Báo Trung Quốc khuyên ông Trump bỏ thói quen “Ngoại giao Twitter”

VOV.VN - Báo chí chính thống của Trung Quốc chỉ trích Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump lạm dụng Twitter để triển khai chính sách đối ngoại của ông.

Ông Trump lâu nay nổi tiếng với những phát ngôn “không thể lường trước được” trên tài khoản mạng xã hội Twitter chính thức của mình. Những phát ngôn này đôi lúc không nhất quán với chính sách đối ngoại lâu nay của Mỹ, trong đó có một số bình luận gây tranh cãi về Trung Quốc.

Ông Trump - Tổng thống "nghiện" Twitter. Ảnh: Vanitifair

Trong một bài đăng hôm 2/1, ông Trump cho rằng Trung Quốc đã không hành động đủ để kiềm chế CHDCND Triều Tiên. Ông cũng đã dùng Twitter để cáo buộc Trung Quốc giữ giá đồng Nhân dân tệ ở mức thấp và phô diễn sức mạnh quân sự ở Biển Đông.

Twitter cũng là nơi ông Trump thông báo đã nói chuyện trực tiếp với lãnh đạo Đài Loan (Trung Quốc) Thái Anh Văn. Tuy nhiên, phản ứng chính thức của Trung Quốc đối với ông Trump đến nay khá yên ắng.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ dừng lại ở tuyên bố “quan ngại sâu sắc” sau khi ông Trump đặt ra câu hỏi liệu nước Mỹ có nên giữ nguyên lập trường “Một Trung Quốc” hay không.

Tuy nhiên, Thời báo Hoàn cầu (Global Times) của Trung Quốc đã đi xa hơn khi cho rằng ông Trump “chỉ như một đứa trẻ trong chính sách đối ngoại” và “thỏa mãn với thái độ vô trách nhiệm”.

Mới đây, trang tin điện tử tiếng Trung của Tân Hoa Xã, hãng thông tấn chính thức của Trung Quốc tiếp tục đăng 1 bài bình luận cho rằng “nỗi ám ảnh” của ông Trump với “ngoại giao Twitter” là điều không ai mong muốn. Bài bình luận dẫn lời cựu Ngoại trưởng Mỹ Madeleine Albright cho rằng “Twitter không nên là một công cụ cho chính sách đối ngoại”. Bà Albright là Ngoại trưởng Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Bill Clinton và công khai ủng hộ bà Clinton, đối thủ của ông Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống vừa qua.

Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình “60 phút” của đài CBS hồi tháng 11, ông Trump từng hứa sẽ “kiềm chế sử dụng Twitter” sau khi chính thức tuyên thệ nhậm chức.

Tuy nhiên, chưa có nhiều dấu hiệu cho thấy ông sẽ thực hiện lời hứa này. Bài bình luận của Tân Hoa Xã cũng cho rằng đăng bài trên Twitter đã trở thành thói quen của ông Trump./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc cảnh báo hậu quả nếu phá vỡ nguyên tắc “Một Trung Quốc”
Trung Quốc cảnh báo hậu quả nếu phá vỡ nguyên tắc “Một Trung Quốc”

VOV.VN - Trung Quốc cảnh báo, bất cứ thế lực nào tìm cách phá vỡ chính sách "Một Trung Quốc" cũng là tự ném đá vào chân họ.

Trung Quốc cảnh báo hậu quả nếu phá vỡ nguyên tắc “Một Trung Quốc”

Trung Quốc cảnh báo hậu quả nếu phá vỡ nguyên tắc “Một Trung Quốc”

VOV.VN - Trung Quốc cảnh báo, bất cứ thế lực nào tìm cách phá vỡ chính sách "Một Trung Quốc" cũng là tự ném đá vào chân họ.

Tổng thống mới đắc cử Trump cam kết sẽ kiềm chế sử dụng Twitter
Tổng thống mới đắc cử Trump cam kết sẽ kiềm chế sử dụng Twitter

VOV.VN - Tổng thống mới đắc cử Donald Trump ngày 12/11 lên tiếng cam kết: “Tôi sẽ rất kiềm chế sử dụng Twitter, nếu tôi có dùng, tôi sẽ rất thận trọng”.

Tổng thống mới đắc cử Trump cam kết sẽ kiềm chế sử dụng Twitter

Tổng thống mới đắc cử Trump cam kết sẽ kiềm chế sử dụng Twitter

VOV.VN - Tổng thống mới đắc cử Donald Trump ngày 12/11 lên tiếng cam kết: “Tôi sẽ rất kiềm chế sử dụng Twitter, nếu tôi có dùng, tôi sẽ rất thận trọng”.

Trung Quốc quan ngại trước bình luận của Trump về “Một Trung Quốc“
Trung Quốc quan ngại trước bình luận của Trump về “Một Trung Quốc“

VOV.VN - Trung Quốc kêu gọi ông Trump nhận thức đầy đủ về tính nhạy cảm của vấn đề Đài Loan và duy trì chính sách “Một Trung Quốc”.

Trung Quốc quan ngại trước bình luận của Trump về “Một Trung Quốc“

Trung Quốc quan ngại trước bình luận của Trump về “Một Trung Quốc“

VOV.VN - Trung Quốc kêu gọi ông Trump nhận thức đầy đủ về tính nhạy cảm của vấn đề Đài Loan và duy trì chính sách “Một Trung Quốc”.