Những điểm đến siêu đẹp nhưng đón ít khách du lịch trên thế giới

VOV.VN - Nếu đang thấy nhàm chán với những điểm du lịch đông đông đúc, những quốc gia ít khách du lich sau đây sẽ mang đến cho bạn một kỳ nghỉ thú vị.

LIECHTENSTEIN (69.000 DU KHÁCH)
Nằm giữa Thụy Sĩ và Áo, Liechtenstein là quốc gia nhỏ thứ 6 trên thế giới. Nhưng đừng bị đánh lừa bởi diện tích của nó - với các lâu đài huyền thoại, phong cảnh núi non và lịch sử hoàng gia hấp dẫn, điểm đến này sẽ mang đến rất nhiều thứ cho bạn. Tuy nhiên, quốc gia này không có sân bay, vì vậy du khách phải bay sang sân bay Zurich gần đó.
TUVALU (2.000 DU KHÁCH)
Nếu những bãi biển vắng vẻ, là nơi ưa thích của bạn thì chuỗi chín hòn đảo xinh đẹp nằm ở giữa Hawaii và Australia là địa điểm không thể bỏ qua. Với nhiệt độ ấm áp của Tuvalu, nước màu ngọc bích và cát vàng, thật khó tin rằng hòn đảo này chỉ có 2.000 khách vào năm ngoái.
BELIZE (386.000 DU KHÁCH)
Những tàn tích của người Maya, một rạn san hô tuyệt đẹp và những khu rừng mưa nhiệt đới tươi tốt là những lý do khiến khách du lịch ghé thăm địa điểm ở Trung Mỹ này. Những người say mê khám phá đặc biệt sẽ yêu thích chuyến đi xuyên qua rừng rậm, lặn biển, cưỡi ngựa qua những ngọn đồi và đi ca nô qua hang động dài.
SAN MARINO (60.000)
Đất nước nhỏ bé này (có dân số khoảng 30.000 người) ở miền bắc Italy cho những địa điểm ngắm cảnh tuyệt đẹp, thức ăn ngon và rượu vang. Ngoài ra, du khách có thể mua sắm miễn thuế ở đây.
SIERRA LEONE (74.400)
Quốc gia Tây Phi nổi tiếng với những bãi biển có hàng cọ xanh mướt, ẩm thực tuyệt vời và người dân địa phương thân thiện, mến khách.
MOLDOVA (121.000)
Nằm giữa Ukraine và Romania, Cộng hòa Moldova có truyền thống làm rượu vang từ 3.000 năm trước Công nguyên. Nhà máy rượu Milestii Mici ở quốc gia này giữ kỷ lục thế giới về bộ sưu tập rượu vang lớn nhất. Ngoài ra, đất nước này còn được biết đến với các tu viện và những ngọn đồi - hoàn hảo cho một cuộc phiêu lưu xe đạp.
BHUTAN (155.000)
Đất nước nhỏ bé ở dãy Himalaya đo sự giàu có của đất nước (GDP) bằng hạnh phúc của người dân. Nơi đây cũng tự hào có các tu viện Phật giáo trên đỉnh núi tuyệt đẹp và các lễ hội đầy màu sắc. Du lịch đến quốc gia huyền diệu này không hề rẻ, tất cả du khách đều phải trả một khoản phí đi lại hàng ngày là 200 USD, đã bao gồm chỗ ở, ặn uống, hướng dẫn viên du lịch và di chuyển.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hãng hàng không đầu tiên có giường đôi trong khoang hạng thương gia
Hãng hàng không đầu tiên có giường đôi trong khoang hạng thương gia

VOV.VN -Qatar Airways đã lắp đặt giường đôi trong khoang hạng thương gia. 4 hành khách đi cùng nhau có thể biến chỗ ngồi của họ thành khu vực riêng.

Hãng hàng không đầu tiên có giường đôi trong khoang hạng thương gia

Hãng hàng không đầu tiên có giường đôi trong khoang hạng thương gia

VOV.VN -Qatar Airways đã lắp đặt giường đôi trong khoang hạng thương gia. 4 hành khách đi cùng nhau có thể biến chỗ ngồi của họ thành khu vực riêng.

Ngắm những cột điện 100 tuổi còn lại ở Hà Nội
Ngắm những cột điện 100 tuổi còn lại ở Hà Nội

VOV.VN -Do EVN hạ dây cáp ngầm, những cột điện hơn 100 năm tuổi xây từ thời Pháp xây dựng cũng sẽ biến mất.

Ngắm những cột điện 100 tuổi còn lại ở Hà Nội

Ngắm những cột điện 100 tuổi còn lại ở Hà Nội

VOV.VN -Do EVN hạ dây cáp ngầm, những cột điện hơn 100 năm tuổi xây từ thời Pháp xây dựng cũng sẽ biến mất.