Đông-Trung Âu xem xét cho người đã tiêm chủng đi lại tự do, Séc đề phòng chứng chỉ giả

VOV.VN - Năm quốc gia Đông - Trung Âu gồm Séc, Slovakia, Hungary, Áo và Slovenia đang xem xét ký kết các thỏa thuận song phương hoặc khu vực cho phép đi lại xuyên biên giới đối với những người đã được tiêm vaccine Covid-19.

Các thỏa thuận dự kiến có hiệu lực trước khi bắt đầu mùa hè tới và trước khi Hộ chiếu vaccine được áp dụng tại EU.

Trả lời phóng viên sau cuộc họp, Bộ trưởng Ngoại giao Séc Jakub Kulhanek cho biết, Séc và các quốc gia trong khu vực phải làm mọi thứ trong khả năng của mình để bắt đầu kỳ nghỉ hè và rất hoan nghênh cam kết của EU đối với một giải pháp tương tự ở cấp độ toàn châu Âu. Thỏa thuận giữa 5 nước chỉ như một giải pháp tạm thời để tạo điều kiện cho những công dân đã được tiêm chủng có thể đi lại giữa các nước tham gia thỏa thuận. Do sự lây nhiễm phức tạp của dịch Covid-19, các quốc gia đã đưa ra nhiều hạn chế khác nhau, điều này cũng ảnh hưởng đến việc đi lại giữa các nước.

Đồng quan điểm trên, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjárto cho rằng các thỏa thuận song phương hoặc khu vực là điều cần làm ngay và sẽ rất có ý nghĩa nếu Trung Âu là khu vực đi đầu trong vấn đề này.

Vấn đề trở ngại chính đối với các thỏa thuận giữa các nước hiện nay là việc một số quốc gia vẫn chưa hoàn thiện các chi tiết kỹ thuật cũng như sử dụng cả những loại vaccine chưa được Cơ quan Dược phẩm châu Âu phê duyệt. Hungary là quốc gia EU duy nhất cho đến nay đã sử dụng sản phẩm vaccine chưa được châu Âu phê duyệt bao gồm vaccine của Nga và Trung Quốc. Hiện Slovakia cũng đang có kế hoạch sử dụng vaccine Sputnik V của Nga.

Trong khi đó riêng quốc gia Trung Âu Séc lại đang lo ngại nạn chứng chỉ tiêm chủng giả. Với nỗi lo này, Séc chỉ chấp nhận giấy tiêm chủng Covid-19 được cấp trong nước.

Kể từ ngày 4/5, những người được tiêm chủng đi du lịch đến Séc từ các nước có nguy cơ trung bình và cao đã không phải xuất trình xét nghiệm âm tính với Covid-19. Tuy nhiên, điều này không áp dụng cho những người đã được tiêm phòng bên ngoài Cộng hòa Séc.

Giải thích cho quyết định này, Bộ trưởng Y tế Séc Petr Arenberger cho biết sẽ rất khó để xác thực tính chính xác của các chứng chỉ tiêm chủng do các quốc gia khác cấp. Lo lắng này cũng xuất phát từ trong báo cáo mới nhất của Europol đã kêu gọi các quốc gia thành viên EU cần cảnh giác về nguy cơ tội phạm tham gia vào quá trình phát triển và phân phối vaccine ở các nước thứ ba.

Người phát ngôn của Bộ Y tế Séc Jana Schillerova cho rằng, cách hiệu quả nhất để xác minh độ tin cậy của các chứng chỉ nước ngoài là cùng sử dụng Hộ chiếu vaccine Covid-19 có giá trị chung cho tất cả các quốc gia EU.

