Ảnh: Obama xuất hiện “tươi rói” trước công chúng sau khi rời Nhà Trắng

VOV.VN - Cựu tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 24/4 có bài phát biểu đầu tiên kể từ khi rời Nhà Trắng tại Đại học Chicago.

Sau một thời gian nghỉ ngơi, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua (24/4) đã có bài phát biểu đầu tiên tại Đại học Chicago ở quê nhà của ông. (Ảnh: Reuters)
Phát biểu trước giới trẻ tham gia buổi nói chuyện này, ông Obama nói: “Có một lý do khiến tôi luôn lạc quan ngay cả khi nhiều thứ không được như ý muốn đó chính là những người trẻ như các bạn”. (Ảnh: Reuters)
Ông Obama chia sẻ ông đã cân nhắc giải quyết nhiều vấn đề khác nhau sau khi rời nhiệm sở, nhưng cuối cùng ông đã lựa chọn đầu tư cho việc dẫn dắt thế hệ trẻ. (Ảnh: Reuters)
Ông cho rằng, hiện tại còn quá ít công dân Mỹ tham gia vào các vấn đề chính trị, mà ví dụ cụ thể là tỷ lệ bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử tổng thống thấp nhất so với bất cứ nền dân chủ phát triển nào. (Ảnh: Reuters)
Theo ông, chỉ giới trẻ mới giải quyết được vấn đề này. (Ảnh: Reuters)
Cựu chủ nhân Nhà Trắng cam kết, ông sẽ mở ra những con đường mới cho giới trẻ để họ có thể tham gia sâu hơn vào các vấn đề chính trị. (Ảnh: Reuters)
Ông Obama chưa có bài phát biểu trước công chúng hay phỏng vấn nào từ khi rời nhà Trắng ngày 20/1/2017. (Ảnh: AP)
Ông chỉ đăng trạng thái vài lần trên Twitter cá nhân và ra thông báo thông qua người phát ngôn, chủ yếu để bảo vệ những thành tựu đối nội và chương trình Obamacare. (Ảnh: AP)
Ông Obama cũng lên tiếng khi Tổng thống Trump cáo buộc ông đích thân ra lệnh nghe lén Tháp Trump trong chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2016. (Ảnh: Reuters)
Tuy nhiên, ông không có bình luận nào về cách Trump làm việc, tuân theo quy tắc tổng thống tiền nhiệm không can thiệp vào công việc của người kế nhiệm. (Ảnh: EPA)
Gia đình ông Obama đang thuê một ngôi nhà ở Washington, nơi con gái út Sasha học trung học. (Ảnh: AKM-GSI-XPOSURE)
Sau khi rời Nhà Trắng, ông Obama đi nghỉ dưỡng tại Caribbean với tỷ phú người Anh Richard Branson. (Ảnh: Jack Brockway)
Tiếp đó, ông dành gần một tháng trên du thuyền của trùm truyền thông David Geffen tại Polynesia thuộc Pháp và được cho là viết sách trong thời gian này. (Ảnh: AFP/Getty)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hậu nhiệm kỳ “không giống ai” của cựu Tổng thống Obama
Hậu nhiệm kỳ “không giống ai” của cựu Tổng thống Obama

VOV.VN - Vợ chồng ông Obama không cần phải lên bục phát biểu để đưa ra một tuyên bố nào đó vì biết rằng mỗi động thái của họ đều gắn nhiều ý nghĩa.

Hậu nhiệm kỳ “không giống ai” của cựu Tổng thống Obama

Hậu nhiệm kỳ “không giống ai” của cựu Tổng thống Obama

VOV.VN - Vợ chồng ông Obama không cần phải lên bục phát biểu để đưa ra một tuyên bố nào đó vì biết rằng mỗi động thái của họ đều gắn nhiều ý nghĩa.

Triều Tiên so sánh Donald Trump với Barack Obama
Triều Tiên so sánh Donald Trump với Barack Obama

VOV.VN - Tờ báo ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên đã đăng bình luận so sánh chính sách Triều Tiên của cựu Tổng thống Obama với chính sách của ông Trump.

Triều Tiên so sánh Donald Trump với Barack Obama

Triều Tiên so sánh Donald Trump với Barack Obama

VOV.VN - Tờ báo ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên đã đăng bình luận so sánh chính sách Triều Tiên của cựu Tổng thống Obama với chính sách của ông Trump.