Thái Lan “mạnh tay” với các tour du lịch giá rẻ của Trung Quốc

VOV.VN - Bắt từ đầu tháng 10, khách du lịch Trung Quốc theo các tour trọn gói đến Thái Lan sẽ phải trả tối thiểu 1.000 bath/ngày.

Theo Phó Thủ tướng Thái Lan Thanasak, quy định này được thực hiện căn cứ theo điều 31, luật hướng dẫn về kinh doanh tour du lịch B.E. 2551. Việc áp mức thu tối thiểu là một phần trong nỗ lực của Chính phủ Thái Lan nhằm loại bỏ các tua du lịch không đồng từ Trung Quốc và cải thiện chất lượng và hình ảnh của du lịch Thái Lan.

Một nhóm du khách Trung Quốc tại Thái Lan. Ảnh: AP

Động thái này có thể ảnh hưởng tiêu cực tới ngành du lịch Thái Lan trong bối cảnh kinh tế đang tăng trưởng chậm. Khách Trung Quốc đại lục đang tìm đến các điểm nghỉ mát ở nước ngoài, trong đó có Thái Lan do nước này đang bước vào “Tuần lễ vàng” nghỉ lễ Quốc khánh.

Các đoàn lữ hành có khách Trung Quốc mua kỳ nghỉ trọn gói từ nhiều hãng dịch vụ lữ hành Thái Lan với chi phí thấp. Song họ bị ép phải chi tiêu cho các dịch vụ ăn nghỉ, quà tặng… với giá đắt đỏ. 
Cảnh sát du lịch Thái Lan đã đóng cửa ba công ty mở “tour 0 đồng”, thu giữ 2.155 xe chở khách. Tính đến ngày 6/10, có 9 người liên quan đến các gói tua này chịu lệnh bắt giữ.

Tổng cục Du lịch Thái Lan dự kiến có 220.000 du khách Trung Quốc đến thăm nước này trong “Tuần lễ vàng”, tăng 30% so với năm trước. Con số trên có thể còn lớn hơn, nếu các hãng khai thác “tua 0 đồng” không bị hạn chế.

Mới đây, Tổng cục Du lịch Thái Lan cho hay lượng khách Trung Quốc đến nước này có thể giảm từ 10 triệu khách xuống còn 9,6 triệu khách trong năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chìm tàu tại Thái Lan: Bắt giữ thuyền trưởng lấy lời khai
Chìm tàu tại Thái Lan: Bắt giữ thuyền trưởng lấy lời khai

VOV.VN - Chiếc tàu chở khoảng 150 hành khách mà đa phần là người theo đạo Hồi đã bị lật ngay sau khi xuất bến.

Chìm tàu tại Thái Lan: Bắt giữ thuyền trưởng lấy lời khai

Chìm tàu tại Thái Lan: Bắt giữ thuyền trưởng lấy lời khai

VOV.VN - Chiếc tàu chở khoảng 150 hành khách mà đa phần là người theo đạo Hồi đã bị lật ngay sau khi xuất bến.

Bí ẩn những ngôi biệt thự nguy nga không người ở Thái Lan
Bí ẩn những ngôi biệt thự nguy nga không người ở Thái Lan

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 đã khiến hàng loạt những ngôi biệt thự nguy nga ở Thái Lan trở nên điêu tàn không người đến.

Bí ẩn những ngôi biệt thự nguy nga không người ở Thái Lan

Bí ẩn những ngôi biệt thự nguy nga không người ở Thái Lan

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 đã khiến hàng loạt những ngôi biệt thự nguy nga ở Thái Lan trở nên điêu tàn không người đến.

Hình ảnh hiện trường vụ lật tàu làm 13 người chết ở Thái Lan
Hình ảnh hiện trường vụ lật tàu làm 13 người chết ở Thái Lan

VOV.VN - Ít nhất 13 người thiệt mạng và nhiều người khác mất tích khi một con tàu bị lật trên sông Chao Phraya thuộc địa phận tỉnh Ayutthaya, Thái Lan.

Hình ảnh hiện trường vụ lật tàu làm 13 người chết ở Thái Lan

Hình ảnh hiện trường vụ lật tàu làm 13 người chết ở Thái Lan

VOV.VN - Ít nhất 13 người thiệt mạng và nhiều người khác mất tích khi một con tàu bị lật trên sông Chao Phraya thuộc địa phận tỉnh Ayutthaya, Thái Lan.

Thái Lan bắt thủ lĩnh sinh viên Hong Kong
Thái Lan bắt thủ lĩnh sinh viên Hong Kong

Nhà hoạt động dân chủ kiêm cựu thủ lĩnh sinh viên Hong Kong Hoàng Chi Phong vừa bị nhà chức trách Thái Lan bắt giữ ở Bangkok.

Thái Lan bắt thủ lĩnh sinh viên Hong Kong

Thái Lan bắt thủ lĩnh sinh viên Hong Kong

Nhà hoạt động dân chủ kiêm cựu thủ lĩnh sinh viên Hong Kong Hoàng Chi Phong vừa bị nhà chức trách Thái Lan bắt giữ ở Bangkok.

Thái Lan bắt giữ 3 người nước ngoài nghi liên quan tới khủng bố
Thái Lan bắt giữ 3 người nước ngoài nghi liên quan tới khủng bố

VOV.VN - Lực lượng chức năng Thái Lan đã bắt giữ một người đàn ông nước ngoài tên là Kwak Ti Ha và hai phụ nữ người Myanmar.

Thái Lan bắt giữ 3 người nước ngoài nghi liên quan tới khủng bố

Thái Lan bắt giữ 3 người nước ngoài nghi liên quan tới khủng bố

VOV.VN - Lực lượng chức năng Thái Lan đã bắt giữ một người đàn ông nước ngoài tên là Kwak Ti Ha và hai phụ nữ người Myanmar.