Hiện các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu đang tiến hành đàm phán với Nghị viện Châu Âu về hình thức chứng nhận để giúp những người tiêm chủng, xét nghiệm âm tính hoặc có kháng thể được phép đi lại qua biên giới các nước. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Séc Jakub Kulhanek, một giải pháp toàn EU sẽ sẵn sàng trước ngày 1/7./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lào siết biên giới chặn Covid-19 từ ngoài, Nhật Bản xử lý nạn lừa đảo ưu tiên tiêm vaccine
Lào siết biên giới chặn Covid-19 từ ngoài, Nhật Bản xử lý nạn lừa đảo ưu tiên tiêm vaccine

VOV.VN - Lào đang tăng cường kiểm soát biên giới, nhất là với Thái Lan, nhằm ngăn dịch bệnh Covid-19 theo chân người nhập cảnh trái phép vào nội địa. Trong khi đó ở Nhật Bản xuất hiện nạn lừa đảo người dân về việc ưu tiên tiêm vaccine.

Lào siết biên giới chặn Covid-19 từ ngoài, Nhật Bản xử lý nạn lừa đảo ưu tiên tiêm vaccine

Lào siết biên giới chặn Covid-19 từ ngoài, Nhật Bản xử lý nạn lừa đảo ưu tiên tiêm vaccine

VOV.VN - Lào đang tăng cường kiểm soát biên giới, nhất là với Thái Lan, nhằm ngăn dịch bệnh Covid-19 theo chân người nhập cảnh trái phép vào nội địa. Trong khi đó ở Nhật Bản xuất hiện nạn lừa đảo người dân về việc ưu tiên tiêm vaccine.

Nhật Bản mở rộng tình trạng khẩn Covid-19, Anh phân bổ vaccine đối phó biến thể Ấn Độ
Nhật Bản mở rộng tình trạng khẩn Covid-19, Anh phân bổ vaccine đối phó biến thể Ấn Độ

VOV.VN - Trong bối cảnh số ca nhiễm tiếp tục gia tăng tại các địa phương, chính phủ Nhật Bản hôm 14/5 dự kiến  ban bố tình trạng khẩn cấp về Covid-19 thêm 3 tỉnh nữa. Trong khi đó, Anh sẽ điều chỉnh phân bổ và triển khai tiêm chủng vaccine Covid-19 ở những nơi xuất hiện biến thể virus SARS-CoV-2

Nhật Bản mở rộng tình trạng khẩn Covid-19, Anh phân bổ vaccine đối phó biến thể Ấn Độ

Nhật Bản mở rộng tình trạng khẩn Covid-19, Anh phân bổ vaccine đối phó biến thể Ấn Độ

VOV.VN - Trong bối cảnh số ca nhiễm tiếp tục gia tăng tại các địa phương, chính phủ Nhật Bản hôm 14/5 dự kiến  ban bố tình trạng khẩn cấp về Covid-19 thêm 3 tỉnh nữa. Trong khi đó, Anh sẽ điều chỉnh phân bổ và triển khai tiêm chủng vaccine Covid-19 ở những nơi xuất hiện biến thể virus SARS-CoV-2

Sân bay Changi trở thành ổ dịch Covid-19 lớn nhất Singapore
Sân bay Changi trở thành ổ dịch Covid-19 lớn nhất Singapore

VOV.VN - Sân bay quốc tế Changi đã trở thành ổ dịch Covid-19 lớn nhất Singapore sau khi hàng loạt ca nhiễm Covid-19 mới được ghi nhận tại địa điểm này.

Sân bay Changi trở thành ổ dịch Covid-19 lớn nhất Singapore

Sân bay Changi trở thành ổ dịch Covid-19 lớn nhất Singapore

VOV.VN - Sân bay quốc tế Changi đã trở thành ổ dịch Covid-19 lớn nhất Singapore sau khi hàng loạt ca nhiễm Covid-19 mới được ghi nhận tại địa điểm này.

