giữ chồng

Nhiều phụ nữ và đàn ông Lebanon, bất chấp tuổi tác, đã giải thích rằng nỗi ám ảnh này là do sự canh tranh tìm kiếm bạn tình hoặc bạn đời giữa những người phụ nữ với nhau. Ở Lebanon, nữ giới đông hơn nam giới, và về mặt lịch sử, tỷ lệ nam giới ra nước ngoài tìm việc là cao hơn nữ giới.

Cuộc cạnh tranh này không chỉ đúng với các phụ nữ đơn chiếc tìm chồng. Những phụ nữ trung niên đã kết hôn còn phải đối diện một cuộc chiến giữ chân các đức lang quân. Các chị em tại tiệm salon của Syala nói trên cho biết, càng là nữ lao động thì càng phải lo giữ nhan sắc hàng ngày.

Một salon dành cho các bé gái và thiếu nữ (ảnh: Chez Lulu)
Chủ tịch Hội Phẫu thuật Cấy ghép, Tái tạo và Thẩm mỹ Lebanon, Georges J. Ghanime, nói với tờ Al-Monitor rằng hiện không có số liệu thống kê về số ca phẫu thuật cấy ghép được thực hiện, cũng như số vụ tiêm Botox và filler. Theo Ghanime, dựa trên hiểu biết của ông về lĩnh vực này, khoảng 30% số ca cấy ghép thẩm mỹ ở Lebanon là tiến hành trên cơ thể nam giới.

Ali Zein, 24 tuổi, là một trong số đó. Anh đã trải qua phẫu thuật mũi, chỉnh răng, gọt cằm. Tuy nhiên, Zein cho rằng ở Lebanon nam giới không phải chịu áp lực có body chuẩn và gương mặt đẹp như cánh chị em.

Zein chia sẻ thêm: “Ở Lebanon, phẫu thuật cấy ghép thẩm mỹ không còn là điều gì đó quá khác thường; chuyện đó đã trở thành một phần trong bản sắc của chúng tôi. Có những người trong số chúng tôi tuyên bố rằng ta không còn là người Lebanon theo đúng nghĩa nữa nếu như không chỉnh sửa gì đó trên cơ thể”.

Trẻ em không thoát

Cả các em bé tầm 8-12 tuổi hoặc trẻ hơn nữa cũng không thoát khỏi các lý tưởng về nhan sắc của xứ này. Từ tầm năm 2011 các spa và salon dành riêng cho thiếu nhi đã bung ra nhan nhản nhằm hốt bạc từ cơn ám ảnh làm đẹp trong xã hội Lebanon.

Một cơ sở spa như vậy, có tên là Spa-Tacular, đã từ bỏ cách tiếp cận lợi nhuận như thế này nhưng các cơ sở khác ở Beirut, như là Chez Lulu và Bella’s, vẫn tiếp tục cung cấp dịch vụ chăm sóc sắc đẹp cho các bé gái tầm 3 tuổi cũng như các cô bé tuổi teen.

Một bé gái được trang điểm tại salon Chez Lulu nói trên (ảnh: Chez Lulu)
Không phải người Lebanon nào cũng theo lối nghĩ này. Trong một xã hội mà các phụ nữ trẻ hay dựa vào Botox và filler để xóa nếp nhăn, thì Annette Khoury, đồng sáng lập của một tổ chức về nước tại Lebanon, lại tự tin với tuổi tác của mình.

Bà Khoury thừa nhận đa số người Lebanon chăm chăm vào ngoại hình thay vì chú ý đến thể chất và sức khỏe tinh thần.

Bà nói: “Ở Lebanon, người ta nhấn mạnh nhiều vào mối quan hệ xã hội hơn là cảm giác thoải mái, tự tại ở bên trong... Người ta có xu hướng quan tâm đến vẻ đẹp bên ngoài hơn là bên trong”.

Trong khi đó, những người như Hajji ở trong thế giằng co, giữa một bên là áp lực từ phong trào của xã hội với một bên là mong muốn nội tại.

Hajj nói: “Tôi không biết thế nào nữa. Tôi tự nhìn vào bản thân rồi nói, tôi đẹp thế này mà. Nhưng khi thấy ảnh những cô gái khác sở hữu những chiếc mũi thật thanh tú, tôi lại tự nhủ có lẽ mình phải thay đổi”./.

