Việt Nam chi trên 350 triệu USD nhập rau trong 7 tháng

Thái Lan bỏ xa Trung Quốc để trở thành nhà cung cấp nhiều rau quả nhất cho thị trường Việt Nam.

Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit) vừa cho biết, trong 7 tháng đầu năm, Việt Nam chi hơn 351 triệu USD để nhập khẩu rau quả từ nhiều nước trên thế giới, tăng 35,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá trị nhập rau quả từ Thái Lan đạt hơn 143 triệu USD, tăng 82% so với cùng kỳ. Trong khi đó giá trị nhập khẩu rau quả từ Trung Quốc đạt 81 triệu USD. Ngoài ra, Việt Nam cũng nhập khẩu rau quả nhiều từ Mỹ, Úc, Myanmar, New zealand, Nam Phi…

Cũng theo Vinafruit, kim ngạch xuất khẩu rau quả 7tháng đầu năm nay ước đạt gần 1,4 tỉ USD, tăng 35,5% so với cùng kỳ. 7 tháng đầu năm ngành rau quả xuất siêu hơn 1 tỉ USD.

Hiện nhiều thị trường đã mở cửa với rau quả Việt. Bên cạnh đó, xuất khẩu trái cây vào các thị trường khó tính tăng khá mạnh trong nửa đầu năm nay do tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, chất lượng hàng hóa ổn định cũng như nhu cầu tiêu thụ tăng lên khi thị trường được mở rộng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

'Sốt xình xịch' với những loại rau củ, trái cây màu tím lạ mắt
'Sốt xình xịch' với những loại rau củ, trái cây màu tím lạ mắt

VOV.VN -Su hào tím, xoài tím, ổi tím, nhãn tím, cà chua tím,... những loại hoa quả khác lạ xuất hiện gần đây gây tò mò cho nhiều người... 

'Sốt xình xịch' với những loại rau củ, trái cây màu tím lạ mắt

'Sốt xình xịch' với những loại rau củ, trái cây màu tím lạ mắt

VOV.VN -Su hào tím, xoài tím, ổi tím, nhãn tím, cà chua tím,... những loại hoa quả khác lạ xuất hiện gần đây gây tò mò cho nhiều người... 

Người Việt nhắm mắt chi bạc triệu mua trái cây nhập
Người Việt nhắm mắt chi bạc triệu mua trái cây nhập

Dù có giá đắt gấp 2-3 lần trái cây trong nước nhưng trái cây nhập khẩu vẫn được nhiều người Việt ưa chuộng. Nhiều người chi "sộp" bạc triệu mua dù không biết rõ nguồn gốc.

Người Việt nhắm mắt chi bạc triệu mua trái cây nhập

Người Việt nhắm mắt chi bạc triệu mua trái cây nhập

Dù có giá đắt gấp 2-3 lần trái cây trong nước nhưng trái cây nhập khẩu vẫn được nhiều người Việt ưa chuộng. Nhiều người chi "sộp" bạc triệu mua dù không biết rõ nguồn gốc.

Người Việt chi hơn 13 triệu USD/tháng để ăn rau củ quả Trung Quốc
Người Việt chi hơn 13 triệu USD/tháng để ăn rau củ quả Trung Quốc

Thống kê 6 tháng đầu năm 2016, Việt Nam chi 80,7 triệu USD để nhập khẩu các loại rau quả từ Trung Quốc về Việt Nam.

Người Việt chi hơn 13 triệu USD/tháng để ăn rau củ quả Trung Quốc

Người Việt chi hơn 13 triệu USD/tháng để ăn rau củ quả Trung Quốc

Thống kê 6 tháng đầu năm 2016, Việt Nam chi 80,7 triệu USD để nhập khẩu các loại rau quả từ Trung Quốc về Việt Nam.