Ưu tiên đầu tư tuyến đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn

VOV.VN - Đây là một trong những nội dung buổi làm việc của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Trương Quang Nghĩa cùng đoàn công tác tại Quảng Trị.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Trương Quang Nghĩa cùng đoàn công tác vừa có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, tập trung nguồn lực xây dựng tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, rút ngắn khoảng cách giữa tỉnh Quảng Trị với Thừa Thiên Huế.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đề xuất, kiến nghị lên Bộ GTVT

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đã đưa ra một số kiến nghị, đề xuất Bộ Giao thông vận tải như: Ưu tiên đầu tư tuyến đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn; Nâng cấp nhà ga Đông Hà, xây dựng cảng nước sâu Mỹ Thủy; đường vào Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị; Dự án QL15 D; Giảm mức thu phí qua trạm BOT...

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trương Quang Nghĩa đã ghi nhận những ý kiến, đề xuất của tỉnh Quảng Trị nhưng cho rằng việc đầu tư phải tránh dàn trải. Trước mắt, Bộ sẽ sớm triển khai dự án  đường vào Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị, rải thảm đường Trần Hưng Đạo, phấn đấu hoàn thành trước dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ.

Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa làm việc với tỉnh Quảng Trị.
Bộ cũng nhất trí thông qua việc xây dựng tuyến đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Công trình hoàn thành sẽ kết nối cơ bản các vùng kinh tế trọng điểm miền Trung từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, đặc biệt sẽ rút ngắn được khoảng cách giữa tỉnh Quảng Trị với Thừa Thiên Huế.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh: "Có một dự án hết sức quan trọng đối với Quảng Trị là tuyến đường Cam Lộ - La Sơn, và đoạn qua tỉnh dài 35 km. Với 35 km này sẽ kéo ngắn khoảng cách giữa Quảng Trị với Huế vừa là sân bay, vừa là trung tâm văn hóa, kinh tế của khu vực miền Trung. Chúng tôi đang tập trung làm sớm dự án này"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Áp dụng hình thức phạt mới trên tuyến cao tốc Long Thành – Dầu Giây
Áp dụng hình thức phạt mới trên tuyến cao tốc Long Thành – Dầu Giây

VOV.VN - Từ ngày 1/6/2017,  VEC áp dụng phương án xử lý và mức giá dịch vụ sử dụng đối với các phương tiện quay đầu, mất vé thẻ trên tuyến đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây.

Áp dụng hình thức phạt mới trên tuyến cao tốc Long Thành – Dầu Giây

Áp dụng hình thức phạt mới trên tuyến cao tốc Long Thành – Dầu Giây

VOV.VN - Từ ngày 1/6/2017,  VEC áp dụng phương án xử lý và mức giá dịch vụ sử dụng đối với các phương tiện quay đầu, mất vé thẻ trên tuyến đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây.

Bộ Giao thông Vận tải giục Vinalines bán ụ nổi tai tiếng
Bộ Giao thông Vận tải giục Vinalines bán ụ nổi tai tiếng

Bộ Giao thông Vận tải đồng ý về chủ trương để Tổng công ty Hàng hải Việt Nam bán đấu giá nguyên trạng ụ nổi 83M và yêu cầu khẩn trương thực hiện.

Bộ Giao thông Vận tải giục Vinalines bán ụ nổi tai tiếng

Bộ Giao thông Vận tải giục Vinalines bán ụ nổi tai tiếng

Bộ Giao thông Vận tải đồng ý về chủ trương để Tổng công ty Hàng hải Việt Nam bán đấu giá nguyên trạng ụ nổi 83M và yêu cầu khẩn trương thực hiện.

Bộ Giao thông vận tải đốc thúc tiến độ cầu Vàm Cống
Bộ Giao thông vận tải đốc thúc tiến độ cầu Vàm Cống

VOV.VN - Theo Tổng công ty Đầu tư phát triển và quản l‎ý hạ tầng giao thông Cửu Long, đến nay tiến độ của cầu Vàm Cống đạt gần 82%, phần đường đạt trên 67%.

Bộ Giao thông vận tải đốc thúc tiến độ cầu Vàm Cống

Bộ Giao thông vận tải đốc thúc tiến độ cầu Vàm Cống

VOV.VN - Theo Tổng công ty Đầu tư phát triển và quản l‎ý hạ tầng giao thông Cửu Long, đến nay tiến độ của cầu Vàm Cống đạt gần 82%, phần đường đạt trên 67%.

Cao Bằng muốn vay 300 triệu USD để xây cao tốc
Cao Bằng muốn vay 300 triệu USD để xây cao tốc

VOV.VN - Tỉnh Cao Bằng đã kiến nghị Chính phủ sớm đàm phán để vay Trung Quốc 300 triệu USD làm đường cao tốc.

Cao Bằng muốn vay 300 triệu USD để xây cao tốc

Cao Bằng muốn vay 300 triệu USD để xây cao tốc

VOV.VN - Tỉnh Cao Bằng đã kiến nghị Chính phủ sớm đàm phán để vay Trung Quốc 300 triệu USD làm đường cao tốc.