Hải Phòng cam kết tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp

VOV.VN - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cam kết sẽ giải quyết thấu đáo những kiến nghị bằng văn bản gửi đến từ các doanh nghiệp.

Ngày 14/6, UBND TP Hải Phòng tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 6 để tiếp nhận những kiến nghị, đề xuất và đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Tham dự hội nghị có hàng trăm doanh nghiệp trên địa bàn thành phố

Tại buổi đối thoại, các doanh nghiệp đăng ký được giải quyết đều tập trung vào các vấn đề về chính sách thuế, cho thuê đất, cấp giấy phép xây dựng, giấy phép kinh doanh, quy hoạch du lịch sinh thái…

Trên tinh thần cởi mở và thẳng thắn, lãnh đạo thành phố đã lắng nghe những khó khăn vướng mắc và kiến nghị cụ thể của các doanh nghiệp. Công ty TNHH Phú Vinh (Suối khoáng Tiên Lãng) đề nghị điều chỉnh giá đất đối với diện tích trồng cây xanh để giảm khó khăn cho doanh nghiệp; công ty TNHH Hoa Xuân kiến nghị về việc phê duyệt hồ sơ xin thuê đất...

Ông Phạm Quang Vinh, Giám đốc Công ty TNHH Phú Vinh nêu những vướng mắc trong vấn đề tiền thuê đất của doanh nghiệp, đồng thời mong muốn lãnh đạo thành phố cần quan tâm, lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp để giải quyết dứt điểm trong thời gian sớm nhất.

Trong khuôn khổ Hội nghị, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã trực tiếp trả lời, giải đáp những vướng mắc liên quan, đồng thời tiếp thu những kiến nghị từ phía các doanh nghiệp.

Ông Tùng cam kết sẽ giải quyết thấu đáo những kiến nghị bằng văn bản gửi đến từ các doanh nghiệp và giao cho các ngành, địa phương giải trình những ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp.

“Để tăng tốc giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, văn phòng thành phố sẽ tổng hợp tất cả kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, từ đó Chủ tịch UBND thành phố cũng như các phó chủ tịch phụ trách vấn đề sẽ trực tiếp giải quyết. Đối với những việc đơn giản, thành phố giao cho các ngành chuẩn bị trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, giải quyết trên tinh thần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp” ông Tùng nêu rõ.

Các doanh nghiệp nước ngoài cũng tham gia kiến nghị với thành phố.

Trong thời gian tới, Hải Phòng sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp và coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác điều hành của thành phố nhằm phát huy tiềm năng kinh tế, ổn định đời sống dân sinh và tăng cường nguồn vốn đầu tư trên địa bàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước: "Tháo gỡ khó khăn, không gây phiền hà cho doanh nghiệp"
Chủ tịch nước: "Tháo gỡ khó khăn, không gây phiền hà cho doanh nghiệp"

VOV.VN -  Chủ tịch nước nhấn mạnh việc tháo gỡ khó khăn, trong đó có thủ tục hành chính để doanh nghiệp thuận lợi trong sản xuất, kinh doanh.

Chủ tịch nước: "Tháo gỡ khó khăn, không gây phiền hà cho doanh nghiệp"

Chủ tịch nước: "Tháo gỡ khó khăn, không gây phiền hà cho doanh nghiệp"

VOV.VN -  Chủ tịch nước nhấn mạnh việc tháo gỡ khó khăn, trong đó có thủ tục hành chính để doanh nghiệp thuận lợi trong sản xuất, kinh doanh.

Tháo gỡ khó khăn về công nghệ cho doanh nghiệp chế biến nông sản
Tháo gỡ khó khăn về công nghệ cho doanh nghiệp chế biến nông sản

VOV.VN - Khó khăn hiện đối với doanh nghiệp chế biến nông sản là vốn đầu tư khoa học công nghệ, tích tụ ruộng đất, bảo hộ công nghệ…

Tháo gỡ khó khăn về công nghệ cho doanh nghiệp chế biến nông sản

Tháo gỡ khó khăn về công nghệ cho doanh nghiệp chế biến nông sản

VOV.VN - Khó khăn hiện đối với doanh nghiệp chế biến nông sản là vốn đầu tư khoa học công nghệ, tích tụ ruộng đất, bảo hộ công nghệ…

Hà Nội đối thoại với 400 doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn
Hà Nội đối thoại với 400 doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn

VOV.VN - Hà Nội cam kết sẽ quyết liệt để hỗ trợ và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp tăng tốc, bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Hà Nội đối thoại với 400 doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn

Hà Nội đối thoại với 400 doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn

VOV.VN - Hà Nội cam kết sẽ quyết liệt để hỗ trợ và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp tăng tốc, bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.