Chính quyền Syria và phe đối lập nhất trí tiếp tục đàm phán về Hiến pháp

VOV.VN - Chính quyền Syria và phe đối lập mới đây đã có thống nhất về chương trình nghị sự và thời điểm tiếp tục tiến hành đàm phán trong khuôn khổ Uỷ ban Hiến pháp kể từ cuối tháng 8/2020.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 25/11 đã tiến hành phiên họp trực tuyến định kỳ hàng tháng về tình hình tại Syria. Phó Đặc Phái viên của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về Syria Khawla Matar và Trợ lý Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về vấn đề nhân đạo Ramesh Rajasingham lần lượt báo cáo HĐBA về tiến trình chính trị và tình hình nhân đạo tại Syria.

Đáng chú ý, Phó Đặc phái viên Matar thông báo rằng chính quyền Syria và phe đối lập mới đây đã có thống nhất về chương trình nghị sự và thời điểm tiếp tục tiến hành đàm phán trong khuôn khổ Uỷ ban Hiến pháp sau một thời gian chưa đạt được nhất trí kể từ vòng đàm phán thứ ba vào cuối tháng 8/2020. Theo đó, vòng đàm phán thứ tư về chủ đề các nguyên tắc quốc gia sẽ được tiến hành trong tuần đầu tiên của tháng 12/2020 và vòng thứ năm về chủ đề các nguyên tắc cơ bản của Hiến pháp dự kiến được tiến hành trong tháng 1/2021. Các cuộc họp sẽ tiếp tục được tổ chức trực tiếp tại Geneva, Thuỵ Sỹ với các quy định y tế chặt chẽ nhằm bảo đảm sức khoẻ cho đại biểu trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại đây.

Về tình hình nhân đạo, Trợ lý Tổng Thư ký Rajasingham cho biết tình hình không có cải thiện trong tháng vừa qua và nhu cầu hỗ trợ nhân đạo tiếp tục đặc biệt cao. Ông tỏ lo ngại về tình hình nhân đạo trong mùa đông sắp tới trước bối cảnh tình trạng mất an ninh lương thực, thiếu hàng hoá cơ bản vẫn ở mức nghiêm trọng, hiện có tới 6,7 triệu người Syria đang mất nơi cư trú và một phần ba trong số đó không có nơi trú ngụ đầy đủ điều kiện.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, hoan nghênh việc các bên có sự nhất trí tiếp tục đàm phán trong khuôn khổ Uỷ ban Hiến pháp, khuyến nghích duy trì đối thoại mang tính xây dựng nhằm mục tiêu tìm giải pháp lâu dài cho tình hình tại Syria.

Đại sứ tái khẳng định giải pháp duy nhất cho khủng hoảng tại Syria là giải pháp chính trị, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria. Về tình hình nhân đạo, Đại sứ cho rằng cần có sự quan tâm đặc biệt để giải quyết ba nhu cầu cấp thiết, trong đó có tăng cường năng lực nhằm ứng phó diễn biến phức tạp của Covid-19, tập trung giải quyết thách thức an ninh lương thực và chuẩn bị cho nhu cầu nhân đạo tăng đột biến vào mùa đông sắp tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Máy bay chiến đấu Israel tấn công mục tiêu quân sự tại Syria
Máy bay chiến đấu Israel tấn công mục tiêu quân sự tại Syria

VOV.VN - Theo tuyên bố của quân đội Israel, máy bay chiến đấu đã bắn trúng các kho dự trữ, cơ sở quân sự... của quân đội Syria.

Máy bay chiến đấu Israel tấn công mục tiêu quân sự tại Syria

Máy bay chiến đấu Israel tấn công mục tiêu quân sự tại Syria

VOV.VN - Theo tuyên bố của quân đội Israel, máy bay chiến đấu đã bắn trúng các kho dự trữ, cơ sở quân sự... của quân đội Syria.

Tổng thống Syria: Mong muốn người tị nạn trở về xây dựng quê hương
Tổng thống Syria: Mong muốn người tị nạn trở về xây dựng quê hương

VOV.VN - Tổng thống Bashar Al-Assad mong muốn người tị nạn Xyri hồi hương và đóng góp xây dựng đất nước.

Tổng thống Syria: Mong muốn người tị nạn trở về xây dựng quê hương

Tổng thống Syria: Mong muốn người tị nạn trở về xây dựng quê hương

VOV.VN - Tổng thống Bashar Al-Assad mong muốn người tị nạn Xyri hồi hương và đóng góp xây dựng đất nước.

Syria tìm cách đưa người tị nạn hồi hương
Syria tìm cách đưa người tị nạn hồi hương

VOV.VN - Ngày 11/11, Hội nghị quốc tế về hồi hương người tị nạn Syria sẽ bắt đầu tại thủ đô Damascus, với sự tham gia của đại diện một số nước, trong đó Nga là đồng chủ tịch của diễn đàn.

Syria tìm cách đưa người tị nạn hồi hương

Syria tìm cách đưa người tị nạn hồi hương

VOV.VN - Ngày 11/11, Hội nghị quốc tế về hồi hương người tị nạn Syria sẽ bắt đầu tại thủ đô Damascus, với sự tham gia của đại diện một số nước, trong đó Nga là đồng chủ tịch của diễn đàn.