Nghi giả danh công an chiếm đoạt tiền của người đi đường

VOV.VN - Khánh bất ngờ yêu cầu một người dân đang điều khiển xe máy dừng lại rồi “xử phạt" vì lỗi vượt đèn đỏ, sau đó chiếm đoạt 100.000 đồng.

Tối 13/12, thông tin từ Công an phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An cho biết đã triệu tập Trần Quốc Khánh (SN 1963, trú phường Trung Đô) để làm rõ nghi vấn liên quan đến việc lừa chiếm đoạt tiền của người đi đường.

Đối tượng Trần Quốc Khánh tại cơ quan chức năng.
Trước đó, vào khoảng 12h30 trưa 11/12, Công an phường Trường Thi nhận được tin báo của chị H.T.T.H (SN 1986, trú phường Hưng Dũng) về việc bị một người đàn ông nghi lừa chiếm đoạt tiền trên đường.

Theo đó, vào khoảng thời gian trên, chị H. đi xe máy đến khu vực ngã ba đường An Dương Vương giao với đường Trường Thi thì bất ngờ bị một người đàn ông đi xe máy chặn đầu xe lại. Người này thông báo chị H. đã vượt đèn đỏ.

Lúc này, chị H. giải thích mình không vượt đèn đỏ. Tuy nhiên người đàn ông này yêu cầu kiểm tra giấy tờ. Vì sợ và vội nên chị Hương lấy 100.000 đồng đưa cho người đàn ông này để được tiếp tục đi.

Tuy nhiên nghi ngờ người này đã mạo danh lực lượng chức năng lừa mình, chị H. đã trình báo sự việc đến Công an phường Trường Thi. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường đã lấy lời khai, trích xuất camera an ninh trên địa bàn phường để làm rõ.

Phối hợp với đội CSGT Công an TP. Vinh, Công an phường Trường Thi đã làm rõ được người đàn ông đó là Trần Quốc Khánh nên đã triệu tập lên để làm rõ. Hiện Công an phường Trường Thi đang đấu tranh với đối tượng để điều tra làm rõ vụ việc.

Cơ quan công an cũng thông tin để người dân cảnh giác, tránh để bị lừa như trường hợp tương tự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giả danh cảnh sát gặp ngay...113
Giả danh cảnh sát gặp ngay...113

Hai đối tượng xưng cảnh sát hình sự đang yêu cầu kiểm tra giấy tờ, sau đó đòi áp giải xe và người dân về đồn, thì vừa lúc cảnh sát 113 ập tới.

Giả danh cảnh sát gặp ngay...113

Giả danh cảnh sát gặp ngay...113

Hai đối tượng xưng cảnh sát hình sự đang yêu cầu kiểm tra giấy tờ, sau đó đòi áp giải xe và người dân về đồn, thì vừa lúc cảnh sát 113 ập tới.

Hàng trăm người tố cáo Công ty Sao Vàng lừa đảo hàng trăm tỷ đồng
Hàng trăm người tố cáo Công ty Sao Vàng lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

VOV.VN - Đến thời điểm này đã có 114 người cùng ký tên vào danh sách khách hàng tố cáo Công ty Sao Vàng lừa đảo với tổng số tiền lên đến 177 tỉ đồng.

Hàng trăm người tố cáo Công ty Sao Vàng lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

Hàng trăm người tố cáo Công ty Sao Vàng lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

VOV.VN - Đến thời điểm này đã có 114 người cùng ký tên vào danh sách khách hàng tố cáo Công ty Sao Vàng lừa đảo với tổng số tiền lên đến 177 tỉ đồng.

Con đường lừa đảo của nữ nhân viên ngân hàng
Con đường lừa đảo của nữ nhân viên ngân hàng

VOV.VN - Lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo, lòng tin của khách hàng, đồng nghiệp, Lam chiếm đoạt tiền gửi của 6 khách hàng ở Eximbank với số tiền hơn 50 tỷ đồng.

Con đường lừa đảo của nữ nhân viên ngân hàng

Con đường lừa đảo của nữ nhân viên ngân hàng

VOV.VN - Lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo, lòng tin của khách hàng, đồng nghiệp, Lam chiếm đoạt tiền gửi của 6 khách hàng ở Eximbank với số tiền hơn 50 tỷ đồng.

Nữ Tổng giám đốc lừa đảo góp vốn, chiếm đoạt 8 tỷ đồng
Nữ Tổng giám đốc lừa đảo góp vốn, chiếm đoạt 8 tỷ đồng

Ngày 22/11, cơ quan ANĐT Bộ Công an đã hoàn tất bản kết luận điều tra vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra ở Hà Nội và một số địa phương khác.

Nữ Tổng giám đốc lừa đảo góp vốn, chiếm đoạt 8 tỷ đồng

Nữ Tổng giám đốc lừa đảo góp vốn, chiếm đoạt 8 tỷ đồng

Ngày 22/11, cơ quan ANĐT Bộ Công an đã hoàn tất bản kết luận điều tra vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra ở Hà Nội và một số địa phương khác.

Đối tượng giả danh Công an đi lừa đảo ra đầu thú
Đối tượng giả danh Công an đi lừa đảo ra đầu thú

VOV.VN - Tuyên giả làm cán bộ Công an mặc thường phục đi tìm bắt đối tượng buôn bán tiền giả, sau đó lừa người dân để chiếm đoạt xe máy. 

Đối tượng giả danh Công an đi lừa đảo ra đầu thú

Đối tượng giả danh Công an đi lừa đảo ra đầu thú

VOV.VN - Tuyên giả làm cán bộ Công an mặc thường phục đi tìm bắt đối tượng buôn bán tiền giả, sau đó lừa người dân để chiếm đoạt xe máy. 

Giả danh công an mang ô tô đi bắt người ghi lô đề, ép phải nộp tiền
Giả danh công an mang ô tô đi bắt người ghi lô đề, ép phải nộp tiền

VOV.VN - Các đối tượng đi ô tô tới các điểm bán xổ số bắt quả tang việc ghi đề, rồi ép các nạn nhân lên xe bắt phải nộp tiền để không bị truy tố

Giả danh công an mang ô tô đi bắt người ghi lô đề, ép phải nộp tiền

Giả danh công an mang ô tô đi bắt người ghi lô đề, ép phải nộp tiền

VOV.VN - Các đối tượng đi ô tô tới các điểm bán xổ số bắt quả tang việc ghi đề, rồi ép các nạn nhân lên xe bắt phải nộp tiền để không bị truy tố