Thời sự chiều 29/8:

Truyền thanh ở Hội An có tiếng nước ngoài do can nhiễu sóng VOV5

VOV.VN - Hiện tượng can nhiễu tiếng nước ngoài là do can nhiễu sóng từ chương trình phát thanh đang phát thử nghiệm của VOV5.
 

Nghe chương trình thời sự chiều 29/8:

Bà Trương Thị Ngọc Cẩm, Trưởng Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam) cho biết, vào trưa 27/8, loa truyền thanh tại khu vực chợ Bà Lê và một số địa điểm khác ở phường Cẩm Châu, TP Hội An bị can nhiễu sóng, phát tiếng Trung Quốc kéo dài khoảng 25 phút.

Đến chiều cùng ngày cũng xảy ra trường hợp tương tự kéo dài trong khoảng 25 phút. Sự việc này sau đó được khắc phục bằng cách rút toàn bộ hệ thống đấu nối điện ở các cụm loa.

Ông Vũ Hải Quang, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật phát thanh Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) - đơn vị quản lý và khai thác mạng truyền dẫn phát sóng phát thanh của VOV trên phạm vi toàn quốc cho biết, hiện tượng can nhiễu tiếng nước ngoài xảy ra tại Đài Truyền thanh - Truyền hình Hội An vào trưa và chiều 27/8 là do can nhiễu sóng từ chương trình phát thanh tiếng Trung Quốc đang phát thử nghiệm của VOV5.

Chương trình được phát trên sóng FM có công suất 10 KW, tần số 104 MHz. Tần số hệ truyền thanh không dây của Đài Truyền thanh - Truyền hình Hội An cũng ở tần số 104 MHz và không có bộ mã bảo vệ, cho nên việc thu tiếng nước ngoài vào trưa và chiều 27/8 là bình thường.

Lý do nữa khiến hiện tượng này xảy ra là vì từ bán đảo Sơn Trà tới Hội An là rất gần. "Đó là hiện tượng bình thường. Qua thử nghiệm chúng tôi cũng đã thu nhận được kết quả đúng như vậy" - ông Quang nói.

Cũng theo ông Vũ Hải Quang, khi Hệ Phát thanh Đối ngoại của Đài TNVN đi vào hoạt động chính thức, Đài Truyền thanh- Truyền hình Hội An phải xin cấp lại tần số khác và phải đầu tư bộ mã hóa để tránh hiện tượng can nhiễu tương tự có thể xảy ra.

Một số tin đáng chú ý khác có trong chương trình:

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ 4, trong đó yêu cầu mỗi thanh niên tự soi lại mình, lấy cái đẹp dẹp cái xấu.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm và hội kiến với các nhà lãnh đạo Singapore.

71 công trình sáng tạo khoa học công nghệ được công bố trong Lễ ra mắt Sách Vàng sáng tạo Việt Nam năm 2016.

Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia tuyên bố ngừng bắn vĩnh viễn, chấm dứt cuooci xung đôt kéo dài 52 năm tại quốc gia Nam Mỹ này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giải thích hiện tượng can nhiễu sóng, phát tiếng Trung Quốc ở Hội An
Giải thích hiện tượng can nhiễu sóng, phát tiếng Trung Quốc ở Hội An

VOV.VN - Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật phát thanh của VOV nói: Hiện tượng trên có thể là sóng thu được từ trạm phát sóng bán đảo Sơn Trà. 

Giải thích hiện tượng can nhiễu sóng, phát tiếng Trung Quốc ở Hội An

Giải thích hiện tượng can nhiễu sóng, phát tiếng Trung Quốc ở Hội An

VOV.VN - Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật phát thanh của VOV nói: Hiện tượng trên có thể là sóng thu được từ trạm phát sóng bán đảo Sơn Trà. 

Vụ đài “nhiễu sóng” Trung Quốc: Không phát hiện lúc kiểm tra
Vụ đài “nhiễu sóng” Trung Quốc: Không phát hiện lúc kiểm tra

Tối 18/7, Sở TT – TT Đà Nẵng đã phát đi thông cáo cho biết chưa phát hiện hiện tượng nhiễu sóng truyền thanh Trung Quốc như thông tin trên Facebook.

Vụ đài “nhiễu sóng” Trung Quốc: Không phát hiện lúc kiểm tra

Vụ đài “nhiễu sóng” Trung Quốc: Không phát hiện lúc kiểm tra

Tối 18/7, Sở TT – TT Đà Nẵng đã phát đi thông cáo cho biết chưa phát hiện hiện tượng nhiễu sóng truyền thanh Trung Quốc như thông tin trên Facebook.

Loa phường tại Hội An lại bị nhiễu sóng Trung Quốc
Loa phường tại Hội An lại bị nhiễu sóng Trung Quốc

VOV.VN - Thêm trường hợp loa truyền thanh phường can nhiễu tiếng Trung Quốc. Sự việc này không phải lần đầu tiên xảy ra tại TP Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Loa phường tại Hội An lại bị nhiễu sóng Trung Quốc

Loa phường tại Hội An lại bị nhiễu sóng Trung Quốc

VOV.VN - Thêm trường hợp loa truyền thanh phường can nhiễu tiếng Trung Quốc. Sự việc này không phải lần đầu tiên xảy ra tại TP Hội An, tỉnh Quảng Nam.