Việt Nam - Slovakia tăng cường hợp tác nhiều mặt

VOV.VN - Slovakia luôn là người bạn thuỷ chung, gắn bó, sẵn sàng hỗ trợ, hợp tác với Việt Nam dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Ngày 20/9/2017, trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Slovakia, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Slovakia Robert Kalinak.

Giây phút đặt biển đồng lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thị trấn Horne Saliby (Ảnh: Thành Chung/Zing)
Cùng ngày, Phó Thủ tướng đã tới thăm tỉnh Trnava, và cùng các lãnh đạo tỉnh khai trương Biển đồng lưu niệm nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm thị trấn Horne Saliby, Trnava, ngày 18/7/1957.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Slovakia Hồ Đắc Minh Nguyệt tháp tùng và tham gia các hoạt động của đoàn.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Slovakia Robert Kalinak nồng nhiệt chào đón Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tới thăm Slovakia lần đầu tiên trên cương vị Phó Thủ tướng Chính phủ và tin tưởng rằng chuyến thăm của Phó Thủ tướng sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác hai bên đạt được những bước tiến mới. Phó Thủ tướng Robert Kalinak nhấn mạnh Slovakia luôn là người bạn thuỷ chung, gắn bó, sẵn sàng hỗ trợ, hợp tác với Việt Nam dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, không chỉ khi thuận lợi mà cả lúc khó khăn.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà Nhà nước và nhân dân Slovakia đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập trước đây và công cuộc xây dựng, phát triển đất nước hiện nay. Phó Thủ tướng cho rằng Slovakia (đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam ở khu vực Trung - Đông Âu) và Việt Nam (đối tác thương mại thứ 14 của Slovakia) có tiềm năng hợp tác rất lớn, đặc biệt là vai trò cầu nối cho doanh nghiệp hai bên tiếp cận các khu vực của nhau.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã đề nghị Chính phủ Slovakia tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Slovakia, cũng như đảm bảo điều kiện làm việc công bằng cho hàng trăm lao động Việt Nam đang làm việc hợp pháp tại Slovakia.

Hai bên nhất trí giao các cơ chế hợp tác liên quan xây dựng các kế hoạch hoạt động cụ thể; tổ chức ngay chuỗi các hoạt động xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp, địa phương hai nước; cùng tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước tiếp cận những lĩnh vực hai bên có thế mạnh. Hai bên cũng đã trao đổi về những lợi ích mà Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) dự kiến mang lại cho người dân, doanh nghiệp hai nước, đồng thời nhất trí thúc đẩy tiến trình ký và phê chuẩn Hiệp định này.

Tại thủ phủ Trnava, Chủ tịch tỉnh Tibor Mikus trân trọng chào mừng Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ với những nghi thức mang đậm truyền thống văn hoá địa phương. Ông cho biết người dân Trnava có tình cảm đặc biệt với Việt Nam, và với rất nhiều thế mạnh mang tính bổ sung cho nhau, Trnava sẽ xúc tiến các hoạt động đầu tư, thương mại tại Việt Nam cũng như thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại tỉnh.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khuyến khích các tỉnh, thành phố của Slovakia, trong đó có Trnava, thiết lập quan hệ kết nghĩa hợp tác với các tỉnh, thành phố của Việt Nam nhằm thúc đẩy sự gắn kết và các cơ hội hợp tác kinh tế cho doanh nghiệp và người dân các địa phương.

Theo đề nghị của các doanh nghiệp Việt Nam, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã trao đổi với Chính quyền tỉnh về khả năng hợp tác trong các lĩnh vực tỉnh đặc biệt có thế mạnh như công nghiệp nặng, hoá chất, điện, điện tử, sản xuất ô tô, chế biến gỗ và các ngành công nghệ cao. Phát biểu về cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại Trnava, Phó Thủ tướng đề nghị Chính quyền tỉnh tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con sinh sống, học tập và kinh doanh hợp pháp tại đây.

Cùng ngày, tại thị trấn Horne Saliby, chính quyền tỉnh Trnava đã long trọng tổ chức Lễ khai trương biển đồng lưu niệm sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm thị trấn ngày 18/9/1957.