Mỹ: Đã tiêm phòng Covid-19 thì không cần đeo khẩu trang
Mỹ: Đã tiêm phòng Covid-19 thì không cần đeo khẩu trang

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) hôm 13/5 đã công bố hướng dẫn cập nhật về việc đeo khẩu trang. Theo đó, những người đã hoàn thành tiêm vaccine ngừa Covid-19 không phải đeo khẩu trang khi ở trong đám đông ngoài trời, cũng như tại hầu hết các cuộc tụ họp trong nhà.

Mỹ: Đã tiêm phòng Covid-19 thì không cần đeo khẩu trang

Mỹ: Đã tiêm phòng Covid-19 thì không cần đeo khẩu trang

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) hôm 13/5 đã công bố hướng dẫn cập nhật về việc đeo khẩu trang. Theo đó, những người đã hoàn thành tiêm vaccine ngừa Covid-19 không phải đeo khẩu trang khi ở trong đám đông ngoài trời, cũng như tại hầu hết các cuộc tụ họp trong nhà.

Những điều cần lưu ý trước, trong, và sau khi tiêm vaccine Covid-19
Những điều cần lưu ý trước, trong, và sau khi tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Nhiều người hiện đang hồi hộp chờ đợi đến lượt được tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong bối cảnh đại dịch này vẫn đang hoành hành trên thế giới. Vậy chúng ta nên làm gì nếu quyết định đi tiêm chủng ngừa căn bệnh viêm đường hô hấp cấp này?

Những điều cần lưu ý trước, trong, và sau khi tiêm vaccine Covid-19

Những điều cần lưu ý trước, trong, và sau khi tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Nhiều người hiện đang hồi hộp chờ đợi đến lượt được tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong bối cảnh đại dịch này vẫn đang hoành hành trên thế giới. Vậy chúng ta nên làm gì nếu quyết định đi tiêm chủng ngừa căn bệnh viêm đường hô hấp cấp này?

Nhân viên y tế Ấn Độ bị đau tim, ngã gục trong lúc vận chuyển bệnh nhân Covid-19
Nhân viên y tế Ấn Độ bị đau tim, ngã gục trong lúc vận chuyển bệnh nhân Covid-19

VOV.VN - Camera an ninh ghi được cảnh tượng đau lòng tại một cơ sở y tế của Ấn Độ. Áp lực chống dịch Covid-19 đã khiến nhiều nhân viên y tế quốc gia này làm việc quá sức và khuỵu ngã.

Nhân viên y tế Ấn Độ bị đau tim, ngã gục trong lúc vận chuyển bệnh nhân Covid-19

Nhân viên y tế Ấn Độ bị đau tim, ngã gục trong lúc vận chuyển bệnh nhân Covid-19

VOV.VN - Camera an ninh ghi được cảnh tượng đau lòng tại một cơ sở y tế của Ấn Độ. Áp lực chống dịch Covid-19 đã khiến nhiều nhân viên y tế quốc gia này làm việc quá sức và khuỵu ngã.

Đảng cầm quyền Ấn Độ nhận trách nhiệm về thảm kịch Covid-19 ở nước này
Đảng cầm quyền Ấn Độ nhận trách nhiệm về thảm kịch Covid-19 ở nước này

VOV.VN - Narendra Taneja - phát ngôn viên của đảng Bharatiya Janata (BJP) cầm quyền tại Ấn Độ cho biết, trách nhiệm đối với làn sóng Covid-19 thứ 2 đang càn quét Ấn Độ “trước tiên thuộc về chính phủ” nước này.

Đảng cầm quyền Ấn Độ nhận trách nhiệm về thảm kịch Covid-19 ở nước này

Đảng cầm quyền Ấn Độ nhận trách nhiệm về thảm kịch Covid-19 ở nước này

VOV.VN - Narendra Taneja - phát ngôn viên của đảng Bharatiya Janata (BJP) cầm quyền tại Ấn Độ cho biết, trách nhiệm đối với làn sóng Covid-19 thứ 2 đang càn quét Ấn Độ “trước tiên thuộc về chính phủ” nước này.