Có nên cho bé yêu ngủ chung với thú cưng?

VOV.VN - Bạn luôn phân vân liệu có nên cho bé yêu ngủ chung với chú cún hay chú mèo ưa thích hay không. Câu trả lời của các nhà khoa học tại Canada là “Có” nếu trẻ không gặp bất kỳ vấn đề sức khỏe nào liên quan tới vật nuôi như dị ứng hay hen suyễn.

“Không được phép cho chó con lên giường!”, “Mèo con không việc gì ở đây cả!”, đây chỉ 2 trong số vô vàn những câu nói mà các cô bé, cậu bé phải nghe khi chúng đề nghị ngủ chung giường với thú cưng của mình. Trong số những lý do mà bố mẹ chúng đưa ra để từ chối yêu cầu của bé yêu: vệ sinh, sợ dị ứng, việc con vật chiếm quá nhiều diện tích hay quấy rầy giấc ngủ của trẻ. Tuy nhiên, nếu giấc ngủ là thiêng liêng đối với tất cả mọi người, thì điều đó cũng đúng, thậm chí còn hơn thế đối với những đứa trẻ. Ngủ ít hơn 7 giờ mỗi đêm có thể gây ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe tinh thần cũng như hoạt động nhận thức của trẻ. Do đó đây là phản ứng thông thường của các bậc cha mẹ.

Các nhà nghiên cứu từ Phòng thí nghiệm Y tế Công cộng Nhi khoa về Tâm lý học tại Đại học Concordia ở Canada đã tiến hành một nghiên cứu về mối liên hệ giữa căng thẳng thời thơ ấu, giấc ngủ và nhịp sinh học. Kết quả cho thấy, gần như tình cờ, sự hiện diện của một con vật dường như không có bất kỳ tác động nào đến giấc ngủ của trẻ.

Những người tham gia nghiên cứu phải trả lời một bảng câu hỏi về nghi thức trước khi đi ngủ và vệ sinh giấc ngủ. Các nhà khoa học đã rất ngạc nhiên khi thấy rằng cứ 3 trẻ thì có một trẻ nói rằng chúng ngủ chung với thú cưng của mình. Do đó, các nhà nghiên cứu đặt câu hỏi liệu điều này có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của chúng hay không?

Những đứa trẻ được chia thành ba nhóm: "không bao giờ", "thỉnh thoảng" hoặc "thường xuyên" ngủ với thú cưng. Giấc ngủ của chúng được phân tích bằng các thiết bị đo lường đánh giá hoạt động thể chất và não bộ trong đêm. Mục tiêu: xác định xem có sự khác biệt đáng kể giữa những người ngủ một mình hoặc với con vật của họ hay không.

Theo tác giả chính của nghiên cứu Hillary Rowe, kết quả chỉ ra rằng sự hiện diện của thú cưng không ảnh hưởng tiêu cực đến giấc ngủ. Ngoài ra, trẻ em và đặc biệt là thanh thiếu niên, những người ngủ với thú cưng thường có nhận thức tốt hơn về chất lượng giấc ngủ. Đối với các nhà nghiên cứu, điều này có thể được giải thích là do bọn trẻ coi thú cưng như một người bạn, và do đó có một sự thoải mái nhất định khi ngủ cùng chúng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ cảnh báo sự gia tăng đột biến các ca mắc nhiễm trùng phổi ở trẻ em
Mỹ cảnh báo sự gia tăng đột biến các ca mắc nhiễm trùng phổi ở trẻ em

VOV.VN - Một loại virus cảm lạnh thông thường có tên là virus hợp bào hô hấp (RSV) đang lây lan khắp miền Nam nước Mỹ, gây ra một đợt dịch bệnh bất thường.

Mỹ cảnh báo sự gia tăng đột biến các ca mắc nhiễm trùng phổi ở trẻ em

Mỹ cảnh báo sự gia tăng đột biến các ca mắc nhiễm trùng phổi ở trẻ em

VOV.VN - Một loại virus cảm lạnh thông thường có tên là virus hợp bào hô hấp (RSV) đang lây lan khắp miền Nam nước Mỹ, gây ra một đợt dịch bệnh bất thường.

Cha mẹ cần dành thời gian để tìm hiểu kiến thức về sơ, cấp cứu trẻ em
Cha mẹ cần dành thời gian để tìm hiểu kiến thức về sơ, cấp cứu trẻ em

VOV.VN - Đây là chia sẻ của Cục trưởng Cục Trẻ em Đặng Hoa Nam tại tọa đàm trực tuyến “Nghỉ hè vui và an toàn cho mọi trẻ em” vừa diễn ra do Cục Trẻ em phối hợp cùng các tổ chức về bảo vệ trẻ em tổ chức.

Cha mẹ cần dành thời gian để tìm hiểu kiến thức về sơ, cấp cứu trẻ em

Cha mẹ cần dành thời gian để tìm hiểu kiến thức về sơ, cấp cứu trẻ em

VOV.VN - Đây là chia sẻ của Cục trưởng Cục Trẻ em Đặng Hoa Nam tại tọa đàm trực tuyến “Nghỉ hè vui và an toàn cho mọi trẻ em” vừa diễn ra do Cục Trẻ em phối hợp cùng các tổ chức về bảo vệ trẻ em tổ chức.

Aloo Poha- Bữa sáng ngon, nhanh và gọn được trẻ em Ấn Độ yêu thích
Aloo Poha- Bữa sáng ngon, nhanh và gọn được trẻ em Ấn Độ yêu thích

VOV.VN - Món ăn có các nguyên liệu và gia vị khá giống với ẩm thực cũng như khẩu vị của người Việt.

Aloo Poha- Bữa sáng ngon, nhanh và gọn được trẻ em Ấn Độ yêu thích

Aloo Poha- Bữa sáng ngon, nhanh và gọn được trẻ em Ấn Độ yêu thích

VOV.VN - Món ăn có các nguyên liệu và gia vị khá giống với ẩm thực cũng như khẩu vị của người Việt.

Việt Nam đàm phán mua vaccine Pfizer tiêm cho trẻ em
Việt Nam đàm phán mua vaccine Pfizer tiêm cho trẻ em

VOV.VN - Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long mong muốn Australia, Pháp và Thụy Sĩ tiếp tục có những quan tâm để Việt Nam tiếp cận nhiều hơn với các nguồn vaccine phòng COVID-19, trong đó có vaccine cho trẻ em từ 12-18 tuổi.

Việt Nam đàm phán mua vaccine Pfizer tiêm cho trẻ em

Việt Nam đàm phán mua vaccine Pfizer tiêm cho trẻ em

VOV.VN - Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long mong muốn Australia, Pháp và Thụy Sĩ tiếp tục có những quan tâm để Việt Nam tiếp cận nhiều hơn với các nguồn vaccine phòng COVID-19, trong đó có vaccine cho trẻ em từ 12-18 tuổi.