10 Tổng thống Mỹ đã thay đổi như thế nào khi rời Nhà Trắng?

VOV.VN - Làm tổng thống là công việc đầy áp lực và điều đó đã tác động rõ rệt lên sức khỏe, thể hiện trên gương mặt của mỗi vị Tổng thống Mỹ khi rời Nhà Trắng.

Ông Abraham Lincoln năm 1861 và năm 1865. 

Ông Franklin D.Roosevelt năm 1933 và năm 1945. 

Ông Dwight D. Eisenhower năm 1953 và năm 1961. 

Ông Ronald Reagan năm 1982 và năm 1989. 

Ông Harry S.Truman năm 1945 và năm 1953. 

Ông John F.Kennedy năm 1961 và năm 1963.

Ông Richard Nixon năm 1969 và năm 1973. 

Ông Bill Clinton năm 1993 và năm 2001. 

Ông George W.Bush năm 2001 và năm 2008. 

 Cuối cùng là hình ảnh của Tổng thống đương nhiệm Mỹ Barack Obama (2008-2016). Hình ảnh của ông trước khi vào Nhà Trắng có nhiều điểm khác biệt so với thời điểm hiện nay. 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Obama: Trump “không phù hợp” để trở thành Tổng thống Mỹ
Ông Obama: Trump “không phù hợp” để trở thành Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 2/8 đã thẳng thừng tuyên bố Donald Trump “không phù hợp” để trở thành Tổng thống Mỹ.

Ông Obama: Trump “không phù hợp” để trở thành Tổng thống Mỹ

Ông Obama: Trump “không phù hợp” để trở thành Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 2/8 đã thẳng thừng tuyên bố Donald Trump “không phù hợp” để trở thành Tổng thống Mỹ.

Tổng thống Mỹ: Trung Quốc, Philippines cần tôn trọng phán quyết từ PCA
Tổng thống Mỹ: Trung Quốc, Philippines cần tôn trọng phán quyết từ PCA

VOV.VN - Tổng thống Obama khẳng định, phán quyết từ PCA về vụ Philippines kiện Trung Quốc ở Biển Đông là rõ ràng và có tính ràng buộc pháp lý với cả 2 bên.

Tổng thống Mỹ: Trung Quốc, Philippines cần tôn trọng phán quyết từ PCA

Tổng thống Mỹ: Trung Quốc, Philippines cần tôn trọng phán quyết từ PCA

VOV.VN - Tổng thống Obama khẳng định, phán quyết từ PCA về vụ Philippines kiện Trung Quốc ở Biển Đông là rõ ràng và có tính ràng buộc pháp lý với cả 2 bên.

Bà Clinton chính thức chấp nhận đề cử ứng viên Tổng thống Mỹ
Bà Clinton chính thức chấp nhận đề cử ứng viên Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Tối 28/7, bà Hillary Clinton đã chính thức chấp nhận đề cử làm ứng viên Tổng thống của Đảng dân chủ, chạy đua vào Nhà Trắng.

Bà Clinton chính thức chấp nhận đề cử ứng viên Tổng thống Mỹ

Bà Clinton chính thức chấp nhận đề cử ứng viên Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Tối 28/7, bà Hillary Clinton đã chính thức chấp nhận đề cử làm ứng viên Tổng thống của Đảng dân chủ, chạy đua vào Nhà Trắng.

Điện Kremlin nghĩ gì nếu bà Hillary Clinton thành Tổng thống Mỹ?
Điện Kremlin nghĩ gì nếu bà Hillary Clinton thành Tổng thống Mỹ?

VOV.VN - Cách truyền thông Nga đưa tin về việc bà Clinton chấp thuận trở thành ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ cho thấy Điện Kremlin nghĩ gì về điều này.

Điện Kremlin nghĩ gì nếu bà Hillary Clinton thành Tổng thống Mỹ?

Điện Kremlin nghĩ gì nếu bà Hillary Clinton thành Tổng thống Mỹ?

VOV.VN - Cách truyền thông Nga đưa tin về việc bà Clinton chấp thuận trở thành ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ cho thấy Điện Kremlin nghĩ gì về điều này.

Chuyện gì xảy ra nếu ông Trump rút lui khỏi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ?
Chuyện gì xảy ra nếu ông Trump rút lui khỏi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ?

VOV.VN - Hiện nhiều người đang đặt câu hỏi về việc liệu ông Donald Trump có rút khỏi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và chuyện sẽ xảy ra tiếp sau đó.

Chuyện gì xảy ra nếu ông Trump rút lui khỏi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ?

Chuyện gì xảy ra nếu ông Trump rút lui khỏi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ?

VOV.VN - Hiện nhiều người đang đặt câu hỏi về việc liệu ông Donald Trump có rút khỏi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và chuyện sẽ xảy ra tiếp sau đó.