Cộng hòa Séc muốn giúp Bulgari kiểm soát dòng người di cư

VOV.VN -Tổng thống Zeman đánh giá cao nỗ lực của Bulgari trong việc tăng cường tuần tra bảo vệ khu vực biên giới ráp ranh với Thổ Nhĩ Kỳ. 

Hôm qua, Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman cho biết, Cộng hòa Séc sẵn sàng gửi các sĩ quan cảnh sát tới biên giới của Bulgari, giúp nước này kiểm soát tốt hơn làn sóng người di cư từ nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ. 

Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman. Ảnh: Getty.
Phát biểu trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Bulgari Rosen Plevneliev hiện đang có chuyến thăm chính thức cấp nhà nước tới Praha, tổng thống Zeman nói rằng, chi tiết kế hoạch trợ giúp kỹ thuật này cần phải được hai nước thảo luận kỹ và ông hy vọng nó sẽ được thực hiện càng sớm càng tốt. Tổng thống cho biết Cộng hòa Séc đã từng cử các đơn vị cảnh sát tới giúp bảo vệ biên giới của Hungari, Hy Lạp, Slovenia và Macedonia, và sự trợ giúp này đều phát huy hiệu quả trong thời gian qua.  

Tổng thống Zeman đánh giá cao nỗ lực của Bulgari trong việc tăng cường tuần tra bảo vệ khu vực biên giới ráp ranh với Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống cho rằng nỗ lực này đáng được các nước châu Âu ghi nhận trong bối cảnh làn sóng người di cư vào châu lục này, mặc dù có dấu hiệu giảm nhiệt, nhưng vẫn còn rất phức tạp. Người đứng đầu nhà nước Cộng hòa Séc cũng thúc giục các quốc gia Liên minh châu Âu (EU) khác bày tỏ tình đoàn kết với các quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất từ cuộc khủng hoảng người di cư vào châu Âu.

Về phần mình, Tổng thống Bulgari Plevneliev cho rằng việc giải quyết cuộc khủng hoảng này cần phải có sự hợp tác của Thổ Nhĩ Kỳ cũng như các quốc gia Bắc Phi. Tổng thống tin tưởng rằng chỉ khi nào Liên minh châu Âu có sự hợp tác tốt với Thổ Nhĩ Kỳ, hiệp định tiếp nhận lại người di cư ký kết giữa hai bên sẽ được thực thi có hiệu quả trên thực tế. Theo tổng thống Plevneliev, sự hợp tác có hiệu quả giữa Bulgari và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm làm giảm sức ép của làn sóng người di cư trong thời gian qua là minh chứng cho thấy việc hiện thực hóa hiệp định này là hoàn toàn khả thi.

Tổng thống Plevneliev cũng nhấn mạnh Bulgari không muốn tuyến đường Balkan vốn được phần lớn người di cư sử dụng trên đường di chuyển vào các nước Tây Âu trước đây sẽ được mở trở lại, cũng như không muốn xuất hiện thêm bất kỳ một tuyến đường nào khác. Tổng thống khẳng định EU cần phải hợp tác chặt chẽ hơn với các nước bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng người di cư nhằm làm dịu những mối lo ngại của người dân châu Âu về những ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng này.

Tối cùng ngày, Tổng thống Plevneliev đã có cuộc gặp với Thủ tướng Cộng hòa Séc Bohuslap Sobotka. Cuộc gặp cũng xoay quanh chủ đề an ninh châu Âu, cuộc khủng hoảng người di cư, và hợp tác song phương. Đây là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu nhà nước Bulgari tới Cộng hòa Séc kể từ năm 2009./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Séc vinh danh bộ Đại từ điển Séc-Việt được biên soạn đầy công phu
Séc vinh danh bộ Đại từ điển Séc-Việt được biên soạn đầy công phu

VOV.VN - Bộ Đại từ điển Giáo khoa Séc-Việt vinh dự được trao giải nhì và hai đồng tác giả được nhận Bằng danh dự của Hội đồng dịch thuật của Séc.

Séc vinh danh bộ Đại từ điển Séc-Việt được biên soạn đầy công phu

Séc vinh danh bộ Đại từ điển Séc-Việt được biên soạn đầy công phu

VOV.VN - Bộ Đại từ điển Giáo khoa Séc-Việt vinh dự được trao giải nhì và hai đồng tác giả được nhận Bằng danh dự của Hội đồng dịch thuật của Séc.

Séc từ chối tiếp nhận người di cư từ Thổ Nhĩ Kỳ đến cuối năm
Séc từ chối tiếp nhận người di cư từ Thổ Nhĩ Kỳ đến cuối năm

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Séc Milan Chovanec tuyên bố sẽ không tiếp nhận bất cứ người di cư nào do phía Thổ Nhĩ Kỳ trao trả cho đến hết năm nay.

Séc từ chối tiếp nhận người di cư từ Thổ Nhĩ Kỳ đến cuối năm

Séc từ chối tiếp nhận người di cư từ Thổ Nhĩ Kỳ đến cuối năm

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Séc Milan Chovanec tuyên bố sẽ không tiếp nhận bất cứ người di cư nào do phía Thổ Nhĩ Kỳ trao trả cho đến hết năm nay.

Séc muốn EU thành lập lực lượng quân đội chung bảo vệ châu lục
Séc muốn EU thành lập lực lượng quân đội chung bảo vệ châu lục

VOV.VN - Thủ tướng Cộng hòa Séc đề nghị EU xây dựng một lực lượng quân đội chung để tự bảo vệ mình trước những thách thức đang nảy sinh.

Séc muốn EU thành lập lực lượng quân đội chung bảo vệ châu lục

Séc muốn EU thành lập lực lượng quân đội chung bảo vệ châu lục

VOV.VN - Thủ tướng Cộng hòa Séc đề nghị EU xây dựng một lực lượng quân đội chung để tự bảo vệ mình trước những thách thức đang nảy sinh.

Người Việt tại Séc mít tinh ủng hộ phán quyết của PCA về Biển Đông
Người Việt tại Séc mít tinh ủng hộ phán quyết của PCA về Biển Đông

VOV.VN - Chiều 23/8, người Việt tại Séc đã tham dự lễ mít tinh tại Quảng trường Phố Cổ ở thủ đô Praha để ủng hộ phán quyết của PCA về Biển Đông.

Người Việt tại Séc mít tinh ủng hộ phán quyết của PCA về Biển Đông

Người Việt tại Séc mít tinh ủng hộ phán quyết của PCA về Biển Đông

VOV.VN - Chiều 23/8, người Việt tại Séc đã tham dự lễ mít tinh tại Quảng trường Phố Cổ ở thủ đô Praha để ủng hộ phán quyết của PCA về Biển Đông.

Séc và Đức bàn biện pháp giải quyết vấn đề người di cư
Séc và Đức bàn biện pháp giải quyết vấn đề người di cư

VOV.VN - Hôm qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel có chuyến thăm Cộng hòa Séc một ngày trong khuôn khổ chuyến công du một số nước châu Âu. 

Séc và Đức bàn biện pháp giải quyết vấn đề người di cư

Séc và Đức bàn biện pháp giải quyết vấn đề người di cư

VOV.VN - Hôm qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel có chuyến thăm Cộng hòa Séc một ngày trong khuôn khổ chuyến công du một số nước châu Âu.