Cảnh sát Australia ngăn chặn âm mưu đánh bom của 1 thiếu niên 17 tuổi

VOV.VN- Cảnh sát Australia ngày 9/5 cho biết đã bắt giữ một thiếu niên 17 tuổi và cáo buộc cậu ta âm mưu cho nổ 3 quả bom tự chế tại thành phố Melbourne.

AP dẫn lời Phó Ủy viên Cảnh sát Liên bang Australia Mike Phelan cho biết, cậu thiếu niên này bị bắt chiều 8/5 trong chiến dịch chống khủng bố của cảnh sát liên bang tại nhà riêng ở ngoại ô Greenvale nơi cảnh sát phát hiện ra nhiều thiết bị nổ được giấu trong đó. 

Cảnh sát Australia tại hiện trường (Ảnh Reuters)

Ông Phelan cũng nói thêm rằng, cảnh sát ngay sau đó đã vô hiệu hóa những quả bom này. 

Tháng trước, 5 thiếu niên Australia cũng bị bắt giữ do nghi ngờ lên kế hoạch tấn công khủng bố nhằm vào cảnh sát nước này trong ngày lễ kỷ niệm các cựu chiến binh cũng tại Melbourne. 

“Cảnh sát sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi mà những thiếu niên này trở thành mối nguy hiểm đến tính mạng của rất nhiều người dân Australia”, ông Phelan nói. 

Ông Phelan cũng khẳng định không có mối liên hệ nào giữa vụ bắt giữ này với vụ bắt giữ trong tháng trước. 

Hiện cảnh sát Australia đang điều tra xem liệu cậu thiếu niên 17 tuổi này có bị nhiễm tư tưởng của IS hay không. 

Tuy nhiên, ông Phelan cho biết, ông vẫn chưa thể xác minh thông tin liệu âm mưu tấn công lần này có phải nhằm vào cuộc chạy từ thiện tại Melbourne vào ngày 10/5 này để kỷ niệm Ngày của Mẹ tại Australia hay không. 

Cậu thiếu niên 17 tuổi này sẽ phải xuất hiện trong Tòa án Trẻ vị thành niên tại Melbourne ngày 11/5 với cáo buộc âm mưu tấn công khủng bố. 

Trong khi đó, Thủ tướng Australia Tony Abbott cho biết, ông đã nhận được thông tin về vụ việc nói trên và khẳng định “Australia cần phải tăng cường thêm các biện pháp phòng nừa”. 

Ông Abbott cũng yêu cầu người dân Australia phải luôn cảnh giác trước nguy cơ khủng bố và tránh thay đổi lối sống tốt đẹp hiện nay của mình.

“Điều tốt nhất mà các bạn nên làm là sống một cuộc sống bình thường vì điều cốt lõi của chủ nghĩa khủng bố là khiến các bạn lo sợ và muốn thay đổi cuộc sống của mình”, ông Abbott chia sẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Iran, Australia thảo luận về mối đe dọa IS
Ngoại trưởng Iran, Australia thảo luận về mối đe dọa IS

VOV.VN -Ngày 18/4, Ngoại trưởng Australia, Julie Bishop đã có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Iran Javad Zarif tại Teheran, thảo luận về mối đe dọa từ IS.

Ngoại trưởng Iran, Australia thảo luận về mối đe dọa IS

Ngoại trưởng Iran, Australia thảo luận về mối đe dọa IS

VOV.VN -Ngày 18/4, Ngoại trưởng Australia, Julie Bishop đã có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Iran Javad Zarif tại Teheran, thảo luận về mối đe dọa từ IS.

Australia và Iran thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo chống IS
Australia và Iran thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo chống IS

VOV.VN - Hãng tin ABC (Australia) sáng 20/4 đưa tin, Australia và Iran vừa đạt được thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo để chống phiến quân IS ở Trung Đông.

Australia và Iran thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo chống IS

Australia và Iran thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo chống IS

VOV.VN - Hãng tin ABC (Australia) sáng 20/4 đưa tin, Australia và Iran vừa đạt được thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo để chống phiến quân IS ở Trung Đông.

IS tăng cường tuyển mộ công dân Australia
IS tăng cường tuyển mộ công dân Australia

VOV.VN- Ngoại trưởng Australia Julie Bishop ngày 27/4 bày tỏ quan ngại về khả năng IS có thể đã tuyển mộ công dân nước này cho các mục đích thánh chiến.

IS tăng cường tuyển mộ công dân Australia

IS tăng cường tuyển mộ công dân Australia

VOV.VN- Ngoại trưởng Australia Julie Bishop ngày 27/4 bày tỏ quan ngại về khả năng IS có thể đã tuyển mộ công dân nước này cho các mục đích thánh chiến.

IS kêu gọi phát động tấn công khủng bố tại Australia
IS kêu gọi phát động tấn công khủng bố tại Australia

VOV.VN - Tổ chức IS ngày 21/4 đã kêu gọi những phần tử Hồi giáo cực đoan tiến hành các cuộc tấn công khủng bố ở Australia.

IS kêu gọi phát động tấn công khủng bố tại Australia

IS kêu gọi phát động tấn công khủng bố tại Australia

VOV.VN - Tổ chức IS ngày 21/4 đã kêu gọi những phần tử Hồi giáo cực đoan tiến hành các cuộc tấn công khủng bố ở Australia.

Australia gửi thêm 330 lính sang Iraq hỗ trợ chống IS
Australia gửi thêm 330 lính sang Iraq hỗ trợ chống IS

VOV.VN - Thủ tướng Australia Abbott cho rằng IS đang vươn “vòi bạch tuộc” ra khắp thế giới.

Australia gửi thêm 330 lính sang Iraq hỗ trợ chống IS

Australia gửi thêm 330 lính sang Iraq hỗ trợ chống IS

VOV.VN - Thủ tướng Australia Abbott cho rằng IS đang vươn “vòi bạch tuộc” ra khắp thế giới.

Australia và Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí chia sẻ tin tình báo để chống IS
Australia và Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí chia sẻ tin tình báo để chống IS

VOV.VN - Thủ tướng 2 nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sớm ngăn chặn các tay súng nước ngoài.

Australia và Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí chia sẻ tin tình báo để chống IS

Australia và Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí chia sẻ tin tình báo để chống IS

VOV.VN - Thủ tướng 2 nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sớm ngăn chặn các tay súng nước ngoài.