Bí thư Đinh La Thăng: TPHCM sẽ nỗ lực thúc đẩy hợp tác với Lào

VOV.VN - Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng chào xã giao nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choumaly Xayyason; nguyên Thủ tướng Thongsinh Thammavonge.

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Lào, sáng nay (1/6), tại Thủ đô Vientiane - Lào, Đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM dẫn đầu đã đến chào xã giao đồng chí Choumaly Xayyason - nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào; đồng chí Thongsinh Thammavonge - nguyên Thủ tướng Chính phủ Lào.

Tại cuộc gặp nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choumaly Xayyason,  Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng bày tỏ niềm vinh dự và vui mừng được gặp Đồng chí nhân chuyến thăm Lào của Đoàn Đại biểu TPHCM. Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của ông trên cương vị Bí thư Thành ủy TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng và đồng chí Choumaly Xayyason - nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Chuyến thăm nhằm khẳng định nỗ lực và thiện chí của Thành phố Hồ Chí Minh trong việc tăng cường và thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh với Thủ đô Vientiane, tỉnh Champasak nói riêng, với đất nước Lào nói chung.

Chúc mừng về những thành tựu nổi bật của Lào trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng NDCM Lào, ông Đinh La Thăng bày tỏ niềm tin tưởng, dưới sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng NDCM Lào, nhân dân Lào sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa; bày tỏ sự trân trọng những đóng góp của Đồng chí nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đối với việc gìn giữ và vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam.

Về phần mình, nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào chúc mừng đồng chí Đinh La Thăng được Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam bầu vào Bộ chính trị và giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM. Đây là nhiệm vụ cao cả và cũng là trọng trách lớn.

Ông Choumaly Xayyason chúc mừng những thành tựu mà Đại hội XII đã giành được,  đặc biệt, đại hội đã bầu ra được những nhân sự trẻ có năng lực để lãnh đạo đất nước; đại hội cũng định hướng được đường lối phát triển đất nước. Nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tin tưởng dưới sự lãnh đạo của ông Đinh La Thăng, TPHCM sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa và là hình mẫu để Lào học tập.

Tại cuộc gặp đồng chí Thongsinh Thammavonge - nguyên Thủ tướng Chính phủ Lào, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em về sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu dành cho nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng chào xã giao đồng chí Thongsinh Thammavonge - nguyên Thủ tướng Chính phủ Lào

Ông Đinh la Thăng cho biết, thành phố Hồ Chí Minh luôn trân trọng và làm hết sức mình để gìn giữ, củng cố, phát triển mối quan hệ đặc biệt với nước CHDCND Lào nói chung và các địa phương Lào nói riêng. TPHCM sẽ nỗ lực hết mình để thúc đẩy hợp tác với các địa phương Lào ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực.

Trước đó, vào ngày hôm qua (31/5), Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh do Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng làm trưởng đoàn đã có cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu tỉnh Champasak do đồng chí Bunthong Divixay - Uỷ viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư – Tỉnh trưởng tỉnh Champasak làm trưởng đoàn.

Tại hội đàm, hai bên đã thông báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương, đánh giá lại kết quả hợp tác trong giai đoạn 2011-2016 và thảo thuận, thống nhất chương trình hợp tác trong giai đoạn 2016-2020 với nhiều nội dung quan trọng, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến việc thúc đẩy hợp tác, triển khai các dự án theo chiều sâu, cụ thể hơn.

Kết thúc hội đàm, lãnh đạo UBND TPHCM và chính quyền tỉnh Champasak đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2016-2020. Theo đó, hai bên tăng cường trao đổi các đoàn đại biểu cấp cao, thúc đẩy các sở ngành và doanh nghiệp của hai địa phương tang cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực cùng quan tâm; hai bên phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại – đầu tư, kết nối doanh nghiệp.

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục hỗ  trợ đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Champasak trong các lĩnh vực, cụ thể là 20 suất học bổng/ năm đào tạo trình độ cử nhân, thạc sỹ và tiến sỹ cho tỉnh Champasak; đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị cao cấp và trao đổi kinh nghiệm trong việc thực hiện chủ trương của Đảng đối với công nghiệp hoá, hiện đại hoá và quản lý nền kinh tế. 

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai giai đoạn 2 Dự án lập quy hoạch thị trấn Paksong; xem xét hỗ trợ tỉnh Champasak phát triển nông nghiệp kỹ thuật công nghệ cao; tiếp tục triển khai giai đoạn 2 dự án lập quy hoạch thị trấn Paksong. Thành phố Hồ Chí Minh cũng xem xét hỗ trợ tỉnh Champasak phát triển nông nghiệp kỹ thuật cao trong lĩnh vực như nuôi cấy mô tế bào, công nghệ vi sinh, chế phẩm sinh học…

Cuối giờ sáng nay (1/6), Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh do Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng dẫn đầu đã  kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Lào /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên