Giám đốc tình báo Mỹ thăm khu phi quân sự ở biên giới liên Triều

VOV.VN - Truyền thông Hàn Quốc hôm nay đưa tin, Giám đốc Cơ quan tình báo Mỹ Avril Haines vừa có chuyến thăm Khu phi quân sự dọc biên giới Hàn Quốc và Triều Tiên.

Chuyến thăm diễn ra 1 tuần trước Hội nghị Thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại thủ đô Washington.

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc đã công bố những bức ảnh chụp Giám đốc Tình báo Mỹ Avril Haines rời khách sạn ở thủ đô Seoul và một đoàn xe được cho là chở quan chức này và các thành viên khác của phái đoàn Mỹ đến khu phi quân sự. Cũng theo hãng tin, người đứng đầu cơ quan tình báo Mỹ sẽ có chuyến thăm ngắn tới khu vực an ninh chung ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm. Đây là nơi từng diễn ra các cuộc đàm phán với Triều Tiên trong quá khứ.

Đại sứ quán Mỹ chưa bình luận về thông tin và hiện cũng không rõ liệu phái đoàn Mỹ có phải đang tìm kiếm một cuộc gặp với các quan chức Triều Tiên nhân chuyến thăm của người đứng đầu cơ quan tình báo Mỹ hay không. Trong khi đó, Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc từ chối bình luận về chuyến thăm, với lý do lo ngại an ninh.

Các cuộc đàm phán bị đình trệ về vấn đề phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên dự kiến sẽ là trọng tâm chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh vào tuần tới ở Washington giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Hàn Quốc. Một số nguồn tin cho biết, tại cuộc gặp, Tổng thống Hàn Quốc sẽ hối thúc Tổng thống Mỹ can dự nhiều hơn nữa trong vấn đề Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ từ chức
Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ từ chức

VOV.VN - Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ Gina Haspel đã tuyên bố từ chức vào hôm 19/1 (theo giờ Mỹ), một ngày trước thềm lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ từ chức

Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ từ chức

VOV.VN - Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ Gina Haspel đã tuyên bố từ chức vào hôm 19/1 (theo giờ Mỹ), một ngày trước thềm lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Giám đốc tình báo: Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất và Mỹ phải chấp nhận đối đầu
Giám đốc tình báo: Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất và Mỹ phải chấp nhận đối đầu

VOV.VN - Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Dan Ratcliffe đã gọi Trung Quốc là mối đe dọa an ninh lớn nhất của Mỹ trong một bài bình luận đăng tải trên Wall Street Journal hôm 3/12.

Giám đốc tình báo: Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất và Mỹ phải chấp nhận đối đầu

Giám đốc tình báo: Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất và Mỹ phải chấp nhận đối đầu

VOV.VN - Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Dan Ratcliffe đã gọi Trung Quốc là mối đe dọa an ninh lớn nhất của Mỹ trong một bài bình luận đăng tải trên Wall Street Journal hôm 3/12.

Giám đốc Cơ quan tình báo Hàn Quốc thăm Nhật Bản
Giám đốc Cơ quan tình báo Hàn Quốc thăm Nhật Bản

VOV.VN - Theo nguồn tin Chính phủ Hàn Quốc ngày 9/11, Giám đốc Cơ quan tình báo Hàn Quốc (NIS) Park Jie-won đã tới Nhật Bản, bắt đầu chuyến thăm nước này nhằm thảo luận các vấn đề tồn đọng giữa 2nước bao gồm bồi thường thiệt hại cho nạn nhân lao động cưỡng bức thời chiến.

Giám đốc Cơ quan tình báo Hàn Quốc thăm Nhật Bản

Giám đốc Cơ quan tình báo Hàn Quốc thăm Nhật Bản

VOV.VN - Theo nguồn tin Chính phủ Hàn Quốc ngày 9/11, Giám đốc Cơ quan tình báo Hàn Quốc (NIS) Park Jie-won đã tới Nhật Bản, bắt đầu chuyến thăm nước này nhằm thảo luận các vấn đề tồn đọng giữa 2nước bao gồm bồi thường thiệt hại cho nạn nhân lao động cưỡng bức thời chiến.