Ấn Độ ghi nhận cột mốc u ám: 250.000 người chết vì Covid-19

VOV.VN - Số ca tử vong vì Covid-19 của Ấn Độ đã vượt mốc 250.000 trường hợp ngày 12/5 sau khi nước này ghi nhận số ca tử vong trong ngày cao nhất trong 24 giờ qua.

Số liệu trên được đưa ra giữa bối cảnh đại dịch lan rộng ở khu vực nông thôn nước này và khiến hệ thống y tế vốn mong manh ngày càng quá tải. Chịu tác động của những biến thể mới có khả năng lây nhiễm cao hơn, làn sóng Covid-19 thứ 2 bùng nổ ở Ấn Độ đã khiến các bệnh viện, nhà xác và lò hỏa táng bị quá tải. Các chuyên gia vẫn chưa thể khẳng định thời điểm cụ thể khi nào dịch bệnh ở Ấn Độ đạt đỉnh.

Ấn Độ ghi nhận kỷ lục 4.205 ca tử vong và 348.421 ca mắc mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc Covid-19 ở nước này vượt con số 23 triệu, dữ liệu của Bộ Y tế nước này cho hay. Tuy nhiên, các chuyên gia tin rằng những con số thực tế có thể cao hơn từ 5 - 10 lần.

Mặc dù đường cong dịch bệnh có bước đầu có dấu hiệu phẳng dần nhưng số ca mắc mới vẫn giảm rất chậm, nhà virus học hàng đầu Shahid Jameel cho hay.

"Chúng tôi đang chứng kiến sự chững lại với khoảng 400.000 ca/ngày. Dù vậy, vẫn còn quá sớm để khẳng định liệu dịch bệnh đã đạt đỉnh hay chưa”.

Tác động toàn diện của biến chủng B.1.617 được phát hiện ở Ấn Độ, hiện đã được WHO tuyên bố là mối lo ngại toàn cầu, vẫn chưa rõ ràng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biến thể SARS-CoV-2 Ấn Độ lan rộng, nhiều quốc gia nghèo trở thành tâm dịch
Biến thể SARS-CoV-2 Ấn Độ lan rộng, nhiều quốc gia nghèo trở thành tâm dịch

VOV.VN - Tính đến hôm nay (12/5), Tổ chức Y tế Thế giới thông báo biến thể mới của virus SARS-CoV-2 phát hiện ở Ấn Độ đã xuất hiện ở 44 quốc gia và toàn bộ các khu vực trên thế giới.

Biến thể SARS-CoV-2 Ấn Độ lan rộng, nhiều quốc gia nghèo trở thành tâm dịch

Biến thể SARS-CoV-2 Ấn Độ lan rộng, nhiều quốc gia nghèo trở thành tâm dịch

VOV.VN - Tính đến hôm nay (12/5), Tổ chức Y tế Thế giới thông báo biến thể mới của virus SARS-CoV-2 phát hiện ở Ấn Độ đã xuất hiện ở 44 quốc gia và toàn bộ các khu vực trên thế giới.

WHO: Biến thể B.1.617 ở Ấn Độ đã lan ra ít nhất 44 quốc gia
WHO: Biến thể B.1.617 ở Ấn Độ đã lan ra ít nhất 44 quốc gia

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 12/5 cho biết biến thể SARS-CoV-2 – thủ phạm đứng sau sự bùng nổ số ca mắc Covid-19 ở Ấn Độ đã được phát hiện ở hàng loạt quốc gia trên thế giới.

WHO: Biến thể B.1.617 ở Ấn Độ đã lan ra ít nhất 44 quốc gia

WHO: Biến thể B.1.617 ở Ấn Độ đã lan ra ít nhất 44 quốc gia

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 12/5 cho biết biến thể SARS-CoV-2 – thủ phạm đứng sau sự bùng nổ số ca mắc Covid-19 ở Ấn Độ đã được phát hiện ở hàng loạt quốc gia trên thế giới.

Philippines phát hiện biến thể SARS-CoV-2 Ấn Độ mới, Australia tính mở cửa biên giới
Philippines phát hiện biến thể SARS-CoV-2 Ấn Độ mới, Australia tính mở cửa biên giới

VOV.VN - Philippines ngày hôm qua (11/5) đã phát hiện hai trường hợp đầu tiên mắc biến thể mới của virus SARS-CoV-2 từ Ấn Độ. Trong khi đó, Australia dự kiến sẽ mở cửa trở lại biên giới nước này.

Philippines phát hiện biến thể SARS-CoV-2 Ấn Độ mới, Australia tính mở cửa biên giới

Philippines phát hiện biến thể SARS-CoV-2 Ấn Độ mới, Australia tính mở cửa biên giới

VOV.VN - Philippines ngày hôm qua (11/5) đã phát hiện hai trường hợp đầu tiên mắc biến thể mới của virus SARS-CoV-2 từ Ấn Độ. Trong khi đó, Australia dự kiến sẽ mở cửa trở lại biên giới nước này.