Đức đề xuất cầu hàng không thả hàng cứu trợ xuống Aleppo, Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức cho biết, tình hình cứu trợ ở Aleppo đang vô cùng khó khăn trong bối cảnh thực phẩm, nước sạch và thuốc men thiếu thốn trầm trọng.

Lo ngại giao tranh ngày càng ác liệt ở thành phố Aleppo của Syria bất chấp lệnh ngừng bắn mới đây, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier ngày 13/8 kêu gọi Liên Hợp Quốc xem xét khả năng thiết lập cầu hàng không để thả hàng cứu trợ cho hàng triệu người dân đang mắc kẹt tại thành phố chiến sự này. 

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier. (ảnh: Sputnik). 

Ngoại trưởng Steinmeier cho biết, tình hình cứu trợ ở Aleppo đang vô cùng khó khăn trong bối cảnh thực phẩm, nước sạch và thuốc men thiếu thốn trầm trọng. Hiện phần lớn các khu vực ở đây không nhận được đủ nguồn cung cấp nhân đạo. Vì thế, Đức đã đưa ra đề xuất thả hàng cứu trợ, chủ yếu là thực phẩm, thiết bị y tế xuống Aleppo bằng đường hàng không.

Theo ngoại trưởng Đức, nước này đang đàm phán với Mỹ, Nga và Liên Hợp Quốc về biện pháp hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp đối với các thành phố phía bắc khác ở Syria. Mặc dù một lệnh ngừng bắn tạm thời được thiết lập do Nga đề xuất khoảng 3 giờ một ngày kể từ hôm 11/8 song giao tranh vẫn diễn ra ác liệt ở Aleppo.

Ông Steinmeier nhấn mạnh, những gì đang xảy ra Aleppo cho thấy cấp độ leo thang mới trong cuộc xung đột tại quốc gia Trung Đông này.

Cùng với đó, Đức hối thúc các bên xung đột ở Syria tôn trọng lệnh ngừng bắn nhân đạo, trở lại bàn đàm phán ở Geneva (Thụy Sĩ), khẳng định xung đột không thể giải quyết bằng các biện pháp quân sự. 

Kể từ tháng 7, Aleppo đã trở thành chiến trường giao tranh ác liệt nhất tại Syria trong bối cảnh quân đội chính phủ đang nỗ lực giành lại thành phố lớn nhất nước này khỏi các nhóm khủng bố và lực lượng nổi dậy.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh cho biết, ít nhất 51 dân thường, trong đó có 4 trẻ em, đã thiệt mạng trong các đợt không kích và pháo kích giữa quân chính phủ và lực lượng chống đối vào tối 13/8 ở khu vực thành phố và nông thôn lân cận của Aleppo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga mở thêm nhiều hành lang nhân đạo quanh Aleppo, Syria
Nga mở thêm nhiều hành lang nhân đạo quanh Aleppo, Syria

VOV.VN - Nga và Syria dự kiến sẽ mở thêm 4 "hàng lang nhân đạo" quanh thành phố này để hỗ trợ người dân. 

Nga mở thêm nhiều hành lang nhân đạo quanh Aleppo, Syria

Nga mở thêm nhiều hành lang nhân đạo quanh Aleppo, Syria

VOV.VN - Nga và Syria dự kiến sẽ mở thêm 4 "hàng lang nhân đạo" quanh thành phố này để hỗ trợ người dân. 

Liên Hợp Quốc hy vọng đạt được ngừng bắn nhân đạo tại Aleppo (Syria)
Liên Hợp Quốc hy vọng đạt được ngừng bắn nhân đạo tại Aleppo (Syria)

VOV.VN - Liên Hợp Quốc cho rằng, những nỗ lực ngoại giao tại thời điểm này là vô cùng cần thiết để có thể đạt được ngừng bắn nhân đạo tại Aleppo.

Liên Hợp Quốc hy vọng đạt được ngừng bắn nhân đạo tại Aleppo (Syria)

Liên Hợp Quốc hy vọng đạt được ngừng bắn nhân đạo tại Aleppo (Syria)

VOV.VN - Liên Hợp Quốc cho rằng, những nỗ lực ngoại giao tại thời điểm này là vô cùng cần thiết để có thể đạt được ngừng bắn nhân đạo tại Aleppo.

Chiến sự Aleppo khiến tình hình nhân đạo ở Syria thêm trầm trọng
Chiến sự Aleppo khiến tình hình nhân đạo ở Syria thêm trầm trọng

VOV.VN - Các cuộc giao tranh trong nhiều tuần qua giữa quân chính phủ và phe nổi dậy khiến tình hình nhân đạo tại Aleppo trở nên nghiêm trọng.

Chiến sự Aleppo khiến tình hình nhân đạo ở Syria thêm trầm trọng

Chiến sự Aleppo khiến tình hình nhân đạo ở Syria thêm trầm trọng

VOV.VN - Các cuộc giao tranh trong nhiều tuần qua giữa quân chính phủ và phe nổi dậy khiến tình hình nhân đạo tại Aleppo trở nên nghiêm trọng.

Nga thông báo ngừng bắn tại Aleppo để thực hiện hỗ trợ nhân đạo
Nga thông báo ngừng bắn tại Aleppo để thực hiện hỗ trợ nhân đạo

VOV.VN - Nga sẽ thực hiện lệnh ngừng bắn kéo dài 3 giờ/ngày tại thành phố Aleppo của Syria, bắt đầu từ ngày 11/8 để tạo thuận lợi cho các hoạt động nhân đạo.

Nga thông báo ngừng bắn tại Aleppo để thực hiện hỗ trợ nhân đạo

Nga thông báo ngừng bắn tại Aleppo để thực hiện hỗ trợ nhân đạo

VOV.VN - Nga sẽ thực hiện lệnh ngừng bắn kéo dài 3 giờ/ngày tại thành phố Aleppo của Syria, bắt đầu từ ngày 11/8 để tạo thuận lợi cho các hoạt động nhân đạo.