Đức-Pháp cam kết tiếp tục tăng ngân sách quốc phòng, tin tưởng NATO 

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo Đức và Pháp đều tuyên bố đã sẵn sàng cho một mối quan hệ liên Đại Tây Dương mới sau khi nước Mỹ có chính quyền mới, đồng thời cam kết tiếp tục tăng ngân sách quốc phòng như cam kết với NATO.

Phát biểu với tư cách là diễn giả chính tại Hội nghị An ninh Munich (MSC) thường niên được tổ chức trực tuyến ngày 19/2, Thủ tướng Đức Angela Merkel nhận định, nước Đức cũng như châu Âu nói chung không phải lúc nào cũng có chung lợi ích với nước Mỹ và cần phải thẳng thắn đề cập đến các khác biệt. Tuy nhiên, bà Merkel cho rằng hai bên chia sẻ nhiều giá trị chung và nhiều nền tảng chung để có thể tiếp tục hợp tác thành công.

Thủ tướng Đức cho rằng, các nước phương Tây không nên mong muốn các nước khác phụ thuộc vào mình mà nên thuyết phục được các nước thông qua cách thức quản trị và vận hành xã hội và để làm được điều đó, mối quan hệ liên Đại Tây Dương giữa châu Âu và Mỹ là nền tảng.

Đề cập đến thách thức chung mà châu Âu và Mỹ phải đối phó, bà Angela Merkel cho rằng hai bên cần nhanh chóng xây dựng một chiến lược chung trong quan hệ với Nga, một mặt vừa hợp tác, nhưng mặt khác cũng phải chỉ rõ sự khác biệt. Tuy nhiên, Thủ tướng Đức cho rằng vào thời điểm này, quan hệ với Nga đang trở nên xấu đi.

Đối với Trung Quốc, bà Angela Merkel cũng nhấn mạnh rằng phương Tây cần phải vừa hợp tác, vừa cạnh tranh, đồng thời châu Âu và Mỹ cần đối thoại với nhau chặt chẽ hơn để xây dựng cách tiếp cận chung, ứng phó với sức mạnh gia tăng của Trung Quốc.

Để làm tất cả những điều đó, bà Angela Merkel khẳng định, nước Đức sẽ giữ vững kế hoạch gia tăng ngân sách quốc phòng đã cam kết với Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương – NATO

“Năm 2014 tại xứ Wales, chúng ta đã bàn về việc các nước thành viên đạt mức chi tiêu quốc phòng 2% GDP. Nước Đức đã cam kết và đang hành động theo hướng đó, khi ngân sách quốc phòng năm nay đã đạt mức 1,5% GDP. Chúng tôi đương nhiên sẽ tiếp tục giữ vững cam kết đạt được mức 2%”, Thủ tướng Merkel nhấn mạnh.

Ngoài Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đã có bài phát biểu tại Hội nghị an ninh Munich, trong đó ông Macron tuyên bố “tin tưởng vào NATO” nhưng cho rằng khối này cần phải cải tổ chiến lược, chú trọng hơn đến các cách tiếp cận về mặt chính trị.

Dù ủng hộ việc tăng ngân sách quốc phòng lên 2% GDP nhưng ông Macron cũng bảo vệ việc nước Pháp cùng một số nước châu Âu khác theo đuổi sự tự chủ chiến lược, cho rằng điều này không hề mâu thuẫn với tôn chỉ hành động và lợi ích của NATO. Trong số các nước thành viên NATO, thời gian qua Pháp từng đưa ra nhiều chỉ trích đối với sự thụ động và chia rẽ trong NATO. Cuối năm 2019, ông Emmanuel Macron từng đưa ra phát biểu gây tranh cãi rằng “NATO đang chết não” khi thiếu đi sự phối hợp cấp cao.

Ngoài việc đề cập đến chiến lược an ninh trong NATO, Tổng thống Pháp cũng nhắc lại đề xuất về việc Mỹ và châu Âu cần sớm cung cấp khoảng 13 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 cho châu Phi nhằm giữ vững uy tín của các nước phương Tây và tránh thua thiệt với Nga và Trung Quốc trong cuộc đua “ngoại giao vaccine”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Biden tuyên bố cam kết của Mỹ với NATO là “không thể lay chuyển”
Tổng thống Biden tuyên bố cam kết của Mỹ với NATO là “không thể lay chuyển”

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden ngày 19/2 tuyên bố cam kết của Mỹ với NATO là "không thể lay chuyển" và hứa sẽ tuân thủ nguyên tắc rằng một cuộc tấn công vào một thành viên của khối là cuộc tấn công vào tất cả.

Tổng thống Biden tuyên bố cam kết của Mỹ với NATO là “không thể lay chuyển”

Tổng thống Biden tuyên bố cam kết của Mỹ với NATO là “không thể lay chuyển”

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden ngày 19/2 tuyên bố cam kết của Mỹ với NATO là "không thể lay chuyển" và hứa sẽ tuân thủ nguyên tắc rằng một cuộc tấn công vào một thành viên của khối là cuộc tấn công vào tất cả.

NATO chưa có quyết định cuối cùng về việc rút quân khỏi Afghanistan
NATO chưa có quyết định cuối cùng về việc rút quân khỏi Afghanistan

VOV.VN - Tổng thư ký NATO ngày 18/2 cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có rút quân khỏi Afghanistan hay không, cũng như khi nào sẽ thực hiện kế hoạch này.

NATO chưa có quyết định cuối cùng về việc rút quân khỏi Afghanistan

NATO chưa có quyết định cuối cùng về việc rút quân khỏi Afghanistan

VOV.VN - Tổng thư ký NATO ngày 18/2 cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có rút quân khỏi Afghanistan hay không, cũng như khi nào sẽ thực hiện kế hoạch này.

Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO: Khởi đầu mới cho quan hệ xuyên Đại Tây Dương
Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO: Khởi đầu mới cho quan hệ xuyên Đại Tây Dương

VOV.VN - Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO diễn ra theo hình thức trực tuyến hôm nay (17/2) có thể là cơ hội để Mỹ và các đồng minh NATO “cài đặt lại” mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương từng rạn nứt dưới thời cựu Tổng thống Trump.

Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO: Khởi đầu mới cho quan hệ xuyên Đại Tây Dương

Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO: Khởi đầu mới cho quan hệ xuyên Đại Tây Dương

VOV.VN - Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO diễn ra theo hình thức trực tuyến hôm nay (17/2) có thể là cơ hội để Mỹ và các đồng minh NATO “cài đặt lại” mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương từng rạn nứt dưới thời cựu Tổng thống Trump.