Australia chuẩn bị thử nghiệm vaccine mRNA tự phát triển

VOV.VN - Các nhà phát triển vaccine Covid-19 tại Australia đang chuẩn bị để thử nghiệm vaccine công nghệ mRNA có hiệu quả cao trong quý 4 năm nay. Kết quả dự kiến sẽ được công bố trong nửa đầu năm 2022.

Viện Khoa học dược phẩm Monash (MIPS) và Viện Doherty của Australia hôm nay (20/6) thông báo chương trình thử nghiệm một loại vaccine ngừa bệnh Covid-19 do 2 cơ sở hợp tác phát triển sẽ được khởi động từ tháng 10/2021. Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn một dự kiến sẽ cần khoảng 150 người tình nguyện tham gia và kết quả sẽ được công bố sau khoảng 3 tháng.

Vaccine thử nghiệm được phát triển theo công nghệ vaccine mRNA mới nhất hiện nay. Bên cạnh tác dụng ngăn chặn Covid-19, công nghệ này cũng hứa hẹn sẽ mở ra nhiều phương pháp điều trị hiệu quả đối với các bệnh nan y hiện nay như HIV và ung thư.

Trong một phát biểu trước tuyền thông ngày hôm nay, Bộ trưởng Đổi mới, Nghiên cứu Y học và kinh tế số của bang Victoria Jaala Pulford cho biết, vaccine là giải pháp hiệu quả nhất để vượt qua đại dịch Covid-19 và chính quyền bang Victoria sẽ đầu tư 5 triệu AUD tài trợ cho chương trình nghiên cứu và phát triển loại vaccine công nghệ mới này tại Australia.

Từ khi đại dịch bùng phát đến nay, chính quyền Australia và các bang của nước này đã đầu tư hàng chục triệu AUD cho các dự án phát triển vaccine và phương pháp điều trị Covid-19. Trong năm 2020, các nhà khoa học của trường Đại học Queensland cũng đã tự phát triển và tiến hành thử nghiệm một loại vaccine ngừa Covid-19. Tuy nhiên, kết quả thử nghiệm giai đoạn một đã không thành công do một số người tham gia thử nghiệm có kết quả xét nghiệm dương tính giả với HIV./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel bác bỏ cáo buộc cung cấp vaccine Covid-19 sắp hết hạn cho Palestine
Israel bác bỏ cáo buộc cung cấp vaccine Covid-19 sắp hết hạn cho Palestine

VOV.VN - Bộ Y tế Israel hôm qua (19/6) khẳng định lô vaccine Covid-19 được chuyển tới Palestine hôm 18/6 là hoàn toàn bình thường, không có chuyện sắp hết hạn như cáo buộc của chính quyền Palestine đưa ra.

Israel bác bỏ cáo buộc cung cấp vaccine Covid-19 sắp hết hạn cho Palestine

Israel bác bỏ cáo buộc cung cấp vaccine Covid-19 sắp hết hạn cho Palestine

VOV.VN - Bộ Y tế Israel hôm qua (19/6) khẳng định lô vaccine Covid-19 được chuyển tới Palestine hôm 18/6 là hoàn toàn bình thường, không có chuyện sắp hết hạn như cáo buộc của chính quyền Palestine đưa ra.

Ấn Độ tuyên bố chỉ xuất khẩu vaccine Covid-19 khi nhu cầu trong nước đầy đủ
Ấn Độ tuyên bố chỉ xuất khẩu vaccine Covid-19 khi nhu cầu trong nước đầy đủ

VOV.VN - Ấn Độ - nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới hôm qua (19/6) khẳng định chỉ xuất khẩu vaccine Covid-19 trở lại sau khi nhu cầu tiêm chủng cấp bách trong nước được đáp ứng đầy đủ.

Ấn Độ tuyên bố chỉ xuất khẩu vaccine Covid-19 khi nhu cầu trong nước đầy đủ

Ấn Độ tuyên bố chỉ xuất khẩu vaccine Covid-19 khi nhu cầu trong nước đầy đủ

VOV.VN - Ấn Độ - nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới hôm qua (19/6) khẳng định chỉ xuất khẩu vaccine Covid-19 trở lại sau khi nhu cầu tiêm chủng cấp bách trong nước được đáp ứng đầy đủ.

Hungary cho phép đăng ký tiêm vaccine đối với người nước ngoài không có bảo hiểm y tế
Hungary cho phép đăng ký tiêm vaccine đối với người nước ngoài không có bảo hiểm y tế

VOV.VN - Kể từ 19/6, không chỉ người dân Hungary trong nước mà cả những công dân Hungary sống ở nước ngoài và công dân nước ngoài sống ở Hungary đã có thể đăng ký tiêm vaccine Covid-19 kể cả khi họ không có bảo hiểm y tế.

Hungary cho phép đăng ký tiêm vaccine đối với người nước ngoài không có bảo hiểm y tế

Hungary cho phép đăng ký tiêm vaccine đối với người nước ngoài không có bảo hiểm y tế

VOV.VN - Kể từ 19/6, không chỉ người dân Hungary trong nước mà cả những công dân Hungary sống ở nước ngoài và công dân nước ngoài sống ở Hungary đã có thể đăng ký tiêm vaccine Covid-19 kể cả khi họ không có bảo hiểm y tế.