Campuchia bắt giữ nhiều người Trung Quốc lừa đảo qua điện thoại

VOV.VN - Thời gian gần đây, cảnh sát Campuchia đã triệt phá và bắt giữ nhiều người Trung Quốc có hành vi tống tiền thông qua dịch vụ điện thoại internet.

Trong một vụ án mới nhất, sau nhiều tháng theo dõi, cảnh sát Campuchia hôm qua (15/8) đã bắt giữ 6 người Trung Quốc, trong đó có 2 phụ nữ và thu giữ nhiều máy tính, điện thoại di động tại một ngôi nhà thuê ở thủ đô Phnom Penh.

Cảnh sát cho biết, cách thức lừa đảo của những đối tượng này là sử dụng dịch vụ VOIP (gọi điện thoại qua giao thức internet) để mạo danh các cơ quan chức năng lừa gạt các nạn nhân ở Trung Quốc.  

Cách thức lừa đảo của những đối tượng này là sử dụng dịch vụ VOIP (gọi điện thoại qua giao thức internet) để mạo danh các cơ quan chức năng. (ảnh minh họa: ITN).

Tháng 7 vừa qua, cảnh sát Campuchia đã trục xuất 39 người Trung Quốc có hành vi lừa đảo tương tự. Các vụ bắt giữ và trục xuất trên diễn ra sau khi giới chức Trung Quốc cảnh báo lực lượng chức năng Campuchia về các hành vi lừa đảo, tống tiền qua dịch vụ điện thoại internet vốn gây thiệt hại hàng triệu đôla cho các nạn nhân. 

Lợi dụng internet giá rẻ và thủ tục nhập cảnh tương đối thông thoáng trong khu vực ASEAN, tội phạm mạng Trung Quốc thường đưa người sang Campuchia, Việt Nam, Indonesia, Philippines...để thuê nhà, lắp đặt các thiết bị lừa đảo qua mạng.

Theo thống kê, kể từ năm 2011 đã có gần 8.000 người Trung Quốc bị bắt giữ tại Campuchia, Indonesia và Phillipines với các hành vi lừa đảo bằng dịch vụ VOIP./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia kỷ niệm ngày thành lập Đảng Nhân dân Campuchia
Campuchia kỷ niệm ngày thành lập Đảng Nhân dân Campuchia

VOV.VN - Hôm 26/6, Đảng bộ Đảng Nhân dân Campuchia tỉnh Kandal tổ chức Lễ mít tinh chào mừng 65 năm ngày thành lập Đảng này (28/6/1951-28/6/2016).

Campuchia kỷ niệm ngày thành lập Đảng Nhân dân Campuchia

Campuchia kỷ niệm ngày thành lập Đảng Nhân dân Campuchia

VOV.VN - Hôm 26/6, Đảng bộ Đảng Nhân dân Campuchia tỉnh Kandal tổ chức Lễ mít tinh chào mừng 65 năm ngày thành lập Đảng này (28/6/1951-28/6/2016).

Đối tượng người Trung Quốc lừa đảo bán phụ nữ Việt
Đối tượng người Trung Quốc lừa đảo bán phụ nữ Việt

VOV.VN - Công an huyện Sìn Hồ (Lai Châu) vừa bắt giữ 2 đối tượng là người Trung Quốc và một người Việt Nam lừa đảo đưa người sang Trung Quốc bán

Đối tượng người Trung Quốc lừa đảo bán phụ nữ Việt

Đối tượng người Trung Quốc lừa đảo bán phụ nữ Việt

VOV.VN - Công an huyện Sìn Hồ (Lai Châu) vừa bắt giữ 2 đối tượng là người Trung Quốc và một người Việt Nam lừa đảo đưa người sang Trung Quốc bán

Việt Nam đứng đầu các nước về lượng khách du lịch đến Campuchia
Việt Nam đứng đầu các nước về lượng khách du lịch đến Campuchia

VOV.VN - Việt Nam đang là nước đừng đầu các nước về lượng khách du lịch đến Campuchia mỗi năm.

Việt Nam đứng đầu các nước về lượng khách du lịch đến Campuchia

Việt Nam đứng đầu các nước về lượng khách du lịch đến Campuchia

VOV.VN - Việt Nam đang là nước đừng đầu các nước về lượng khách du lịch đến Campuchia mỗi năm.

Giải cứu 6 người Campuchia bị giam lỏng đòi tiền chuộc
Giải cứu 6 người Campuchia bị giam lỏng đòi tiền chuộc

Sinh, Dũng và Đương ép 6 người Campuchia đi làm ngư phủ nhưng họ không đồng ý, chúng giam họ nhiều ngày, ép gọi điện về nhà nói gửi tiền chuộc.

Giải cứu 6 người Campuchia bị giam lỏng đòi tiền chuộc

Giải cứu 6 người Campuchia bị giam lỏng đòi tiền chuộc

Sinh, Dũng và Đương ép 6 người Campuchia đi làm ngư phủ nhưng họ không đồng ý, chúng giam họ nhiều ngày, ép gọi điện về nhà nói gửi tiền chuộc.

Campuchia trục xuất 25 người Trung Quốc tổ chức đánh bạc qua mạng
Campuchia trục xuất 25 người Trung Quốc tổ chức đánh bạc qua mạng

VOV.VN - Trong số 25 công dân Trung Quốc bị bắt giữ và trục xuất khỏi Campuchia có 4 phụ nữ và hầu hết số này đều không có giấy phép lao động.

Campuchia trục xuất 25 người Trung Quốc tổ chức đánh bạc qua mạng

Campuchia trục xuất 25 người Trung Quốc tổ chức đánh bạc qua mạng

VOV.VN - Trong số 25 công dân Trung Quốc bị bắt giữ và trục xuất khỏi Campuchia có 4 phụ nữ và hầu hết số này đều không có giấy phép lao động.