EU vẫn cần Nga bất chấp những lệnh trừng phạt kinh tế

VOV.VN -“Liên minh châu Âu (EU) cần quan hệ với Nga bất chấp những lệnh trừng phạt kinh tế mà khối này áp đặt với Moscow” - Chủ tịch EC khẳng định.

Liên minh châu Âu (EU) cần quan hệ với Nga bất chấp những lệnh trừng phạt kinh tế mà khối này áp đặt với Moscow sau khi bán đảo Crimea sáp nhập Nga cách đây 2 năm. Đó là nhận định của Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker trong chuyến thăm hiếm hoi đến Nga kể từ khi quan hệ giữa 2 bên rạn nứt vì cuộc xung đột ở Ukraine.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker.

Ông Jean-Claude Juncker bỏ những chỉ trích cho rằng chuyến thăm của ông đến Nga lần này để tham dự Diễn đàn kinh tế St. Petersburg Economic Forum có thể phát đi tín hiệu ràng Liên minh châu Âu đã sẵn sàng thỏa hiệp về lệnh trừng phạt trong khi Nga chưa sẵn sàng thúc đẩy tiến trình hòa bình ở Ukraine. Chủ tịch Ủy ban châu Âu khẳng định rằng, Liên minh châu Âu cần phải đối thoại với Nga và đây là nhận thức chung rất cơ bản.

Ông cho rằng, quan hệ giữa Liên minh châu Âu với Nga “chưa bị phá hủy đến mức không thể sửa chữa được”. Ông nhấn mạnh, 2 bên cần phải hàn gắn mối quan hệ này và bày tỏ tin tưởng vào sự khả thi của điều này.

Tuy nhiên, ông Jean-Claude Juncker vẫn giữ vững lập trường của Liên minh châu Âu phản đối việc Nga cho phép bán đảo Crimea sáp nhập nước này, cho rằng điều đó làm lung lay nguyên tắc cơ bản của an ninh châu Âu. Ông cũng chỉ ra rằng, Nga là một bên trong thỏa thuận Misk nhằm giải quyết xung đột ở Ukraine, vì thế cần có trách nhiệm thực thi đầy đủ và nghiêm túc thỏa thuận này, coi đây là cách duy nhất để dỡ bỏ lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

WSJ: Việt Nam chịu thiệt hại lớn nếu Anh rời EU
WSJ: Việt Nam chịu thiệt hại lớn nếu Anh rời EU

VOV.VN - Các thị trường châu Á, đặc biệt là Việt Nam, Campuchia và Hong Kong (Trung Quốc) sẽ chịu nhiều thiệt hại nếu Anh rời khỏi EU.

WSJ: Việt Nam chịu thiệt hại lớn nếu Anh rời EU

WSJ: Việt Nam chịu thiệt hại lớn nếu Anh rời EU

VOV.VN - Các thị trường châu Á, đặc biệt là Việt Nam, Campuchia và Hong Kong (Trung Quốc) sẽ chịu nhiều thiệt hại nếu Anh rời khỏi EU.

Séc ủng hộ EU sớm ký Hiệp định Thương mại Tự do với Việt Nam
Séc ủng hộ EU sớm ký Hiệp định Thương mại Tự do với Việt Nam

VOV.VN - Tổng thống Séc Milos Zeman đã khẳng định sẽ ủng hộ EU sớm ký Hiệp định EVFTA với Việt Nam trong cuộc tiếp Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Séc ủng hộ EU sớm ký Hiệp định Thương mại Tự do với Việt Nam

Séc ủng hộ EU sớm ký Hiệp định Thương mại Tự do với Việt Nam

VOV.VN - Tổng thống Séc Milos Zeman đã khẳng định sẽ ủng hộ EU sớm ký Hiệp định EVFTA với Việt Nam trong cuộc tiếp Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Đức, Pháp cảnh báo Brexit có thể dẫn tới sự tan rã của EU
Đức, Pháp cảnh báo Brexit có thể dẫn tới sự tan rã của EU

VOV.VN - Ngày 15/6 ngoại trưởng Đức và Pháp cảnh báo việc Anh rời bỏ mái nhà chung châu Âu có thể làm chao đảo và dẫn tới sự tan rã của EU.

Đức, Pháp cảnh báo Brexit có thể dẫn tới sự tan rã của EU

Đức, Pháp cảnh báo Brexit có thể dẫn tới sự tan rã của EU

VOV.VN - Ngày 15/6 ngoại trưởng Đức và Pháp cảnh báo việc Anh rời bỏ mái nhà chung châu Âu có thể làm chao đảo và dẫn tới sự tan rã của EU.