Saudi Arabia cam kết phối hợp với Iraq chống khủng bố

VOV.VN - Ngoại trưởng Saudi Arabia đã thảo luận với giới chức Iraq về cách thức thúc đẩy quan hệ song phương và cuộc chống tổ chức khủng bố IS.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Iraq, hôm qua (25/2), Ngoại trưởng Saudi Arabia  Adel Al-Jubeir đã gặp và hội đàm với giới chức nước chủ nhà, trong đó có Thủ tướng Haider al-Abadi cùng Ngoại trưởng Iraq Ibrahim al-Jaafari, nhằm thảo luận cách thức thúc đẩy quan hệ song phương và cuộc chiến chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Ngoại trưởng Saudi Arabia Al-Jubeir. Ảnh: Al Arabiya.

Ông Adel Al-Jubeir  là Ngoại trưởng Saudi Arabia đầu tiên đến thăm Iraq kể từ khi Mỹ tiến hành cuộc chiến tại Iraq năm 2003.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với giới chức nước chủ nhà, ông Adel Al-Jubeir nêu rõ: “Saudi Arabia mong muốn xây dựng mối quan hệ đặc biệt với Iraq. Cả hai nước có quan hệ gần gũi về mặt địa lý, lịch sử và những lợi ích chung trong hợp tác thương mại, tìm kiếm cơ hội đầu tư. Bên cạnh đó, Saudi Arabia và Iraq đều phải đối mặt với các lực lượng khủng bố dù đó là al-Qaeda hay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, do vậy các bên cần phải hợp tác với nhau nhằm chấm dứt mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố.”  

Saudi Arabia và Iraq đều là các nước dẫn đầu trong sản xuất dầu mỏ của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC). Tháng 11/2016, hai bên đã hợp tác nhằm thúc đẩy việc đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu giữa các nước thành viên OPEC, qua đó giúp đẩy giá dầu trên thị trường toàn cầu tăng cao.

Chuyến thăm này diễn ra trong bối cảnh các lực lượng an ninh Iraq, được liên quân quốc tế chống IS hỗ trợ, đang tiến hành một cuộc tấn công lớn nhằm đánh bật lực lượng IS ra khỏi thành trì chính của nhóm này ở phía Tây thành phố Mosul, miền Bắc Iraq./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran đưa Saudi Arabia vào đề xuất lập liên minh chống khủng bố
Iran đưa Saudi Arabia vào đề xuất lập liên minh chống khủng bố

VOV.VN - Saudi Arabia nằm trong đề xuất của Iran về liên minh chống khủng bố. Trong khi Saudi Arabia từng lập liên minh tương tự nhưng không có Iran.

Iran đưa Saudi Arabia vào đề xuất lập liên minh chống khủng bố

Iran đưa Saudi Arabia vào đề xuất lập liên minh chống khủng bố

VOV.VN - Saudi Arabia nằm trong đề xuất của Iran về liên minh chống khủng bố. Trong khi Saudi Arabia từng lập liên minh tương tự nhưng không có Iran.

Saudi Arabia: Tiêu diệt hai kẻ khủng bố
Saudi Arabia: Tiêu diệt hai kẻ khủng bố

VOV.VN - Giới chức an ninh của Saudi Arabia cho biết, đã tiêu diệt hai kẻ khủng bố nguy hiểm trong một hoạt động tấn công khủng bố hôm 7/1.

Saudi Arabia: Tiêu diệt hai kẻ khủng bố

Saudi Arabia: Tiêu diệt hai kẻ khủng bố

VOV.VN - Giới chức an ninh của Saudi Arabia cho biết, đã tiêu diệt hai kẻ khủng bố nguy hiểm trong một hoạt động tấn công khủng bố hôm 7/1.

Pháp và Saudi Arabia khẳng định hợp tác với tân Tổng thống Mỹ
Pháp và Saudi Arabia khẳng định hợp tác với tân Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng Pháp và Saudi Arabia ngày 24/1 cùng cho rằng, sự hợp tác với ông Trump sẽ rất quan trọng để giải quyết các vấn đề ở Trung Đông.

Pháp và Saudi Arabia khẳng định hợp tác với tân Tổng thống Mỹ

Pháp và Saudi Arabia khẳng định hợp tác với tân Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng Pháp và Saudi Arabia ngày 24/1 cùng cho rằng, sự hợp tác với ông Trump sẽ rất quan trọng để giải quyết các vấn đề ở Trung Đông.

Saudi Arabia im lặng để đầu tư cho quan hệ đồng minh chiến lược với Mỹ
Saudi Arabia im lặng để đầu tư cho quan hệ đồng minh chiến lược với Mỹ

VOV.VN-Việc thể hiện thái độ im lặng có tính toán đối với sắc lệnh cấm nhập cư của ông Trump cho thấy Saudi Arabia đang đầu tư vào mối quan hệ tốt hơn với Mỹ.

Saudi Arabia im lặng để đầu tư cho quan hệ đồng minh chiến lược với Mỹ

Saudi Arabia im lặng để đầu tư cho quan hệ đồng minh chiến lược với Mỹ

VOV.VN-Việc thể hiện thái độ im lặng có tính toán đối với sắc lệnh cấm nhập cư của ông Trump cho thấy Saudi Arabia đang đầu tư vào mối quan hệ tốt hơn với Mỹ.

Thủ tướng Iraq khẳng định Iraq cần liên minh với Mỹ để đánh bại IS
Thủ tướng Iraq khẳng định Iraq cần liên minh với Mỹ để đánh bại IS

VOV.VN - Thủ tướng Iraq Haider Al-Abadi hôm 20/2 nói rằng, Iraq cần sự hỗ trợ của Mỹ để đánh bại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Thủ tướng Iraq khẳng định Iraq cần liên minh với Mỹ để đánh bại IS

Thủ tướng Iraq khẳng định Iraq cần liên minh với Mỹ để đánh bại IS

VOV.VN - Thủ tướng Iraq Haider Al-Abadi hôm 20/2 nói rằng, Iraq cần sự hỗ trợ của Mỹ để đánh bại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.