Trước sự có mặt của hàng trăm người dân thị trấn, Chủ tịch tỉnh Trnava Tibor Mikus đã ca ngợi cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Còn thị trưởng thị trấn Pavol Posoby xúc động chia sẻ sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Saliby cho đến nay vẫn còn sống động trong ký ức người dân địa phương và bày tỏ lòng kính yêu chân thành của họ dành cho Người.

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ tặng hoa cho bà Filova Katarina (Ảnh: Thành Chung/Zing)

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ bày tỏ niềm vinh dự và biết ơn khi được chứng kiến, tại một nơi rất xa Việt Nam, những người dân bình dị của Sabily vẫn còn giữ nguyên tình cảm kính yêu dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như Việt Nam. Phó Thủ tướng nhấn mạnh Biển đồng lưu niệm sẽ là biểu tượng cho tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Slovakia, đây cũng là nơi để mỗi người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Slovakia tưởng nhớ về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, về quê hương và cội nguồn.

Tại buổi lễ, bà Filova Katarina, người cách đây 60 năm đã từng tặng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chuyến thăm của Người tới thị trấn, xúc động kể lại phút giây bà gặp và tặng hoa cho Người. Bà cho biết bà và toàn thể người dân thị trấn rất vinh hạnh khi được đón một người bạn lớn của nhân dân Slovakia. Hình ảnh của vị Chủ tịch rất gần gũi, giản dị năm đó sẽ không bao giờ phai mờ trong tâm trí bà hay bất kỳ người dân Saliby nào đã được chứng kiến.

Cùng ngày, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cùng đoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam đã tới thăm một số cơ sở kinh tế, văn hóa, thể thao của địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội tiếp Thủ tướng Slovakia Robert Fico
Chủ tịch Quốc hội tiếp Thủ tướng Slovakia Robert Fico

VOV.VN -Tại buổi tiếp, Thủ tướng Slovakia đề nghị có những cuộc gặp gỡ thường xuyên và trao đổi thông tin giữa Quốc hội hai nước để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm

Chủ tịch Quốc hội tiếp Thủ tướng Slovakia Robert Fico

Chủ tịch Quốc hội tiếp Thủ tướng Slovakia Robert Fico

VOV.VN -Tại buổi tiếp, Thủ tướng Slovakia đề nghị có những cuộc gặp gỡ thường xuyên và trao đổi thông tin giữa Quốc hội hai nước để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm

Việt Nam tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp Slovakia đến đầu tư kinh doanh
Việt Nam tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp Slovakia đến đầu tư kinh doanh

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ sẽ tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp Slovakia đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Việt Nam tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp Slovakia đến đầu tư kinh doanh

Việt Nam tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp Slovakia đến đầu tư kinh doanh

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ sẽ tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp Slovakia đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Slovakia
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Slovakia

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang tin tưởng, với hàng loạt các thỏa thuận hợp tác được ký kết, quan hệ hai nước sẽ bước vào một giai đoạn phát triển mới.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Slovakia

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Slovakia

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang tin tưởng, với hàng loạt các thỏa thuận hợp tác được ký kết, quan hệ hai nước sẽ bước vào một giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Slovakia
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Slovakia

VOV.VN - Chiều 18/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp và trao đổi ý kiến thân mật với ông Robert Fico, Thủ tướng Slovakia.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Slovakia

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Slovakia

VOV.VN - Chiều 18/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp và trao đổi ý kiến thân mật với ông Robert Fico, Thủ tướng Slovakia.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thăm và làm việc tại Slovakia
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thăm và làm việc tại Slovakia

VOV.VN - Thủ tướng Robert Fico bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của Bộ trưởng Tô Lâm sẽ góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác hữu nghị hai nước.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thăm và làm việc tại Slovakia

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thăm và làm việc tại Slovakia

VOV.VN - Thủ tướng Robert Fico bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của Bộ trưởng Tô Lâm sẽ góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác hữu nghị hai nước.