Khóa tay đối tượng cướp xe ôm

Đây là đối tượng gây ra vụ cướp xe ôm ngày 4/7, vụ việc được người dân phát hiện và đăng tải rộng rãi trên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận.

Ngày 22/7, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố bị can, tạm giam Bùi Văn Hùng (20 tuổi), trú tại xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An về hành vi cướp tài sản. Đây là đối tượng gây ra vụ cướp xe ôm ngày 4/7, vụ việc được người dân phát hiện và đăng tải rộng rãi trên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận.

Đối tượng Bùi Văn Hùng
Trước đó, chiều 4/7, mạng xã hội chia sẻ clip người dân xã Diễn Bình, huyện Diễn Châu, Nghệ An phát hiện một người đàn ông bị thương nặng, bò từ cánh đồng ra quốc lộ 7A kêu cứu, chỉ nói được là làm nghề xe ôm, bị một đối tượng đâm, cướp xe máy rồi ngất xỉu. Sau đó được người dân đưa đi cấp cứu nên ông đã qua cơn nguy kịch.

Vụ việc được báo lên cơ quan Công an. Nạn nhân được làm rõ là ông Nguyễn Lê Nhã (69 tuổi), trú tại xã Nam Sơn, huyện Đô Lương. Cùng ngày, ông Nhã được một nam thanh niên thuê chở từ thị trấn Đô Lương về huyện Diễn Châu. 

Khi đi đến lèn Hai Vai, thuộc địa phận xã Diễn Bình, đối tượng đã dùng dao khống chế, đâm vào vai ông Nhã khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau đó, đối tượng cướp xe máy và ĐTDĐ (tổng trị giá khoảng 21 triệu đồng) của nạn nhân rồi bỏ trốn…

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Công an huyện Diễn Châu tiến hành điều tra làm rõ.

Khi vụ việc đang được điều tra, xác minh thì Ban chuyên án tiếp tục nhận được tin báo của Công an huyện Yên Thành, Nghệ An về vụ cướp tài sản ở xã Viên Thành vào rạng sáng 9/7. Nạn nhân là em T.V.K. (14 tuổi, trú tại xã Viên Thành) đang đi trên đường thì bị một nam thanh niên dùng dao khống chế để cướp điện thoại Iphone. Em K. chống trả khiến đối tượng bị thương ở tay rồi tìm cách tẩu thoát…

Tiến hành rà soát, sàng lọc, Ban chuyên án đã dựng được chân dung đối tượng nghi vấn là Bùi Văn Hùng (20 tuổi, trú tại bản Na Chảo, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn; hiện đang tạm trú tại nhà bà nội ở xã Viên Thành). Quá trình triệu tập đối tượng lên làm việc, Hùng cho biết đối tượng mới từ Hà Nội trở về Nghệ An vào hôm 6/7 nên không thể gây ra vụ cướp xe ôm ở Diễn Châu, còn vết thương ở tay là tai nạn trong lúc làm việc.

Tuy nhiên khi Ban chuyên án cử tổ công tác đi ra Hà Nội xác minh lời khai của Hùng thì kết quả cho thấy đối tượng đã rời Hà Nội từ ngày 3/7. Các mối quan hệ thân thiết của Hùng ở Nghệ An cũng khẳng định đã gặp đối tượng từ ngày mùng 3. Kết hợp với những chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã bắt khẩn cấp Bùi Văn Hùng về hành vi cướp tài sản.

Biết không thể chối tội, Hùng thừa nhận đã gây ra hai vụ cướp táo tợn nêu trên. Từ Hà Nội trở về quê hết sạch tiền nên Hùng đã gặp, thuê ông Nhã chở về nhà bà nội rồi rút dao đe dọa, cướp xe máy, điện thoại, ví tiền của ông Nhã. Dù ông Nhã đã đưa chìa khoá nhưng vẫn bị đối tượng dùng dao đâm vào vai rồi bỏ đi. Sau đó Hùng bán lại chiếc xe với giá 1 triệu đồng, bán điện thoại được 150.000 đồng. Hết tiền, ngày 9/7, đối tượng lại đi cướp và gây ra vụ việc đối với em K. như ở trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bị 10 thanh niên truy sát nhầm, người lái xe ôm tử vong
Bị 10 thanh niên truy sát nhầm, người lái xe ôm tử vong

Xảy ra mâu thuẫn, Cương kéo gần 10 đối tượng đến phòng trọ tìm Chiến nhưng lại chém nhầm người khiến ông Sự tử vong...

Bị 10 thanh niên truy sát nhầm, người lái xe ôm tử vong

Bị 10 thanh niên truy sát nhầm, người lái xe ôm tử vong

Xảy ra mâu thuẫn, Cương kéo gần 10 đối tượng đến phòng trọ tìm Chiến nhưng lại chém nhầm người khiến ông Sự tử vong...

Bạn tù rủ nhau đi siết cổ cướp tài sản của xe ôm
Bạn tù rủ nhau đi siết cổ cướp tài sản của xe ôm

VOV.VN - Ra tù, Tài và Dũng tiếp tục cặp kè với nhau. Không có việc làm, hai đối tượng rủ nhau cướp tài sản của xe ôm lấy tiền tiêu xài.

Bạn tù rủ nhau đi siết cổ cướp tài sản của xe ôm

Bạn tù rủ nhau đi siết cổ cướp tài sản của xe ôm

VOV.VN - Ra tù, Tài và Dũng tiếp tục cặp kè với nhau. Không có việc làm, hai đối tượng rủ nhau cướp tài sản của xe ôm lấy tiền tiêu xài.

Cụ ông lái xe ôm hoảng loạn cầu cứu vì bị cướp xe và bị đâm nhiều nhát
Cụ ông lái xe ôm hoảng loạn cầu cứu vì bị cướp xe và bị đâm nhiều nhát

VOV.VN - Cụ ông lái xe ôm bất ngờ bị người thanh niên ngồi phía sau dùng dao khống chế rồi đâm 4 nhát, lấy chiếc xe máy rồi bỏ trốn.

Cụ ông lái xe ôm hoảng loạn cầu cứu vì bị cướp xe và bị đâm nhiều nhát

Cụ ông lái xe ôm hoảng loạn cầu cứu vì bị cướp xe và bị đâm nhiều nhát

VOV.VN - Cụ ông lái xe ôm bất ngờ bị người thanh niên ngồi phía sau dùng dao khống chế rồi đâm 4 nhát, lấy chiếc xe máy rồi bỏ trốn.