Đầu mùa hạ, xuất hiện rét đậm, rét hại ở Lào Cai

VOV.VN - Thời tiết bất thường, các địa phương vùng núi tại Bắc Hà xuống thấp, còn 16,4 độ C. Đặc biệt, khu du lịch Sa Pa ghi nhận rét hại, chỉ với 12,4 độ C.

Từ hôm qua 17/5, rét đậm, rét hại kèm theo mưa xuất hiện tại nhiều địa phương trong tỉnh Lào Cai. Hiện tượng thời tiết này được cho là bất thường vì xuất hiện ngay vào đầu mùa hạ.

Mưa rét bao phủ khắp Lào Cai.

Nhiệt độ các khu vực trong tỉnh Lào Cai hạ xuống mức cực tiểu vào sáng nay (18/5). Theo đó, các địa phương vùng thấp như thành phố Lào Cai, huyện Bảo Yên còn hơn 19 độ C. Vùng núi tại Bắc Hà xuống thấp, còn 16,4 độ C. Đặc biệt, khu du lịch Sa Pa ghi nhận rét hại, chỉ với 12,4 độ C.

Dù đã vào hè, nhưng đa phần người dân khi ra đường phải mặc thêm áo ấm chống rét, rất nhiều người dân ngỡ ngàng vì thời tiết diễn ra trái với quy luật tự nhiên.

Theo ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng – Thủy văn tỉnh Lào Cai, chính sự biến đổi khí hậu toàn cầu đã gây nên hiện tượng bất thường này.

Dự báo từ ngày mai, mưa sẽ giảm và nhiệt độ tại các địa phương của Lào Cai sẽ ấm dần lên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thời tiết hôm nay: Hà Nội nhiều mây, có mưa
Thời tiết hôm nay: Hà Nội nhiều mây, có mưa

VOV.VN -Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 18/5, Hà Nội nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. 

Thời tiết hôm nay: Hà Nội nhiều mây, có mưa

Thời tiết hôm nay: Hà Nội nhiều mây, có mưa

VOV.VN -Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 18/5, Hà Nội nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông.