50 quận huyện của Afghanistan rơi vào tay Taliban từ đầu tháng 5

VOV.VN -Lực lượng Taliban đã giành quyền kiểm soát hơn 50 trong tổng số 370 quận huyện tại Afghanistan kể từ đầu tháng 5.

Đây là thông tin được Đại diện đặc biệt của Liên hợp quốc về Afghanistan Deborah Lyons công bố ngày 22/6. Quan chức LHQ cho rằng những bước tiến gần đây của Taliban còn đáng lo ngại hơn và là kết quả của các hoạt động quân sự dồn dập gần đây.

Phát biểu tại một cuộc họp của Hội đồng bảo an LHQ hôm 22/6, bà Deborah Lyons cho biết, hầu hết các quận huyện mà Taliban vừa giành quyền kiểm soát nằm quanh thủ phủ của các tỉnh. Điều đó có nghĩa Taliban đã xác định mục tiêu sẽ tấn công và giành các địa điểm này ngay sau khi lực lượng quân đội nước ngoài rút hoàn toàn khỏi Afghanistan. Bạo lực tiếp tục gia tăng tại Afghanistan gần 2 tháng qua kể từ khi quân đội Mỹ bắt đầu rút toàn bộ binh lính còn lại ở chiến trường này về nước hôm 1/5.

Trong vòng 24 giờ qua, các tay súng Taliban đã giành được kiểm soát một số quận huyện tại tỉnh Kunduz và cả khu vực biên giới quan trọng với nước láng giềng Tajikistan. Một công ty điện lực của Afghanistan cũng cho biết các vụ va chạm đã phá hủy hạ tầng điện lực quan trọng, gây ra tình trạng mất điện tại 11 tỉnh, trong đó có cả thủ đô Kabul.

Hồi cuối tuần qua, Taliban tuyên bố đã tấn công một căn cứ của quân đội Afghanistan ở tỉnh Balkh, miền bắc đất nước. Một đoạn video mà Taliban công bố cho thấy các tay súng của lực lượng này đã xâm nhập vào bên trong một căn cứ quân sự, tịch thu các phương tiện và vũ khí. /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan bị phong tỏa do bùng phát Covid-19
Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan bị phong tỏa do bùng phát Covid-19

VOV.VN - Đại sứ quán Mỹ tại Thủ đô Kabul Afghanistan đã bị phong tỏa sau khi dịch Covid-19 bùng phát khiến ít nhất 1 người tử vong và hơn 100 người bị nhiễm.

Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan bị phong tỏa do bùng phát Covid-19

Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan bị phong tỏa do bùng phát Covid-19

VOV.VN - Đại sứ quán Mỹ tại Thủ đô Kabul Afghanistan đã bị phong tỏa sau khi dịch Covid-19 bùng phát khiến ít nhất 1 người tử vong và hơn 100 người bị nhiễm.

Séc chỉ trích việc NATO rút quân khỏi Afghanistan
Séc chỉ trích việc NATO rút quân khỏi Afghanistan

VOV.VN - Tại hội nghị thượng đỉnh NATO ngày 14/6 vừa qua, Tổng thống Séc Milos Zeman đã chỉ trích việc NATO rút quân khỏi Afghanistan.

Séc chỉ trích việc NATO rút quân khỏi Afghanistan

Séc chỉ trích việc NATO rút quân khỏi Afghanistan

VOV.VN - Tại hội nghị thượng đỉnh NATO ngày 14/6 vừa qua, Tổng thống Séc Milos Zeman đã chỉ trích việc NATO rút quân khỏi Afghanistan.

4 người Afghanistan bị tuyên án 40 năm tù vì đốt trại di cư ở Hy Lạp
4 người Afghanistan bị tuyên án 40 năm tù vì đốt trại di cư ở Hy Lạp

VOV.VN - Một tòa án của Hy Lạp đã kết án 4 người Afghanistan xin tị nạn bị kết tội phóng hỏa thiêu rụi trại di cư lớn nhất châu Âu ở Hy Lạp vào tháng 9 năm 2020, mỗi người 10 năm tù.

4 người Afghanistan bị tuyên án 40 năm tù vì đốt trại di cư ở Hy Lạp

4 người Afghanistan bị tuyên án 40 năm tù vì đốt trại di cư ở Hy Lạp

VOV.VN - Một tòa án của Hy Lạp đã kết án 4 người Afghanistan xin tị nạn bị kết tội phóng hỏa thiêu rụi trại di cư lớn nhất châu Âu ở Hy Lạp vào tháng 9 năm 2020, mỗi người 10 năm tù.