Triệu tập nam thanh niên đăng clip “Bắt người đàn bà bắt cóc trẻ em”

VOV.VN - Sau khi thấy người phụ nữ khả nghi nam thanh niên đã bắt lại rồi quay clip tung lên mạng xã hội khiến nhiều người vào xem tỏ ra vô cùng hoang mang.

Ngày 14/2, thông tin từ ông Dương Mạnh Hiền, Phó trưởng Công an xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Nghệ An cho biết, qua quá trình điều tra xác minh, công an xã đã tìm ra người đăng tải clip "Bắt người đàn bà bắt cóc trẻ em" gây xôn xao dư luận.

Hình ảnh người phụ nữ bị bắt giữ vì nghi ngờ bắt cóc trẻ em được đăng lên mạng xã hội trước đó.
Theo đó, chủ nhân của clip trên được xác định là Trần Văn Đồng (SN 1998, trú tại xóm 4, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Nghệ An).

Nam thanh niên này cũng là người trực tiếp đã bắt giữ người và đăng tải clip lên Facebook với tựa đề “Bắt người đàn bà bắt cóc trẻ em” gây hoang mang dư luận trong thời gian vừa qua.

Bước đầu công an đã triệu tập Đồng lên lấy lời khai. Đồng khai nhận, trưa 12/2, do hình ảnh của người phụ nữ này từng xuất hiện nhiều trên các trang mạng xã hội với các lời cảnh báo “người này xuất hiện khắp nơi, nghi bắt cóc trẻ em”, nên khi phát hiện người phụ nữ lang thang trên địa bàn xã Diễn Yên, Đồng đã đuổi theo bắt lại. Ngay sau đó, nam thanh niên này trực tiếp dùng điện thoại cá nhân quay clip rồi tung lên mạng xã hội khiến nhiều người xem tỏ thái độ bức xúc.

Theo ông Hiền, ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, công an xã Diễn Yên đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh sự việc: “Người phụ nữ không có giấy tờ tùy thân, có dấu hiệu thần kinh không bình thường nên khi hỏi được quê quán tại Ninh Bình, công an xã đã đón xe đưa phụ nữ này về quê”, ông Hiền nói.

Bên cạnh đó, nam thanh niên này thừa nhận hành vi phát tán thông tin chưa chính xác trên mạng xã hội là sai và xin tự gỡ, đăng tải lại nội dung sự việc để tránh gây hiểu nhầm, hoang mang dư luận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làm rõ vụ bé trai bị bắt cóc ở điểm trông trẻ
Làm rõ vụ bé trai bị bắt cóc ở điểm trông trẻ

Hệ thống camera an ninh ghi lại cảnh 2 phụ nữ dừng xe bên ngoài điểm giữ trẻ, một người vào nhà trẻ đón cháu Đ. ra sau đó đưa lên xe máy rời khỏi khu vực.

Làm rõ vụ bé trai bị bắt cóc ở điểm trông trẻ

Làm rõ vụ bé trai bị bắt cóc ở điểm trông trẻ

Hệ thống camera an ninh ghi lại cảnh 2 phụ nữ dừng xe bên ngoài điểm giữ trẻ, một người vào nhà trẻ đón cháu Đ. ra sau đó đưa lên xe máy rời khỏi khu vực.

Dàn cảnh bắt cóc người yêu cũ, giả làm “anh hùng cứu mỹ nhân“
Dàn cảnh bắt cóc người yêu cũ, giả làm “anh hùng cứu mỹ nhân“

Để níu kéo tình cảm, Ân lên kế hoạch dàn cảnh bắt cóc người yêu cũ, sau đó chính Ân vờ làm “anh hùng” ra tay giải cứu để lấy điểm trong mắt người yêu cũ.

Dàn cảnh bắt cóc người yêu cũ, giả làm “anh hùng cứu mỹ nhân“

Dàn cảnh bắt cóc người yêu cũ, giả làm “anh hùng cứu mỹ nhân“

Để níu kéo tình cảm, Ân lên kế hoạch dàn cảnh bắt cóc người yêu cũ, sau đó chính Ân vờ làm “anh hùng” ra tay giải cứu để lấy điểm trong mắt người yêu cũ.

Truy tìm người tung tin không đúng về “bắt cóc trẻ em ở Nghệ An”
Truy tìm người tung tin không đúng về “bắt cóc trẻ em ở Nghệ An”

VOV.VN - UBND xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) cho biết thông tin trên địa bàn vừa xảy ra vụ bắt cóc trẻ em là không chính xác.

