Thượng tướng Tô Lâm: “Hàng nghìn cuộc tấn công mạng mỗi năm”

VOV.VN - Bộ trưởng Công an cho biết, tình hình an ninh mạng nước ta ngày càng diễn biến phức tạp. Nhiều hệ thống thông tin đã trở thành mục tiêu tấn công.

Chiều nay (14/9), trình bày tờ trình dự án Luật An ninh mạng, Thượng tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, thực trạng, tình hình diễn ra trên không gian mạng đã đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với công tác an ninh mạng trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH.

Các ý kiến trong Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng đồng tình cho rằng việc ban hành Luật An ninh mạng là hết sức cần thiết, nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác an ninh mạng trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH; Phòng ngừa, ứng phó với các nguy cơ đe dọa an ninh mạng...

Về phạm vi điều chỉnh, trong quá trình soạn thảo dự án Luật hiện đang có 2 luồng ý kiến trái chiều. Có ý kiến cho rằng, luật này chỉ nên tập trung vào an ninh quốc gia; tuy nhiên cũng có luồng ý kiến rằng Luật An ninh mạng không chỉ tập trung vào bảo vệ an ninh quốc gia mà phải bảo đảm được TTATXH.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thay mặt Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình dự án Luật An ninh mạng tại phiên họp UBTVQH chiều 14/9 (Ảnh: Quốc hội)

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, về vấn đề này, Chính phủ cho rằng, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ hiện nay, việc sử dụng không gian mạng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật có thể được tiến hành không giới hạn về không gian, thời gian và có thể xảy ra trên mọi lĩnh vực. Do vậy, yêu cầu bảo vệ an ninh mạng cũng được đặt ra đối với mọi lĩnh vực, hoạt động mà không gian mạng đang bao phủ.

Thời gian qua, tình hình an ninh mạng nước ta ngày càng diễn biến phức tạp. Nhiều hệ thống thông tin nước ta đã trở thành mục tiêu tấn công thường xuyên của tin tặc. Mỗi năm có hàng nghìn cuộc tấn công nhằm vào các cơ quan chính quyền, các hệ thống tài chính, ngân hàng, hạ tầng thông tin trọng yếu, trang web của các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam... nhằm đánh cắp thông tin, bí mật nhà nước, thành tựu khoa học công nghệ, sở hữu trí tuệ. Cùng đó, các loại virus, mã độc, vũ khí mạng xuất hiện ngày càng nhiều, một số loại được thiết kế chuyên biệt, hết sức nguy hiểm…

“Các vấn đề trên cho thấy, nếu bảo vệ an ninh mạng chỉ tập trung vào bảo vệ an ninh quốc gia sẽ bỏ sót nhiều đối tượng, mục tiêu, nội dung cần bảo vệ, không đáp ứng được yêu cầu bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, TTATXH, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” – Thượng tướng Tô Lâm nhấn mạnh.

Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng An ninh Võ Trọng Việt cho biết, Thường trực UBQPAN tán thành với phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật do Chính phủ trình, vì cho rằng công tác quản lý và vận hành hạ tầng thông tin, viễn thông thời gian qua còn bị các thế lực thù địch lợi dụng để tiến hành các hoạt động tấn công, phá hoại hệ thống thông tin mạng, xâm phạm độc lập, chủ quyền, ANQG, TTATXH, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

Do đó, phạm vi điều chỉnh trong dự thảo Luật An ninh mạng được xây dựng là nhằm tạo cơ sở pháp lý đầy đủ cho hoạt động bảo vệ ANQG trên không gian mạng, bảo vệ các hệ thống thông tin quan trọng; đồng thời, cũng tạo cơ sở pháp lý cần thiết, linh hoạt cho các hoạt động tác chiến mạng, giữ gìn TTATXH, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trên không gian mạng.

Góp ý vào dự thảo luật, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng cần có những quy định cụ thể để có thể huy động những người ưu tú vào lực lượng bảo đảm an ninh mạng.

