92% cử tri người Kurd bỏ phiếu ủng hộ độc lập khỏi Iraq

VOV.VN - Cuộc trưng cầu ý dân đã thành công với hơn 92% số người bỏ phiếu ủng hộ việc tách khu vực người Kurd ra khỏi Iraq.

Theo Ủy ban bầu cử, cuộc trưng cầu ý dân đòi tách ra độc lập khỏi Iraq diễn ra trong trật tự và không có bất kỳ vi phạm nào với 2,8 triệu người bỏ phiếu tán thành chiếm 92,73%, trong khi đó số bỏ phiếu chống là 7, 27%. Khoảng hơn 44.000 phiếu không hợp lệ.

Cử tri người Kurd ăn mừng kết quả cuộc trưng cầu ý dân. Ảnh: AP

Ngay trong ngày, Chính phủ khu vực người Kurd, đứng đầu là thủ lĩnh Barzani đã tổ chức cuộc họp bất thường để thảo luận về quyết định trừng phạt của chính quyền Iraq đối với cuộc trưng cầu.

Các nguồn tin khu vực cho biết, cuộc họp kéo dài khoảng bốn giờ đồng hồ và dự kiến sẽ thảo luận về những vấn đề này với chính phủ Iraq vào ngày thứ Sáu.

Trong khi đó Thủ tướng Iraq Haidar al-Abadi kêu gọi hủy bỏ kết quả trưng cầu ý dân và nhấn mạnh rằng sẽ không cho phép vượt qua Hiến pháp. Thủ tướng Haider al-Abbadi tuyên bố trong phiên họp bất thường của Quốc hội nước này ngày 27/9 rằng có thể áp đặt quyền lực liên bang bằng vũ lực theo Hiến pháp nước này.

Thủ tướng al-Abbadi đồng thời nhấn mạnh hủy bỏ kết quả của cuộc trưng cầu ý dân của khu vực người Kurd là một điều kiện để tham gia vào cuộc đối thoại giải quyết các vấn đề nổi cộm giữa Baghdad và khu vực người Kurd. Thủ tướng Iraq cũng kêu gọi lực lượng người Kurd rút lui khỏi các khu vực tranh chấp ở thành phố giàu dầu lửa của Kirkuk.

Trong một động thái liên quan, Bộ Quốc phòng Iraq cho biết một phái đoàn quân sự nước này đã tới Iran để thảo luận và hợp tác quân sự. Đây như một động thái sẵn sàng ứng phó với những diễn biến sau cuộc trưng cầu ý dân ở khu vực người Kurd. Hai bên không thừa nhận bất kỳ sự kiểm soát của người Kurd ở biên giới Iraq-Iran.

Các lực lượng quân sự hai nước sẽ tăng cường kiểm tra và có kế hoạch chung để đảm bảo biên giới. Đáng chú ý là cả Iran, Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ đều bác bỏ kết quả của cuộc trưng cầu ý dân về sự ly khai của khu vực người Kurd ở Iraq.

Iran đã triển khai các hệ thống tên lửa mới trên biên giới với Iraq. Quân đội Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu các cuộc diễn tập gần biên giới sát khu vực người Kurd ở Iraq trong những ngày gần đây.

Cuộc trưng cầu ý dân đòi tác độc lập của cộng đồng người Kurd ở Iraq ngày 25/9 đã bị phản đối mạnh mẽ của Chính phủ Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran cùng các cảnh báo quốc tế rằng động thái này sẽ làm dấy lên nhiều mâu thuẫn hơn trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh người Kurd ở Iraq nô nức trưng cầu ý dân về độc lập
Hình ảnh người Kurd ở Iraq nô nức trưng cầu ý dân về độc lập

VOV.VN - Bất chấp sự phản đối của Chính phủ Iraq và các nước láng giềng, ngày 25/9, người Kurd ở Iraq đã tham gia cuộc trưng cầu ý dân về độc lập.

Hình ảnh người Kurd ở Iraq nô nức trưng cầu ý dân về độc lập

Hình ảnh người Kurd ở Iraq nô nức trưng cầu ý dân về độc lập

VOV.VN - Bất chấp sự phản đối của Chính phủ Iraq và các nước láng giềng, ngày 25/9, người Kurd ở Iraq đã tham gia cuộc trưng cầu ý dân về độc lập.

Nga lên tiếng về cuộc trưng cầu ý dân của người Kurd ở Iraq
Nga lên tiếng về cuộc trưng cầu ý dân của người Kurd ở Iraq

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga ngày 27/9 ra tuyên bố về cuộc trưng cầu ý dân đòi độc lập của người Kurd ở miền Bắc Iraq.

Nga lên tiếng về cuộc trưng cầu ý dân của người Kurd ở Iraq

Nga lên tiếng về cuộc trưng cầu ý dân của người Kurd ở Iraq

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga ngày 27/9 ra tuyên bố về cuộc trưng cầu ý dân đòi độc lập của người Kurd ở miền Bắc Iraq.

Người Kurd ở Iraq bỏ phiếu đòi độc lập bất chấp phản đối từ Baghdad
Người Kurd ở Iraq bỏ phiếu đòi độc lập bất chấp phản đối từ Baghdad

VOV.VN - Theo kế hoạch, hôm nay (25/9), các điểm bỏ phiếu tại miền Bắc Iraq mở cửa vào lúc 4h giờ GMT, tức khoảng 11 giờ giờ Việt Nam.

Người Kurd ở Iraq bỏ phiếu đòi độc lập bất chấp phản đối từ Baghdad

Người Kurd ở Iraq bỏ phiếu đòi độc lập bất chấp phản đối từ Baghdad

VOV.VN - Theo kế hoạch, hôm nay (25/9), các điểm bỏ phiếu tại miền Bắc Iraq mở cửa vào lúc 4h giờ GMT, tức khoảng 11 giờ giờ Việt Nam.

Thực chất trưng cầu dân ý đòi độc lập của người Kurd Iraq là gì?
Thực chất trưng cầu dân ý đòi độc lập của người Kurd Iraq là gì?

VOV.VN - Cuộc trưng cầu dân ý về nền độc lập của cộng đồng người Kurd tại Iraq diễn ra hôm 25/9 bất chấp sự phản đối và cảnh báo của các nước trong khu vực.

Thực chất trưng cầu dân ý đòi độc lập của người Kurd Iraq là gì?

Thực chất trưng cầu dân ý đòi độc lập của người Kurd Iraq là gì?

VOV.VN - Cuộc trưng cầu dân ý về nền độc lập của cộng đồng người Kurd tại Iraq diễn ra hôm 25/9 bất chấp sự phản đối và cảnh báo của các nước trong khu vực.