Anh, Mỹ phản đối Israel xây dựng khu nhà tái định cư

VOV.VN - Cả hai nước Anh và Mỹ đều lên án kế hoạch xây dựng 323 đơn vị nhà ở của Israel ở Đông Jerusalem.

Ngày 28/7, Bộ trưởng  phụ trách các vấn đề Trung Đông và Bắc Phi của Anh, ông Tobias Ellwood lên án kế hoạch xây dựng 323 đơn vị nhà ở của Israel ở Đông Jerusalem.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Ellwood cho rằng, các kế hoạch của Israel là những minh chứng về "sự mở rộng khu định cư bất hợp pháp và phá hủy tài sản của người Palestine. Ông Ellwood cũng kêu gọi Israel ngừng tất cả các hoạt động xây dựng khu định cư bất hợp pháp.

Khu định cư tại Bờ Tây do Israel xây dựng (Ảnh AFP)
Trước đó, ngày 27/7, Mỹ đã lên tiếng chỉ trích các kế hoạch xây nhà định cư của Israel ở Đông Jerusalem, cho rằng đây là động thái "khiêu khích" và "phá hoại nghiêm trọng triển vọng hòa bình với Palestine".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby tuyên bố Mỹ vô cùng quan ngại về những báo cáo liên quan việc chính quyền Israel công bố các gói thầu xây nhà định cư ở Đông Jerusalem. Người phát ngôn này nêu rõ Mỹ lo ngại Israel sẽ tiếp tục hành động khiêu khích và phản tác dụng như vậy, làm dấy lên những nghi ngờ về cam kết của Israel đối với một giải pháp hòa bình thông qua thương lượng với Palestine.

Ông Kirby cũng bày tỏ quan ngại về tình trạng phá hủy các công trình kiến trúc của Palestine tại Bờ Tây và Đông Jerusalem khiến nhiều người Palestine mất nhà ở.

Trước đó, giới chức Israel đã phê chuẩn kế hoạch xây dựng 323 đơn vị nhà ở tại các khu định cư Do Thái ở Đông Jerusalem. Israel chiếm đóng Bờ Tây và Đông Jerusalem trong cuộc chiến năm 1967, sau đó sáp nhập Đông Jerusalem và tuyên bố toàn bộ Jerusalem là thủ đô của Israel.

Cộng đồng quốc tế không công nhận động thái này của Israel và coi Bờ Tây và Đông Jerusalem là các "vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, theo đó tất cả các khu định cư Do Thái xây dựng trên các vùng đất chiếm đóng này là bất hợp pháp. Trong khi đó, Palestine muốn Đông Jerusalem là thủ đô của Nhà nước Palestine trong tương lai được thành lập ở Bờ Tây và Dải Gaza./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiến đấu cơ Thụy Sĩ áp sát máy bay chở khách của Israel
Chiến đấu cơ Thụy Sĩ áp sát máy bay chở khách của Israel

VOV.VN - Hai chiếc chiến đấu cơ Thụy Sĩ đã áp sát và hộ tống máy bay chở khách Israel ra khỏi không phận Thụy Sĩ sau đe dọa có bom trên máy bay.

Chiến đấu cơ Thụy Sĩ áp sát máy bay chở khách của Israel

Chiến đấu cơ Thụy Sĩ áp sát máy bay chở khách của Israel

VOV.VN - Hai chiếc chiến đấu cơ Thụy Sĩ đã áp sát và hộ tống máy bay chở khách Israel ra khỏi không phận Thụy Sĩ sau đe dọa có bom trên máy bay.

Israel cấm 83.000 người Palestine vào lãnh thổ Israel
Israel cấm 83.000 người Palestine vào lãnh thổ Israel

VOV.VN - Israel vừa đình chỉ việc cho phép 83.000 người Palestine vào lãnh thổ nước này trong tháng lễ Hồi giáo Ramadan sau vụ đánh bom ở Tel Aviv.

Israel cấm 83.000 người Palestine vào lãnh thổ Israel

Israel cấm 83.000 người Palestine vào lãnh thổ Israel

VOV.VN - Israel vừa đình chỉ việc cho phép 83.000 người Palestine vào lãnh thổ nước này trong tháng lễ Hồi giáo Ramadan sau vụ đánh bom ở Tel Aviv.

Israel cấp phép xây dựng hàng trăm ngôi nhà mới tại Bờ Tây
Israel cấp phép xây dựng hàng trăm ngôi nhà mới tại Bờ Tây

VOV.VN - Ngày 4/7, chính quyền Israel đã chính thức thông qua quyết định xây dựng hàng trăm ngôi nhà mới cho người Do Thái tại khu Bờ Tây.

Israel cấp phép xây dựng hàng trăm ngôi nhà mới tại Bờ Tây

Israel cấp phép xây dựng hàng trăm ngôi nhà mới tại Bờ Tây

VOV.VN - Ngày 4/7, chính quyền Israel đã chính thức thông qua quyết định xây dựng hàng trăm ngôi nhà mới cho người Do Thái tại khu Bờ Tây.

Israel công bố kế hoạch 12,9 triệu USD cho 2 khu định cư ở Bờ Tây
Israel công bố kế hoạch 12,9 triệu USD cho 2 khu định cư ở Bờ Tây

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa công bố  kế hoạch 12,9 triệu USD đẩy mạnh 2 khu định cư tại phía nam khu Bờ Tây.

Israel công bố kế hoạch 12,9 triệu USD cho 2 khu định cư ở Bờ Tây

Israel công bố kế hoạch 12,9 triệu USD cho 2 khu định cư ở Bờ Tây

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa công bố  kế hoạch 12,9 triệu USD đẩy mạnh 2 khu định cư tại phía nam khu Bờ Tây.

Israel lần đầu mở lại cửa khẩu trên bộ vào Gaza sau 9 năm
Israel lần đầu mở lại cửa khẩu trên bộ vào Gaza sau 9 năm

VOV.VN - Theo một nguồn tin Palestine, đã có khoảng 110 chuyến xe đến được Dải Gaza qua cửa khẩu Erez trong ngày 13/7.

Israel lần đầu mở lại cửa khẩu trên bộ vào Gaza sau 9 năm

Israel lần đầu mở lại cửa khẩu trên bộ vào Gaza sau 9 năm

VOV.VN - Theo một nguồn tin Palestine, đã có khoảng 110 chuyến xe đến được Dải Gaza qua cửa khẩu Erez trong ngày 13/7.