Chùm ảnh nước Mỹ “cuống quýt” đối phó sau hàng loạt ca nhiễm Zika mới

VOV.VN - Bang Florida, Mỹ đầu tuần này đã xác nhận có 10 trường hợp nhiễm virus Zika do muỗi đốt, nâng tổng số người ở bang này bị nhiễm Zika lên 15.

Chính quyền bang Floria đã ngay lập tức cử nhiên viên đến phun thuốc tại các khu vực có nguy cơ lây nhiễm. Hình ảnh một người nhân viên phun thuốc  tại Wynwood, Miami, Floria. (ảnh: AP).
Cảnh sát Miami, Florida phát cho người dân ở đây một lon thuốc chống côn trùng. (ảnh: AP).
Có rất nhiều lon thuốc chống côn trùng như vậy được phân phối khắp Miami, Florida để ngăn chặn sự lây lan của dịch Zika. (ảnh: Getty).
Giới chức bang Florida cũng đã cử các chuyên gia tới khu vực bị ảnh hưởng để điều tra về sự bùng phát của dịch bệnh. (ảnh: AP).
Những khu vực ẩm thấp, thuận lợi cho muỗi sinh sôi nảy nở, đặc biệt được các chuyên gia chú ý. (ảnh: Getty).
Bang Florida cũng đề nghị Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ khởi động đội ứng phó khẩn cấp hỗ trợ. (ảnh: Getty).
Bang Florida cũng khuyến cáo những phụ nữ sống trong khu vực bị ảnh hưởng bởi virus Zika đang có thai hoặc sắp có thai nên liên hệ với bác sĩ để được giúp đỡ. (ảnh: AP).
Virus Zika có thể gây ảnh hưởng rất lớn cho thai phụ, được cho là thủ phạm của chứng đầu nhỏ ở trẻ em. (ảnh: AP).
Hàng loạt vụ nhiễm virus Zika ở bang Florida khiến người dân Mỹ thêm lo ngại về sự bùng phát của dịch bệnh trong lòng nước Mỹ. (ảnh: AP).
Tờ cảnh báo người dân về dịch Zika được các nhân viên thuộc Đơn vị Kiểm soát muỗi ở Miami, Florida treo lên từng cửa nhà. (ảnh: AP).
Ông Evaristo Miqueli, một chuyên gia lấy các mẫu nước một khu vực ở Florida để phân tích, tìm kiếm ấu trùng muỗi Zika. (ảnh: AP).
Khu vực sân vườn của nhà dân là nơi muỗi Zika có thể trú ngụ. (ảnh: AP).
Ông Giraldo Carratala, chuyên gia thuộc Đơn vị Kiểm soát muỗi Miami, Florida đang kiểm tra một mẫu nước. (ảnh: AP).
Nước ở trong từng hốc cây cũng được các chuyên gia về muỗi kiểm tra kĩ lưỡng. (ảnh: AP).

Chính quyền Florida hy vọng, với những biện pháp quyết liệt, họ có thể nhanh chóng kiểm soát sự lây lan của virus Zika. 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguy cơ lan rộng dịch Zika trong thời gian Olympic là rất thấp
Nguy cơ lan rộng dịch Zika trong thời gian Olympic là rất thấp

VOV.VN - Giới chức y tế thành phố Rio cho biết, dịch Zika sẽ không ngăn cản các du khách tới Brazil và số ca nhiễm bệnh đã giảm đáng kể thời gian gần đây.

Nguy cơ lan rộng dịch Zika trong thời gian Olympic là rất thấp

Nguy cơ lan rộng dịch Zika trong thời gian Olympic là rất thấp

VOV.VN - Giới chức y tế thành phố Rio cho biết, dịch Zika sẽ không ngăn cản các du khách tới Brazil và số ca nhiễm bệnh đã giảm đáng kể thời gian gần đây.

Trung Quốc thả 3 triệu con muỗi để ức chế dịch sốt xuất huyết và Zika
Trung Quốc thả 3 triệu con muỗi để ức chế dịch sốt xuất huyết và Zika

VOV.VN - Giới chức Trung Quốc vừa ấp 3 triệu con muỗi, bơm vi khuẩn vào muỗi và thả chúng vào tự nhiên để ức chế các dịch sốt xuất huyết và Zika.

Trung Quốc thả 3 triệu con muỗi để ức chế dịch sốt xuất huyết và Zika

Trung Quốc thả 3 triệu con muỗi để ức chế dịch sốt xuất huyết và Zika

VOV.VN - Giới chức Trung Quốc vừa ấp 3 triệu con muỗi, bơm vi khuẩn vào muỗi và thả chúng vào tự nhiên để ức chế các dịch sốt xuất huyết và Zika.

Mỹ: Số lượng người nhiễm virus Zika tăng nhanh tại bang Florida
Mỹ: Số lượng người nhiễm virus Zika tăng nhanh tại bang Florida

VOV.VN - Bang Florida của Mỹ cho biết đã xác nhận  thêm 10 trường hợp nhiễm Zika mới, nâng tổng số ca nhiễm Zika trong bang lên 14 người.

Mỹ: Số lượng người nhiễm virus Zika tăng nhanh tại bang Florida

Mỹ: Số lượng người nhiễm virus Zika tăng nhanh tại bang Florida

VOV.VN - Bang Florida của Mỹ cho biết đã xác nhận  thêm 10 trường hợp nhiễm Zika mới, nâng tổng số ca nhiễm Zika trong bang lên 14 người.

Mỹ ghi nhận 320 ca mang thai nhiễm virus Zika
Mỹ ghi nhận 320 ca mang thai nhiễm virus Zika

VOV.VN - Ngoài số ca phụ nữ mang thai bị nhiễm virus Zika, Mỹ cũng ghi nhận gần 1.000 người nhiễm loại virus nguy hiểm này.

Mỹ ghi nhận 320 ca mang thai nhiễm virus Zika

Mỹ ghi nhận 320 ca mang thai nhiễm virus Zika

VOV.VN - Ngoài số ca phụ nữ mang thai bị nhiễm virus Zika, Mỹ cũng ghi nhận gần 1.000 người nhiễm loại virus nguy hiểm này.