Cựu Hoa hậu Myanmar gia nhập phiến quân, cầm súng đối đầu với chính quyền quân sự

VOV.VN - Người đẹp Htar Htet Htet – đại diện của Myanmar tại cuộc thi hoa hậu Grand International tổ chức ở Thái Lan năm 2013, vừa tuyên bố đã gia nhập lực lượng phiến quân của các dân tộc thiểu số, sẵn sàng dâng hiến đời mình cho cuộc đối đầu với chính quyền quân sự nước này.

Tám năm trước, mỹ nhân Htar Htet Htet từng đọ nhan sắc với 60 thí sinh trong các nội dung áo tắm và trang phục dân tộc. Và giờ đây, cô lại tình nguyện vào rừng rậm ở vùng biên giới Myanmar để gia nhập hàng ngũ các lực lượng quân sự dân tộc thiểu số đối lập với quân đội chính quy Myanmar.

Htar Htet Htet, năm nay 32 tuổi, làm nghề giáo viên thể dục dụng cụ, đã đăng lên tài khoản Facebook cá nhân của mình một bức ảnh mặc quân phục màu đen và cầm khẩu súng tiểu liên. Cô viết trên Facebook như sau: “Thời khắc chiến đấu đã tới... Cho dù bạn cầm vũ khí, bút, hay bàn phím, hoặc quyên góp cho phong trào thân dân chủ thì tất cả mọi người đều phải nỗ lực để cách mạng thành công”.

Ngày 11/5/2021 vừa qua là tròn 100 ngày kể từ khi quân đội Myanmar đảo chính lật đổ chính quyền dân sự để họ trực tiếp chấp chính. Cũng từ đó đến nay, đã nổ ra nhiều cuộc biểu tình phản đối chính quyền quân sự. Không những vậy, phe đối lập Myanmar còn đẩy mạnh hoạt động vũ trang chống đối chính quyền.

Htar Htet Htet viết trên Facebook, từ một địa điểm bí mật ở vùng biên giới Myanmar: “Tôi sẽ chiến đấu với tất cả sức lực của mình. Tôi sẵn sàng dâng hiến mọi thứ. Tôi sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan cho phép hơn 2.000 người Myanmar tị nạn
Thái Lan cho phép hơn 2.000 người Myanmar tị nạn

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan, Tướng Kongcheep Tantravanich cho biết, hơn 2.000 người Myanmar chạy qua biên giới để tránh các cuộc giao tranh đã được phía Thái Lan hỗ trợ nhân đạo.

Thái Lan cho phép hơn 2.000 người Myanmar tị nạn

Thái Lan cho phép hơn 2.000 người Myanmar tị nạn

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan, Tướng Kongcheep Tantravanich cho biết, hơn 2.000 người Myanmar chạy qua biên giới để tránh các cuộc giao tranh đã được phía Thái Lan hỗ trợ nhân đạo.

Myanmar đứng bên bờ một cuộc nội chiến quy mô lớn và tàn khốc
Myanmar đứng bên bờ một cuộc nội chiến quy mô lớn và tàn khốc

VOV.VN - Các cuộc tấn công mới nhằm vào các căn cứ quân sự của Myanmar là chỉ dấu cho thấy khả năng xung đột vũ trang tại nước này phát triển từ vùng biên giới tới các trung tâm đô thị, trở thành nội chiến phức tạp quy mô lớn.

Myanmar đứng bên bờ một cuộc nội chiến quy mô lớn và tàn khốc

Myanmar đứng bên bờ một cuộc nội chiến quy mô lớn và tàn khốc

VOV.VN - Các cuộc tấn công mới nhằm vào các căn cứ quân sự của Myanmar là chỉ dấu cho thấy khả năng xung đột vũ trang tại nước này phát triển từ vùng biên giới tới các trung tâm đô thị, trở thành nội chiến phức tạp quy mô lớn.

Bí ẩn đội quân dân tộc Arakan đối đầu quyết liệt với quân đội Myanmar
Bí ẩn đội quân dân tộc Arakan đối đầu quyết liệt với quân đội Myanmar

VOV.VN - Đội quân dân tộc Arakan (AA) từng có những trận chiến máu lửa chống lại quân đội trung ương Myanmar. Tuy nhiên AA cũng đối đầu với chính quyền dân sự NLD nên sau cuộc đảo chính quân sự vào tháng 2/2021, AA nhận được sự hậu thuẫn nhất định từ chính quân đội Myanmar...

Bí ẩn đội quân dân tộc Arakan đối đầu quyết liệt với quân đội Myanmar

Bí ẩn đội quân dân tộc Arakan đối đầu quyết liệt với quân đội Myanmar

VOV.VN - Đội quân dân tộc Arakan (AA) từng có những trận chiến máu lửa chống lại quân đội trung ương Myanmar. Tuy nhiên AA cũng đối đầu với chính quyền dân sự NLD nên sau cuộc đảo chính quân sự vào tháng 2/2021, AA nhận được sự hậu thuẫn nhất định từ chính quân đội Myanmar...

Bạo lực leo thang ở Myanmar khi phong trào kháng chiến vũ trang trỗi dậy
Bạo lực leo thang ở Myanmar khi phong trào kháng chiến vũ trang trỗi dậy

VOV.VN - Trước việc quân đội Myanmar ngày càng cứng rắn trong trấn áp biểu tình, phe đối lập Myanmar bắt đầu có dấu hiệu tăng cường vũ trang có tổ chức để “kháng chiến”.

Bạo lực leo thang ở Myanmar khi phong trào kháng chiến vũ trang trỗi dậy

Bạo lực leo thang ở Myanmar khi phong trào kháng chiến vũ trang trỗi dậy

VOV.VN - Trước việc quân đội Myanmar ngày càng cứng rắn trong trấn áp biểu tình, phe đối lập Myanmar bắt đầu có dấu hiệu tăng cường vũ trang có tổ chức để “kháng chiến”.

Hé lộ các đội quân dân tộc có thể đối đầu với quân đội Myanmar chính quy sau đảo chính
Hé lộ các đội quân dân tộc có thể đối đầu với quân đội Myanmar chính quy sau đảo chính

VOV.VN - Lực lượng đối lập tại Myanmar đang có dấu hiệu tập hợp sức mạnh, xây dựng lực lượng vũ trang để đối đầu với quân đội Myanmar hậu đảo chính quân sự.

Hé lộ các đội quân dân tộc có thể đối đầu với quân đội Myanmar chính quy sau đảo chính

Hé lộ các đội quân dân tộc có thể đối đầu với quân đội Myanmar chính quy sau đảo chính

VOV.VN - Lực lượng đối lập tại Myanmar đang có dấu hiệu tập hợp sức mạnh, xây dựng lực lượng vũ trang để đối đầu với quân đội Myanmar hậu đảo chính quân sự.

An ninh Myanmar lục soát từng phòng để tìm người biểu tình chống đảo chính
An ninh Myanmar lục soát từng phòng để tìm người biểu tình chống đảo chính

VOV.VN - Tối 8/3, lực lượng an ninh Myanmar đã quây hàng trăm người biểu tình ở trung tâm thành phố Yangon, truy lùng họ qua từng căn phòng trong khu dân cư ở đây.

An ninh Myanmar lục soát từng phòng để tìm người biểu tình chống đảo chính

An ninh Myanmar lục soát từng phòng để tìm người biểu tình chống đảo chính

VOV.VN - Tối 8/3, lực lượng an ninh Myanmar đã quây hàng trăm người biểu tình ở trung tâm thành phố Yangon, truy lùng họ qua từng căn phòng trong khu dân cư ở đây.