Diễn đàn Đối thoại Chính trị Libya tại Thụy Sĩ

VOV.VN - Phái đoàn Hỗ trợ của Liên Hợp Quốc tại Libya (UNSMIL) đã thông báo ý định tổ chức một cuộc họp trực tiếp của Diễn đàn Đối thoại Chính trị Libya tại Thụy Sĩ trong thời gian từ ngày 28/6 đến ngày 1/7.

Cuộc họp này là cơ hội để các thành viên của diễn đàn xây dựng các đề xuất nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức các cuộc bầu cử quốc gia Libya vào ngày 24/12 tới, đặc biệt là xây dựng cơ sở hiến pháp cho các cuộc bầu cử. Trước cuộc họp của Diễn đàn Đối thoại Chính trị Libya, phái đoàn sẽ tổ chức cuộc họp của Ủy ban cố vấn tại Tunisia nhằm giúp cho các cuộc thảo luận của phiên họp toàn thể xây dựng đồng thuận.

Đặc phái viên của Tổng Thư ký kiêm Trưởng Phái đoàn Hỗ trợ của Liên Hợp Quốc tại Libya, Jan Kubis tiếp tục lời kêu gọi tất cả các bên liên quan, bao gồm các thành viên của Diễn đàn Đối thoại Chính trị Libya, Hạ viện và Hội đồng Nhà nước tối cao đáp ứng nguyện vọng của nhân dân Libya và nỗ lực hoàn thiện cơ sở hiến pháp, khuôn khổ pháp lý cần thiết cho cuộc bầu cử.

Ông Kubis cũng nhắc lại cam kết của Liên Hợp Quốc về việc tổ chức bầu cử quốc gia vào tháng 12/2021, như được quy định trong lộ trình đã được Diễn đàn Đối thoại Chính trị Libya thông qua và được nêu trong Nghị quyết 2570 (2021) của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp về tình hình Libya
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp về tình hình Libya

VOV.VN - Chiều 18/6 (theo giờ New York), các nước Kenya, Tunisia, Niger và Saint Vincent & Grenadines đồng tổ chức phiên họp trực tuyến theo thể thức Arria của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) về tác động của vấn đề chiến binh nước ngoài và lính đánh thuê đối với tình hình khu vực Sahel.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp về tình hình Libya

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp về tình hình Libya

VOV.VN - Chiều 18/6 (theo giờ New York), các nước Kenya, Tunisia, Niger và Saint Vincent & Grenadines đồng tổ chức phiên họp trực tuyến theo thể thức Arria của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) về tác động của vấn đề chiến binh nước ngoài và lính đánh thuê đối với tình hình khu vực Sahel.

Lính đánh thuê ở Libya như quả bom hẹn giờ đe dọa châu Phi
Lính đánh thuê ở Libya như quả bom hẹn giờ đe dọa châu Phi

VOV.VN - Đặc phái viên Liên Hợp Quốc cho rằng các phần tử nước ngoài, lính đánh thuê tiếp tục ở lại Libya chỉ gây ra sự chia rẽ và bất ổn.

Lính đánh thuê ở Libya như quả bom hẹn giờ đe dọa châu Phi

Lính đánh thuê ở Libya như quả bom hẹn giờ đe dọa châu Phi

VOV.VN - Đặc phái viên Liên Hợp Quốc cho rằng các phần tử nước ngoài, lính đánh thuê tiếp tục ở lại Libya chỉ gây ra sự chia rẽ và bất ổn.

Việt Nam kêu gọi thúc đẩy tiến trình chính trị tại Libya
Việt Nam kêu gọi thúc đẩy tiến trình chính trị tại Libya

VOV.VN -  Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 21/5 đã họp trực tuyến công khai về tình hình Libya và hoạt động của Phái bộ Hỗ trợ của Liên Hợp Quốc tại nước này (UNSMIL).

Việt Nam kêu gọi thúc đẩy tiến trình chính trị tại Libya

Việt Nam kêu gọi thúc đẩy tiến trình chính trị tại Libya

VOV.VN -  Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 21/5 đã họp trực tuyến công khai về tình hình Libya và hoạt động của Phái bộ Hỗ trợ của Liên Hợp Quốc tại nước này (UNSMIL).