“Chế độ lương phải cao chứ như bây giờ thì chắc là khó có thể thu hút sinh viên ưu tú, người giỏi công nghệ thông tin. Cần có chính sách đặc thù và giao Chính phủ quy định chi tiết điều này” – ông Phùng Quốc Hiển đề nghị.

Ông Phùng Quốc Hiển cũng cho rằng nếu quy định như dự thảo thì khó có nguồn lực đầu tư để tạo sự đột phá. Hiện nguồn lực cho an ninh mạng còn thấp thì quy định đảm bảo chi ngân sách năm sau cao hơn năm trước cũng không đáng là bao. Do vậy, Phó chủ tịch Quốc hội gợi ý nên có chương trình quốc gia về vấn đề này để đầu tư trọng tâm, trọng điểm theo trật tự ưu tiên như những cơ quan quan trọng quốc gia, công trình trọng điểm quốc gia...

Lưu ý quyền công dân, quyền con người chỉ bị hạn chế bằng luật, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị cần quy định cụ thể ngay trong luật này về những hành vi bị nghiêm cấm.

Kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh, đây là dự án luật khó, liên quan môi trường mạng, nhiều nội dung mới phức tạp do đó cần nghiên cứu kỹ. Dự thảo còn liên quan quy định của Hiến pháp, nhiều luật, pháp lệnh, do đó cần rà soát để đảm bảo chặt chẽ, thống nhất.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao sự chuẩn bị của ban soạn thảo. Hồ sơ dự án luật cơ bản đủ điều kiện trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ hợp tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước: Tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong tình hình mới
Chủ tịch nước: Tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong tình hình mới

VOV.VN -VOV trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Chủ tịch nước Trần Đại Quang về tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng trong tình hình mới.

Chủ tịch nước: Tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong tình hình mới

Chủ tịch nước: Tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong tình hình mới

VOV.VN -VOV trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Chủ tịch nước Trần Đại Quang về tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng trong tình hình mới.

Bộ Công an khánh thành Trung tâm Huấn luyện An ninh Mạng
Bộ Công an khánh thành Trung tâm Huấn luyện An ninh Mạng

VOV.VN - Chiều 11/12, Cục An ninh mạng, Bộ Công an tổ chức Lễ khánh thành Trung tâm Huấn luyện An ninh Mạng và khai giảng khóa tập huấn đầu tiên.

Bộ Công an khánh thành Trung tâm Huấn luyện An ninh Mạng

Bộ Công an khánh thành Trung tâm Huấn luyện An ninh Mạng

VOV.VN - Chiều 11/12, Cục An ninh mạng, Bộ Công an tổ chức Lễ khánh thành Trung tâm Huấn luyện An ninh Mạng và khai giảng khóa tập huấn đầu tiên.

Triệt để tránh tái diễn hacker tấn công mạng hàng không
Triệt để tránh tái diễn hacker tấn công mạng hàng không

VOV.VN - Một trong những yêu cầu của Tổ công tác của Thủ tướng trong buổi làm việc với  3 Tổng Công ty của ngành hàng không là tránh tái diễn hacker.

Triệt để tránh tái diễn hacker tấn công mạng hàng không

Triệt để tránh tái diễn hacker tấn công mạng hàng không

VOV.VN - Một trong những yêu cầu của Tổ công tác của Thủ tướng trong buổi làm việc với  3 Tổng Công ty của ngành hàng không là tránh tái diễn hacker.

Liên tiếp các cuộc tấn công mạng ở nước ta với quy mô lớn
Liên tiếp các cuộc tấn công mạng ở nước ta với quy mô lớn

VOV.VN - 6 tháng đầu năm 2017 đã có 4.605 trang, cổng thông tin điện tử có tên miền quốc gia (.vn) bị tấn công, chiếm quyền điều khiển, thay đổi giao diện

Liên tiếp các cuộc tấn công mạng ở nước ta với quy mô lớn

Liên tiếp các cuộc tấn công mạng ở nước ta với quy mô lớn

VOV.VN - 6 tháng đầu năm 2017 đã có 4.605 trang, cổng thông tin điện tử có tên miền quốc gia (.vn) bị tấn công, chiếm quyền điều khiển, thay đổi giao diện