“Chiến tranh thương mại” Mỹ - Trung sẽ gây tổn thất lớn cho doanh nghiệp Mỹ

Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Trần Đức Minh trong trả lời phỏng vấn tờ Bưu điện Washington (Mỹ) mới đây.

Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Trần Đức Minh cho rằng, nếu phía Mỹ gán cho Trung Quốc hành vi thao túng tỷ giá và dựa vào đó để áp mức thuế mang tính trừng phạt đối với hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ, thì phía Trung Quốc không thể không có phản ứng. Ông Trần Đức Minh nói, cá nhân ông không muốn dùng đến từ “chiến tranh thương mại”, nhưng cách biểu đạt này gầy đây đã được giới truyền thông Mỹ nhắc đến. Nếu như thật sự có một cuộc chiến thương mại xảy ra giữa Trung Quốc và Mỹ bắt nguồn từ vấn đề tỷ giá đồng nhân dân tệ, thì phía Trung Quốc đương nhiên sẽ bị tổn thất, nhưng doanh nghiệp Mỹ mới bị tổn thất nhiều nhất.

Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, mỗi năm, Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ 147 triệu chiếc máy tính xách tay, nhưng đa số số máy tính này sử dụng bộ vi xử lý Intel hay AMD của doanh nghiệp Mỹ. Một chiếc máy tính xách tay do Trung Quốc xuất khẩu được bán tại Mỹ với giá 1.200 USD, nhưng Trung Quốc chỉ có được 35 USD tiền gia công.

Theo ông Trần Đức Minh, năm 2008, có khoảng 30.000 doanh nghiệp vốn đầu tư của Mỹ làm ăn tại Trung Quốc, tổng doanh thu đạt 228 tỷ USD. Trong đó, trên 70 tỷ USD có được nhờ xuất khẩu, chủ yếu là xuất sang thị trường Mỹ.

Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Trần Đức Minh tái khẳng định, Trung Quốc không muốn chứng kiến cái gọi là “cuộc chiến thương mại” xảy ra giữa Trung Quốc và Mỹ. Ông Trần Đức Minh kêu gọi hai bên Trung Quốc và Mỹ cần tỉnh táo ngồi lại bàn bạc với nhau về những bất đồng, và phía Mỹ cũng nên có sự điều chỉnh.

Gần đây, phía Mỹ đã có nhiều động thái gây sức ép buộc Trung Quốc phải tăng giá đồng nhân dân tệ, với cáo buộc: đồng nhân dân tệ của Trung Quốc bị định giá thấp hơn giá trị thực từ 25% đến 40%, và đây là lý do chính khiến thâm hụt thương mại của Mỹ đối với Trung Quốc ngày càng lớn, lên tới 227 tỷ USD trong năm ngoái, trở thành mức thâm hụt thương mại lớn nhất giữa Mỹ với các nước trên thế giới.

Bất chấp những sức ép mạnh mẽ đến từ phía Mỹ, từ đầu năm đến nay, tỷ giá đồng NDT và USD luôn giữ ổn định ở mức 1 USD đổi được từ 6,8262 đến 6,8269 NDT.

** Ngân hàng Trung ương Trung Quốc vừa họp tại Bắc Kinh, bàn về chính sách tiền tệ của nước này trong thời gian tới. Theo đó, Trung Quốc sẽ tiếp tục thực thi chính sách tiền tệ nới lỏng vừa phải, xử lý tốt mối quan hệ giữa 3 yếu tố: đảm bảo kinh tế tăng trưởng ổn định khá nhanh; điều chỉnh cơ cấu kinh tế; và khống chế lạm phát theo như dự kiến.

Để góp phần điều chỉnh cơ cấu kinh tế, tăng nhanh tốc độ chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế, thời gian tới, ngành ngân hàng Trung Quốc sẽ tăng cường hỗ trợ tài chính cho các ngành nghề mới nổi mang tính chiến lược, cho lĩnh vực chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm….

Ngoài ra, ngành ngân hàng Trung Quốc cũng sẽ có những biện pháp thiết thực, giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ giải quyết tình trạng huy động vốn khó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên