Ấn Độ và Pakistan đối đầu ngoại giao

VOV.VN - Hai quốc gia Nam Á là Ấn Độ và Pakistan đã có các hành động đáp trả lẫn nhau về mặt ngoại giao do căng thẳng ở Kashmir.

Hôm 2/11, Pakistan đã rút 6 nhân viên làm việc tại Cao ủy Pakistan ở New Delhi về nước. Động thái này diễn ra sau khi Ấn Độ trục xuất ông Mehmood Akhtar, quan chức thuộc Cao ủy Pakistan ở New Delhi, với cáo buộc ông này là thành viên của một đường dây do thám quy mô lớn đang hoạt động trong cao ủy.

Trong khi đó, báo chí Ấn Độ đưa tin, chính phủ nước này cũng đã quyết định rút 8 nhân viên thuộc Cao ủy Ấn Độ ở Islamabad.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, 6 người trong số đó đã rời đi trong ngày hôm qua, đồng thời khẳng định Ấn Độ cuối cùng sẽ rút tất cả 8 người về. Đây được xem là động thái cho thấy mối quan hệ ngày một xấu đi giữa hai quốc gia láng giềng Nam Á.

Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan tăng cao thời gian qua do liên quan đến khu vực Kashmir, nơi hai nước đều tuyên bố chủ quyền toàn bộ nhưng chỉ kiểm soát một phần. Binh lính hai bên đã nổ súng về phía nhau vài lần trong tuần này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pakistan: Hàng chục người thương vong do cháy nổ tại bãi phế thải
Pakistan: Hàng chục người thương vong do cháy nổ tại bãi phế thải

VOV.VN - Ít nhất 10 người lao động đã thiệt mạng và 59 người bị thương khi một vụ nổ xảy ra tại bãi phế thải huyện Hub, Pakistan.

Pakistan: Hàng chục người thương vong do cháy nổ tại bãi phế thải

Pakistan: Hàng chục người thương vong do cháy nổ tại bãi phế thải

VOV.VN - Ít nhất 10 người lao động đã thiệt mạng và 59 người bị thương khi một vụ nổ xảy ra tại bãi phế thải huyện Hub, Pakistan.

Căng thẳng Ấn Độ - Pakistan gia tăng ở Kashmir
Căng thẳng Ấn Độ - Pakistan gia tăng ở Kashmir

VOV.VN - Sau tuyên bố sẽ trục xuất nhân viên ngoại giao của nhau, căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan tiếp tục nổ ra ở khu vực tranh chấp Kashmir.

Căng thẳng Ấn Độ - Pakistan gia tăng ở Kashmir

Căng thẳng Ấn Độ - Pakistan gia tăng ở Kashmir

VOV.VN - Sau tuyên bố sẽ trục xuất nhân viên ngoại giao của nhau, căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan tiếp tục nổ ra ở khu vực tranh chấp Kashmir.

Hai phụ nữ đương đầu với nạn giết người vì “danh dự” ở Pakistan
Hai phụ nữ đương đầu với nạn giết người vì “danh dự” ở Pakistan

VOV.VN - Ở Pakistan 2 nghị sĩ nữ quyết đấu tranh với nạn giết phụ nữ hoặc thiếu nữ trong gia đình chỉ vì những người này làm gì đó “vấy bẩn” danh dự gia đình.

Hai phụ nữ đương đầu với nạn giết người vì “danh dự” ở Pakistan

Hai phụ nữ đương đầu với nạn giết người vì “danh dự” ở Pakistan

VOV.VN - Ở Pakistan 2 nghị sĩ nữ quyết đấu tranh với nạn giết phụ nữ hoặc thiếu nữ trong gia đình chỉ vì những người này làm gì đó “vấy bẩn” danh dự gia đình.

Đụng độ giữa Ấn Độ và Pakistan tại Kashmir gây nhiều thương vong
Đụng độ giữa Ấn Độ và Pakistan tại Kashmir gây nhiều thương vong

VOV.VN - Ấn Độ và Pakistan hôm 1/11 cho biết, ít nhất 17 người chết trong vụ đấu súng kéo dài tại khu vực biên giới tranh chấp ở Kashmir.

Đụng độ giữa Ấn Độ và Pakistan tại Kashmir gây nhiều thương vong

Đụng độ giữa Ấn Độ và Pakistan tại Kashmir gây nhiều thương vong

VOV.VN - Ấn Độ và Pakistan hôm 1/11 cho biết, ít nhất 17 người chết trong vụ đấu súng kéo dài tại khu vực biên giới tranh chấp ở Kashmir.

Ấn Độ bắt giữ nhân viên ngoại giao Pakistan với cáo buộc gián điệp
Ấn Độ bắt giữ nhân viên ngoại giao Pakistan với cáo buộc gián điệp

VOV.VN - Nhà chức trách Ấn Độ ngày 27/10 cho biết, cảnh sát nước này vừa bắt giữ một nhân viên ngoại giao Pakistan làm gián điệp tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ.

Ấn Độ bắt giữ nhân viên ngoại giao Pakistan với cáo buộc gián điệp

Ấn Độ bắt giữ nhân viên ngoại giao Pakistan với cáo buộc gián điệp

VOV.VN - Nhà chức trách Ấn Độ ngày 27/10 cho biết, cảnh sát nước này vừa bắt giữ một nhân viên ngoại giao Pakistan làm gián điệp tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ.