13 cơ quan Mỹ khẳng định trái ngược với quan điểm ông Trump về khí hậu

VOV.VN - Có tới 13 cơ quan liên bang Mỹ khẳng định nhân tố con người trong hiện tượng Trái Đất nóng dần lên, trái với quan điểm của Tổng thống Trump.

13 cơ quan liên bang của Mỹ vừa ra báo cáo cho rằng các hoạt động của con người là nguyên nhân dẫn tới hiện tượng Trái đất nóng dần lên, trái ngược với quan điểm của Tổng thống Donald Trump về biến đổi khí hậu.

Khí thải công nghiệp được cho là một nguyên nhân quan trọng dẫn tới tình trạng Trái Đất ấm lên. Ảnh: National Geographic.

Cơ quan Khí tượng và Đại dương Quốc gia Mỹ và Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) nằm trong số các tổ chức đóng góp thông tin cho báo cáo đã kêu gọi cắt giảm đáng kể khí thải nhà kính.  

Báo cáo khẳng định, không có lời giải thích nào xác đáng hơn ngoài hoạt động của con người là nguyên nhân gây hiện tượng trái đất nóng dần lên.

Theo báo cáo, từ năm 1900 đến 2016, nhiệt độ trung bình của trái đất tăng 1 độ C. Cùng thời gian này, mực nước biển trung bình dâng gần 20cm và dự báo sẽ tăng 30-120cm vào cuối thế kỷ này.

Triều cường, nắng nóng và cháy rừng đã trở nên thường xuyên hơn tại Mỹ. Báo cáo cho rằng việc giảm mạnh khí thải có thể khống chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu xuống 2 độ C.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị các nhà khoa học, các nhà hoạt động môi trường chỉ trích vì rút nước Mỹ ra khỏi Hiệp định Khí hậu Paris cũng như nới lỏng các quy tắc môi trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc tế thúc đẩy Hiệp định khí hậu Paris, kỳ vọng Mỹ trở lại cuộc chơi
Quốc tế thúc đẩy Hiệp định khí hậu Paris, kỳ vọng Mỹ trở lại cuộc chơi

VOV.VN - Cuộc họp Bộ trưởng Môi trường 30 nước nhóm họp tại Canada đã bị phủ bóng đen bởi tuyên bố của Mỹ khẳng định vẫn sẽ rút khỏi thỏa thuận Paris.

Quốc tế thúc đẩy Hiệp định khí hậu Paris, kỳ vọng Mỹ trở lại cuộc chơi

Quốc tế thúc đẩy Hiệp định khí hậu Paris, kỳ vọng Mỹ trở lại cuộc chơi

VOV.VN - Cuộc họp Bộ trưởng Môi trường 30 nước nhóm họp tại Canada đã bị phủ bóng đen bởi tuyên bố của Mỹ khẳng định vẫn sẽ rút khỏi thỏa thuận Paris.

Tổng thống Mỹ Trump bị “cô lập” trong vấn đề khí hậu tại G20
Tổng thống Mỹ Trump bị “cô lập” trong vấn đề khí hậu tại G20

VOV.VN - Trong 20 nước thành viên G20, có tới 19 nước ký văn bản ủng hộ bảo vệ thỏa thuận khí hậu Paris. Duy có Mỹ là quyết rút khỏi thỏa thuận này.

Tổng thống Mỹ Trump bị “cô lập” trong vấn đề khí hậu tại G20

Tổng thống Mỹ Trump bị “cô lập” trong vấn đề khí hậu tại G20

VOV.VN - Trong 20 nước thành viên G20, có tới 19 nước ký văn bản ủng hộ bảo vệ thỏa thuận khí hậu Paris. Duy có Mỹ là quyết rút khỏi thỏa thuận này.

Bế mạc G20: Đồng thuận về thương mại, bất đồng về biến đổi khí hậu
Bế mạc G20: Đồng thuận về thương mại, bất đồng về biến đổi khí hậu

VOV.VN - Các nước G20 ra tuyên bố chung đồng thuận trong vấn đề thương mại nhưng lại không thể xóa bỏ bất đồng với Mỹ trong vấn đề biến đổi khí hậu.

Bế mạc G20: Đồng thuận về thương mại, bất đồng về biến đổi khí hậu

Bế mạc G20: Đồng thuận về thương mại, bất đồng về biến đổi khí hậu

VOV.VN - Các nước G20 ra tuyên bố chung đồng thuận trong vấn đề thương mại nhưng lại không thể xóa bỏ bất đồng với Mỹ trong vấn đề biến đổi khí hậu.

Mỹ bác bỏ tin ông Trump nới lỏng lập trường về thỏa thuận khí hậu
Mỹ bác bỏ tin ông Trump nới lỏng lập trường về thỏa thuận khí hậu

VOV.VN - Nhà Trắng hôm 16/9 bác bỏ tuyên bố của một quan chức EU rằng Mỹ đã nới lỏng lập trường về việc rút khỏi Thỏa thuận biến đổi khí hậu Paris.

Mỹ bác bỏ tin ông Trump nới lỏng lập trường về thỏa thuận khí hậu

Mỹ bác bỏ tin ông Trump nới lỏng lập trường về thỏa thuận khí hậu

VOV.VN - Nhà Trắng hôm 16/9 bác bỏ tuyên bố của một quan chức EU rằng Mỹ đã nới lỏng lập trường về việc rút khỏi Thỏa thuận biến đổi khí hậu Paris.

Pháp tràn trề hy vọng Mỹ trở lại hiệp ước chống biến đổi khí hậu
Pháp tràn trề hy vọng Mỹ trở lại hiệp ước chống biến đổi khí hậu

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói ông có thể cân nhắc lại việc rút Mỹ khỏi hiệp định Paris về biến đối khí hậu.

Pháp tràn trề hy vọng Mỹ trở lại hiệp ước chống biến đổi khí hậu

Pháp tràn trề hy vọng Mỹ trở lại hiệp ước chống biến đổi khí hậu

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói ông có thể cân nhắc lại việc rút Mỹ khỏi hiệp định Paris về biến đối khí hậu.