EU sẽ tiếp tục "gây sức ép" tới Thổ Nhĩ Kỳ để giảm leo thang

VOV.VN - Theo dự kiến, các thành viên EU đã đồng ý xem xét lại hành vi của Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 12 và sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt nếu “các hành vi khiêu khích” vẫn tiếp tục tái diễn.

Liên minh châu Âu (EU) cho biết cơ quan này sẽ tiến hành một hội nghị vào tháng 12 tới để xem xét các hành vi tiếp theo của Thổ Nhĩ Kỳ, qua đó sẽ quyết định áp đặt các lệnh trừng phạt đối với nước này nếu các hành vi khiêu khích và gây sức ép vẫn tiếp tục tái diễn tại khu vực tranh chấp hiện nay, Đông Địa Trung Hải.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen kêu gọi Ankara “ngừng các hành động đơn phương” ở đông Địa Trung Hải. Trước đó, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày cho biết Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ đã thiết lập một đường dây nóng nhằm tránh những đụng độ tại Đông Địa Trung Hải, nơi hai bên đang có những tranh chấp liên quan đến tài nguyên năng lượng và biên giới biển.

Bà Von der Leyen trao đổi với truyền thông cho biết Liên minh châu Âu (EU) muốn có “một mối quan hệ “tích cực và mang tính xây dựng” với Thổ Nhĩ Kỳ và điều này cũng sẽ mang những lợi ích nhất địch cho Ankara. Bà kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ ngừng lại các hành động khiêu khích và gây áp lực, EU có đầy đủ công cụ để áp đặt ngay các biện pháp trừng phạt nếu Ankara tiếp tục có các hành động đơn phương đe dọa tới an ninh khu vực này.

Theo dự kiến, các thành viên EU đã đồng ý xem xét lại hành vi của Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 12 và sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt nếu “các hành vi khiêu khích” vẫn tiếp tục tái diễn. Thủ tướng Áo Sebastian Kurz cũng đăng trên trang twitter của mình cho biết: “EU đã đưa ra lời đe dọa trừng phạt rõ ràng đối với Thổ Nhĩ Kỳ nếu nước này tiếp tục các hành vi vi phạm luật pháp quốc tế.”

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel nhấn mạnh EU đề nghị có quan hệ chặt chẽ hơn về thương mại và các lĩnh vực khác với Thổ Nhĩ Kỳ nhưng vẫn để ngỏ các biện pháp trừng phạt nếu căng thẳng ở Địa Trung Hải không giảm “leo thang”. Bất chấp những căng thẳng, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là một đối tác quan trọng của EU. Hiện nay, Thổ Nhĩ Kỳ đón hàng triệu người di cư và đạt được thỏa thuận với EU nhằm hạn chế số lượng người di cư đến Hy Lạp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên minh châu Âu “bật đèn xanh” cho phép Anh xây dựng nhà máy điện hạt nhân
Liên minh châu Âu “bật đèn xanh” cho phép Anh xây dựng nhà máy điện hạt nhân

VOV.VN - Hôm nay, Tòa án tối cao châu Âu đã “bật đèn xanh” cho phép Chính phủ Anh tham gia hỗ trợ xây dựng một nhà máy điện hạt nhân mới tại phía Tây Nam của Anh, đồng thời cũng lên tiếng bác bỏ kiến nghị của Áo nhằm phản đối động thái này.

Liên minh châu Âu “bật đèn xanh” cho phép Anh xây dựng nhà máy điện hạt nhân

Liên minh châu Âu “bật đèn xanh” cho phép Anh xây dựng nhà máy điện hạt nhân

VOV.VN - Hôm nay, Tòa án tối cao châu Âu đã “bật đèn xanh” cho phép Chính phủ Anh tham gia hỗ trợ xây dựng một nhà máy điện hạt nhân mới tại phía Tây Nam của Anh, đồng thời cũng lên tiếng bác bỏ kiến nghị của Áo nhằm phản đối động thái này.

Romania có tỷ lệ tử vong do Covid-19 cao nhất trong Liên minh châu Âu
Romania có tỷ lệ tử vong do Covid-19 cao nhất trong Liên minh châu Âu

VOV.VN - Theo báo cáo của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Châu Âu, Romania hiện có tỷ lệ tử vong do Covid-19 cao nhất trong Liên minh châu Âu.

Romania có tỷ lệ tử vong do Covid-19 cao nhất trong Liên minh châu Âu

Romania có tỷ lệ tử vong do Covid-19 cao nhất trong Liên minh châu Âu

VOV.VN - Theo báo cáo của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Châu Âu, Romania hiện có tỷ lệ tử vong do Covid-19 cao nhất trong Liên minh châu Âu.

Liên minh châu Âu tính mở biên giới với 14 quốc gia từ ngày 1/7
Liên minh châu Âu tính mở biên giới với 14 quốc gia từ ngày 1/7

VOV.VN - Các nước EU ngày 29/6 sẽ bỏ phiếu quyết định việc mở cửa lại biên giới với 14 nước trên thế giới từ 1/7, nhưng trong đó không có Mỹ, Nga và Brazil.

Liên minh châu Âu tính mở biên giới với 14 quốc gia từ ngày 1/7

Liên minh châu Âu tính mở biên giới với 14 quốc gia từ ngày 1/7

VOV.VN - Các nước EU ngày 29/6 sẽ bỏ phiếu quyết định việc mở cửa lại biên giới với 14 nước trên thế giới từ 1/7, nhưng trong đó không có Mỹ, Nga và Brazil.