Xem thêm:

>> Phái đẹp Hàn Quốc ám ảnh về mắt 2 mí

>> Cưỡng hiếp phụ nữ tại Ai Cập mang động cơ chính trị

>> Thi hoa hậu: Phụ nữ Việt đang ngày càng quyền lực

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Họa hiếp dâm rình rập thiếu nữ Ấn Độ khi “đi toilet” lộ thiên
Họa hiếp dâm rình rập thiếu nữ Ấn Độ khi “đi toilet” lộ thiên

VOV.VN - Với nhiều phụ nữ trẻ Ấn Độ ở nông thôn, đây là một chặng đường dài, tối tăm và đầy bất trắc.

Họa hiếp dâm rình rập thiếu nữ Ấn Độ khi “đi toilet” lộ thiên

Họa hiếp dâm rình rập thiếu nữ Ấn Độ khi “đi toilet” lộ thiên

VOV.VN - Với nhiều phụ nữ trẻ Ấn Độ ở nông thôn, đây là một chặng đường dài, tối tăm và đầy bất trắc.

Tình hình biên giới Israel- Lebanon đã ổn định trở lại
Tình hình biên giới Israel- Lebanon đã ổn định trở lại

VOV.VN - Giới chức Israel vừa nhận được một thông điệp từ Hezbollah nói rằng họ không quan tâm đến việc làm leo thang xung đột hơn nữa.

Tình hình biên giới Israel- Lebanon đã ổn định trở lại

Tình hình biên giới Israel- Lebanon đã ổn định trở lại

VOV.VN - Giới chức Israel vừa nhận được một thông điệp từ Hezbollah nói rằng họ không quan tâm đến việc làm leo thang xung đột hơn nữa.

Các nữ cảnh sát xinh đẹp Triều Tiên
Các nữ cảnh sát xinh đẹp Triều Tiên

(VOV) - Xứ sở Triều Tiên, với văn hóa của mình, luôn mang đến nhiều điều bất ngờ.

Các nữ cảnh sát xinh đẹp Triều Tiên

Các nữ cảnh sát xinh đẹp Triều Tiên

(VOV) - Xứ sở Triều Tiên, với văn hóa của mình, luôn mang đến nhiều điều bất ngờ.

Vẻ đẹp phụ nữ Mỹ thời chiến
Vẻ đẹp phụ nữ Mỹ thời chiến

(VOV) - Hồi Thế chiến thứ 2, phụ nữ đóng một vai trò không nhỏ trong các nỗ lực chiến tranh của Mỹ.

Vẻ đẹp phụ nữ Mỹ thời chiến

Vẻ đẹp phụ nữ Mỹ thời chiến

(VOV) - Hồi Thế chiến thứ 2, phụ nữ đóng một vai trò không nhỏ trong các nỗ lực chiến tranh của Mỹ.

Phái đẹp Hàn Quốc ám ảnh về mắt 2 mí
Phái đẹp Hàn Quốc ám ảnh về mắt 2 mí

(VOV) - Tính bình quân đầu người, Hàn Quốc hiện đã vượt Brazil để trở thành quốc gia có số ca phẫu thuật tạo hình cao nhất thế giới.

Phái đẹp Hàn Quốc ám ảnh về mắt 2 mí

Phái đẹp Hàn Quốc ám ảnh về mắt 2 mí

(VOV) - Tính bình quân đầu người, Hàn Quốc hiện đã vượt Brazil để trở thành quốc gia có số ca phẫu thuật tạo hình cao nhất thế giới.

Cưỡng hiếp phụ nữ ở Ai Cập mang động cơ chính trị
Cưỡng hiếp phụ nữ ở Ai Cập mang động cơ chính trị

VOV.VN - Tình trạng này tại xứ Kim Tự Tháp đã đạt đến mức độ mà người ta gọi là “khủng bố tình dục”.

Cưỡng hiếp phụ nữ ở Ai Cập mang động cơ chính trị

Cưỡng hiếp phụ nữ ở Ai Cập mang động cơ chính trị

VOV.VN - Tình trạng này tại xứ Kim Tự Tháp đã đạt đến mức độ mà người ta gọi là “khủng bố tình dục”.

Israel và Lebanon leo thang xung đột
Israel và Lebanon leo thang xung đột

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo, Tel Aviv có thể sẽ tiến hành một cuộc tấn công lớn hơn nhằm vào lực lượng Hezbollah.

Israel và Lebanon leo thang xung đột

Israel và Lebanon leo thang xung đột

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo, Tel Aviv có thể sẽ tiến hành một cuộc tấn công lớn hơn nhằm vào lực lượng Hezbollah.