Hình ảnh Triều Tiên phóng tên lửa liên lục địa Hwasong-15

VOV.VN - KCNA đã công bố hình ảnh tên lửa liên lục địa Hwasong-15 phóng lên không trung và nhà lãnh đạo Kim Jong-un theo dõi, ăn mừng sự kiện này.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15 (Hỏa tinh 15) của Triều Tiên đã được phóng đi từ Pyongsong, phía bắc Bình Nhưỡng, Triều Tiên, vào sáng sớm ngày 29/11. Ảnh: KCNA.
Các phụ tá đứng quanh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (áo đen) và cùng vỗ tay ăn mừng vụ thử thành công. Ảnh: KCNA.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un vui mừng theo dõi tên lửa Hwasong-15 được phóng lên không trung rồi lao xuống vùng biển Nhật Bản. Ảnh: KCNA.
Quả tên lửa được phóng về phía đông từ Pyongsong ở tỉnh Nam Pyongan vào lúc 3h30 (giờ địa phương) ngày 29/11. Ảnh: KCNA.
Cận cảnh tên lửa Hwasong-15 rời bệ phóng. Ảnh do hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố.
Vị trí phóng (màu đỏ bên trái) và vị trí tên lửa rơi (các vòng tròn bên phải). Tên lửa bay khoảng 50 phút, đi xa được 950km và lên được độ cao chưa từng có là  4.475km. Đồ họa: Daily Mail.
Triều Tiên chủ định phóng theo phương gần thẳng đứng để giới hạn tầm bay ngang. Nếu bắn theo góc hiệu quả, tên lửa có thể đi xa tới 13.000km. Ảnh: KCNA.
Ông Kim Jong-un, với điếu thuốc trong tay, đang cười vui sau khi Hwasong-15 phóng thành công. Ảnh: KCNA.

Cận cảnh xe chở tên lửa Hwasong-15. Ảnh: KCNA.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un bên quả tên lửa Hwasong-15. Ảnh do KCNA công bố.
Đồ họa Daily Mail cho thấy tầm bắn tối đa có thể đạt tới của Hwasong-15. Theo đó, tên lửa này bắn tới được mọi nơi, ngoại trừ Nam Mỹ và một số nơi ở Nam châu Phi.
Người dân Triều Tiên ăn mừng trên đường phố sự kiện Triều Tiên lần thứ 3 phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa. Ảnh: Getty.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố vụ thử mới nhất này đã giúp nước ông hoàn thành mục tiêu trở thành một cường quốc hạt nhân. Tên lửa phóng lên vị trí cao gấp 10 lần độ cao của Trạm Vũ trụ Quốc tế. Ảnh: KCNA.

Tên lửa Hwasong-15 trên bệ phóng. Ảnh: KCNA.
Vụ phóng diễn ra trong bối cảnh một bộ trưởng của Hàn Quốc cảnh báo rằng Triều Tiên có thể phát triển một vũ khí hạt nhân tầm xa trong vòng 1 năm. Trong ảnh là ông Kim Jong-un bên một thiết bị hạt nhân của Triều Tiên. Ảnh: Reuters.
Hệ thống phòng thủ của Mỹ để đối phó với tên lửa Triều Tiên. Trong đó có vệ tinh, hệ thống radar di động và hệ thống phóng tên lửa đánh chặn. Đồ họa: Daily Mail.
Đồ họa: Daily Mail.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh hiếm thấy về các quân nhân của quân đội Triều Tiên
Hình ảnh hiếm thấy về các quân nhân của quân đội Triều Tiên

VOV.VN - Hình ảnh thông thường về quân nhân Triều Tiên thường rất nghiêm nghị. Mời quý độc giả xem những bức ảnh khác, đời thường và gần gũi hiếm thấy về họ.

Hình ảnh hiếm thấy về các quân nhân của quân đội Triều Tiên

Hình ảnh hiếm thấy về các quân nhân của quân đội Triều Tiên

VOV.VN - Hình ảnh thông thường về quân nhân Triều Tiên thường rất nghiêm nghị. Mời quý độc giả xem những bức ảnh khác, đời thường và gần gũi hiếm thấy về họ.

Mỹ kêu gọi quốc tế cắt đứt mọi quan hệ ngoại giao với Triều Tiên
Mỹ kêu gọi quốc tế cắt đứt mọi quan hệ ngoại giao với Triều Tiên

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc kêu gọi các nước cắt đứt quan hệ ngoại giao với Triều Tiên. Bà đe dọa “Triều Tiên sẽ bị hủy diệt” nếu chiến tranh nổ ra.

Mỹ kêu gọi quốc tế cắt đứt mọi quan hệ ngoại giao với Triều Tiên

Mỹ kêu gọi quốc tế cắt đứt mọi quan hệ ngoại giao với Triều Tiên

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc kêu gọi các nước cắt đứt quan hệ ngoại giao với Triều Tiên. Bà đe dọa “Triều Tiên sẽ bị hủy diệt” nếu chiến tranh nổ ra.