Truy tìm người tung tin không đúng về “bắt cóc trẻ em ở Nghệ An”

Truy tìm người tung tin không đúng về “bắt cóc trẻ em ở Nghệ An”

VOV.VN - UBND xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) cho biết thông tin trên địa bàn vừa xảy ra vụ bắt cóc trẻ em là không chính xác.

Lời khai của kẻ bắt cóc trẻ em bị hàng chục người dân vây bắt
Lời khai của kẻ bắt cóc trẻ em bị hàng chục người dân vây bắt

VOV.VN - Tại cơ quan điều tra, bước đầu, người phụ nữ khai nhận vì quá thích cháu bé nên bắt về để nuôi.

Lời khai của kẻ bắt cóc trẻ em bị hàng chục người dân vây bắt

Lời khai của kẻ bắt cóc trẻ em bị hàng chục người dân vây bắt

VOV.VN - Tại cơ quan điều tra, bước đầu, người phụ nữ khai nhận vì quá thích cháu bé nên bắt về để nuôi.

Lào Cai: Mẹ đẻ tạo hiện trường giả bắt cóc con gái 2 tháng tuổi
Lào Cai: Mẹ đẻ tạo hiện trường giả bắt cóc con gái 2 tháng tuổi

VOV.VN - Công an huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai vừa trao trả  về cho gia đình một bé gái 2 tháng tuổi bị chính mẹ đẻ dựng hiện trường giả bắt cóc 

Lào Cai: Mẹ đẻ tạo hiện trường giả bắt cóc con gái 2 tháng tuổi

Lào Cai: Mẹ đẻ tạo hiện trường giả bắt cóc con gái 2 tháng tuổi

VOV.VN - Công an huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai vừa trao trả  về cho gia đình một bé gái 2 tháng tuổi bị chính mẹ đẻ dựng hiện trường giả bắt cóc 

Tin nóng trong ngày: Kẻ bắt cóc khai thích đứa bé nên bắt về nuôi
Tin nóng trong ngày: Kẻ bắt cóc khai thích đứa bé nên bắt về nuôi

VOV.VN - Trần Thị Thanh Thúy khai với công an vì thích đứa bé nên mới bắt cháu về nuôi

Tin nóng trong ngày: Kẻ bắt cóc khai thích đứa bé nên bắt về nuôi

Tin nóng trong ngày: Kẻ bắt cóc khai thích đứa bé nên bắt về nuôi

VOV.VN - Trần Thị Thanh Thúy khai với công an vì thích đứa bé nên mới bắt cháu về nuôi

Khởi tố người phụ nữ bắt cóc bé 15 tháng tuổi
Khởi tố người phụ nữ bắt cóc bé 15 tháng tuổi

VOV.VN - Sau khi bị bắt giữ, đối tượng khai nhận vì thấy cháu bé dễ thương nên bắt về nuôi chứ không có ý định bắt cóc để đem bán.

Khởi tố người phụ nữ bắt cóc bé 15 tháng tuổi

Khởi tố người phụ nữ bắt cóc bé 15 tháng tuổi

VOV.VN - Sau khi bị bắt giữ, đối tượng khai nhận vì thấy cháu bé dễ thương nên bắt về nuôi chứ không có ý định bắt cóc để đem bán.

Bắt cóc công dân Việt Nam lao động tại Trung Quốc để tống tiền
Bắt cóc công dân Việt Nam lao động tại Trung Quốc để tống tiền

VOV.VN- Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ nhóm đối tượng bắt cóc các công dân Việt Nam sang lao động tại Trung Quốc để tống tiền nhằm chiếm đoạt tài sản. 

Bắt cóc công dân Việt Nam lao động tại Trung Quốc để tống tiền

Bắt cóc công dân Việt Nam lao động tại Trung Quốc để tống tiền

VOV.VN- Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ nhóm đối tượng bắt cóc các công dân Việt Nam sang lao động tại Trung Quốc để tống tiền nhằm chiếm đoạt tài sản. 

Kẻ chủ mưu khai nhận động cơ “bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Hải Phòng“
Kẻ chủ mưu khai nhận động cơ “bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Hải Phòng“

Sau một thời gian kiên trì đấu tranh và bằng các chứng cứ thu thập được CQĐT đã buộc Tú Anh phải khai nhận động cơ phạm tội bắt cóc bé trai ở Hải Phòng.

Kẻ chủ mưu khai nhận động cơ “bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Hải Phòng“

Kẻ chủ mưu khai nhận động cơ “bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Hải Phòng“

Sau một thời gian kiên trì đấu tranh và bằng các chứng cứ thu thập được CQĐT đã buộc Tú Anh phải khai nhận động cơ phạm tội bắt cóc bé trai ở Hải Phòng.