Campuchia bắt và trục xuất 168 tội phạm lừa đảo Trung Quốc về nước

VOV.VN - Campuchia đã phối hợp với công an Trung Quốc bắt và trục xuất 168 tội phạm người Trung Quốc sử dụng công nghệ cao để lừa đảo người dân.

Trung tướng Ok Hay Sayla, Cục trưởng cục Điều tra và Thi hành pháp luật, thuộc Tổng cục Nhập cư, Bộ Nội vụ, Campuchia cho biết: “Chúng tôi đã bắt giữ 168 công dân Trung Quốc, trong đó có 19 phụ nữ ở thành phố Sihanoukville.

Những tên này lợi dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản của người dân Campuchia. Chúng tôi đã trục xuất chúng về nước bằng máy bay của Trung Quốc”.

Những tên tội phạm Trung Quốc được đưa về nước. Ảnh CCTV

Tội phạm Trung Quốc thường thuê nhà ở tại thành phố du lịch Sihanoukville và sử dụng mạng điện thoại di động và internet hoặc giả danh là các cán bộ ngân hàng và công an để chiếm đoạt hay tống tiền các nạn nhân.

Theo Tướng Ok Hay Sayla, hiện Campuchia đang tìm bắt một số tên cầm đầu nhóm tội phạm đang ẩn trốn tại nước này để tiếp tục trục xuất về nước.

Cũng trong thời gian này, cảnh sát Indonesia cũng phối hợp với cảnh sát Trung Quốc bắt giữ 86 công dân Trung Quốc sử dụng công nghệ cao để lừa đảo giống như ở Campuchia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc: Thi hành án tử hình 8 tội phạm khủng bố ở Tân Cương
Trung Quốc: Thi hành án tử hình 8 tội phạm khủng bố ở Tân Cương

VOV.VN - Ngày 23/8, Trung Quốc đã thi hành án tử hình đối với 8 tội phạm khủng bố ở khu tự trị Tân Cương.

Trung Quốc: Thi hành án tử hình 8 tội phạm khủng bố ở Tân Cương

Trung Quốc: Thi hành án tử hình 8 tội phạm khủng bố ở Tân Cương

VOV.VN - Ngày 23/8, Trung Quốc đã thi hành án tử hình đối với 8 tội phạm khủng bố ở khu tự trị Tân Cương.

Trung Quốc truy bắt tội phạm tham nhũng trốn ra nước ngoài
Trung Quốc truy bắt tội phạm tham nhũng trốn ra nước ngoài

VOV.VN - Phương châm “tấn công cả hổ và ruồi” của chính quyền Trung Quốc đã khiến nhiều quan chức tham nhũng lo sợ, tìm cách trốn ra nước ngoài để thoát tội.

Trung Quốc truy bắt tội phạm tham nhũng trốn ra nước ngoài

Trung Quốc truy bắt tội phạm tham nhũng trốn ra nước ngoài

VOV.VN - Phương châm “tấn công cả hổ và ruồi” của chính quyền Trung Quốc đã khiến nhiều quan chức tham nhũng lo sợ, tìm cách trốn ra nước ngoài để thoát tội.

Thủ tướng Ấn Độ Modi lọt vào danh sách “10 tội phạm hàng đầu” của Google
Thủ tướng Ấn Độ Modi lọt vào danh sách “10 tội phạm hàng đầu” của Google

VOV.VN - Gã khổng lồ về tìm kiếm trên Internet đã phải vội xin lỗi ngài Thủ tướng Ấn Độ Modi.

Thủ tướng Ấn Độ Modi lọt vào danh sách “10 tội phạm hàng đầu” của Google

Thủ tướng Ấn Độ Modi lọt vào danh sách “10 tội phạm hàng đầu” của Google

VOV.VN - Gã khổng lồ về tìm kiếm trên Internet đã phải vội xin lỗi ngài Thủ tướng Ấn Độ Modi.

Tội phạm đòi cảnh sát đổi ảnh truy nã… vì quá xấu
Tội phạm đòi cảnh sát đổi ảnh truy nã… vì quá xấu

VOV.VN - Tên tội phạm Daniel Damon (25 tuổi) tuy đang lẩn trốn nhưng vẫn vô tư vào Facebook của cảnh sát bang Victoria, Australia và đòi đổi ảnh truy nã của gã.

Tội phạm đòi cảnh sát đổi ảnh truy nã… vì quá xấu

Tội phạm đòi cảnh sát đổi ảnh truy nã… vì quá xấu

VOV.VN - Tên tội phạm Daniel Damon (25 tuổi) tuy đang lẩn trốn nhưng vẫn vô tư vào Facebook của cảnh sát bang Victoria, Australia và đòi đổi ảnh truy nã của gã.

Chính quyền Hong Kong bác bỏ cáo buộc thuê tội phạm gây rối biểu tình
Chính quyền Hong Kong bác bỏ cáo buộc thuê tội phạm gây rối biểu tình

VOV.VN - Quan chức an ninh Hong Kong đã bác bỏ cáo buộc rằng chính quyền đã sử dụng những kẻ phạm tội tấn công những người biểu tình.

Chính quyền Hong Kong bác bỏ cáo buộc thuê tội phạm gây rối biểu tình

Chính quyền Hong Kong bác bỏ cáo buộc thuê tội phạm gây rối biểu tình

VOV.VN - Quan chức an ninh Hong Kong đã bác bỏ cáo buộc rằng chính quyền đã sử dụng những kẻ phạm tội tấn công những người biểu tình.

Indonesia sẽ dùng cá sấu làm cai ngục canh giữ tội phạm buôn ma túy
Indonesia sẽ dùng cá sấu làm cai ngục canh giữ tội phạm buôn ma túy

VOV.VN - Một nhà tù được canh gác bởi cá sấu nhằm ngăn chặn các tù nhân trốn thoát có thể sẽ sớm được xây dựng ở Indonesia.

Indonesia sẽ dùng cá sấu làm cai ngục canh giữ tội phạm buôn ma túy

Indonesia sẽ dùng cá sấu làm cai ngục canh giữ tội phạm buôn ma túy

VOV.VN - Một nhà tù được canh gác bởi cá sấu nhằm ngăn chặn các tù nhân trốn thoát có thể sẽ sớm được xây dựng ở Indonesia.