Ai Cập cho phép du khách nhập cảnh nếu tiêm đủ liều vaccine

VOV.VN - Bộ Y tế Ai Cập ngày 24/6 thông báo sẽ cho phép du khách đã tiêm đủ liều vaccine ngừa Covid-19 nhập cảnh mà không cần thực hiện xét nghiệm (PCR).

Theo Bộ Y tế Ai Cập những người nhập cảnh vào nước này phải cung cấp giấy chứng nhận đã tiêm đủ liều trong sáu loại vaccine “COVID-19” được Ai Cập và Tổ chức Y tế Thế giới phê duyệt, ít nhất hai tuần trước khi đến. vaccine được tiêm hai liều cụ thể là (Sinopharm, Sinovac, Sputnik-V, Pfizer, AstraZeneca và Moderna) hoặc 14 ngày sau khi tiêm liều vaccine Johnson & Johnson đầu tiên.

Những du khách đến từ các quốc gia bị ảnh hưởng bởi các chủng virus COVID-19 đột biến sẽ phải trải qua một cuộc kiểm tra nhanh khi đến bao gồm phân tích ADN, trong khi tất cả những khách du lịch chưa tiêm vắc-xin phải nộp kết quả xét nghiệm PCR.

Ai Cập vẫn đang chứng kiến sự lây lan của dịch COVID-19. Trong ngày 23/6, nước này ghi nhận 466 trường hợp mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc kể từ khi dịch bùng phát đến nay lên hơn 278.000 trường hợp. Số người chết do dịch COVID-19 tăng lên 15.967 người. Nước này cũng đã dỡ bỏ nhiều hạn chế vào đầu tháng này và hy vọng sẽ thu hút du khách trong năm nay, vì du lịch chiếm khoảng 15% tổng sản phẩm quốc nội của nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ai Cập bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Qatar sau khi nối lại quan hệ ngoại giao
Ai Cập bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Qatar sau khi nối lại quan hệ ngoại giao

VOV.VN - Ngày 23/6, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi quyết định bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Ai Cập tại Qatar, lần đầu tiên kể từ khi hai nước cắt đứt quan hệ ngoại giao hoàn toàn vào giữa năm 2017.

Ai Cập bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Qatar sau khi nối lại quan hệ ngoại giao

Ai Cập bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Qatar sau khi nối lại quan hệ ngoại giao

VOV.VN - Ngày 23/6, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi quyết định bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Ai Cập tại Qatar, lần đầu tiên kể từ khi hai nước cắt đứt quan hệ ngoại giao hoàn toàn vào giữa năm 2017.

Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với các thành phố của Ai Cập
Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với các thành phố của Ai Cập

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập - Trần Thành Công và đoàn công tác của Đại sứ quán đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Demietta và Porst Said của Ai Cập nhằm thúc đẩy các hoạt động ngoại giao kinh tế và văn hóa.

Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với các thành phố của Ai Cập

Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với các thành phố của Ai Cập

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập - Trần Thành Công và đoàn công tác của Đại sứ quán đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Demietta và Porst Said của Ai Cập nhằm thúc đẩy các hoạt động ngoại giao kinh tế và văn hóa.

Cộng đồng người Việt tại Ai Cập chung tay ủng hộ Quỹ vaccine phòng chống Covid-19
Cộng đồng người Việt tại Ai Cập chung tay ủng hộ Quỹ vaccine phòng chống Covid-19

VOV.VN - Ngày 8/6, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập đã phát động đợt quyên góp ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống dịch Covid-19 với sự tham dự của toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và một số cơ quan Việt Nam đóng tại Ai Cập.

Cộng đồng người Việt tại Ai Cập chung tay ủng hộ Quỹ vaccine phòng chống Covid-19

Cộng đồng người Việt tại Ai Cập chung tay ủng hộ Quỹ vaccine phòng chống Covid-19

VOV.VN - Ngày 8/6, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập đã phát động đợt quyên góp ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống dịch Covid-19 với sự tham dự của toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và một số cơ quan Việt Nam đóng tại Ai Cập.