Cận cảnh cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp của sinh viên

VOV.VN - Ngày 17/3 tại Hà Nội đã diễn ra vòng chung kết toàn quốc cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên lần thứ I

Cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên lần thứ I do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức. Sau 5 tháng phát động triển khai trên cả nước, Ban Tổ chức đã chọn ra được 15 nhóm thí sinh với 15 ý tưởng khởi nghiệp xuất sắc nhất tranh tài cho vòng chung kết.
Cuộc thi đặc biệt đã thu hút được sự chú ý lớn từ các bạn trẻ trên cả nước đang mang trong mình bao khao khát khởi nghiệp.
Tới với vòng chung kết, là sự so tài vô cùng sôi động của các bạn sinh viên với phần trình bày tự tin, cuốn hút.
Các ý tưởng hầu hết đến từ những việc bình dị nhất xung quanh cuộc sống của những thí sinh. Các ý tưởng dự thi đa dạng từ nông nghiệp, phần mềm hỗ trợ, dịch vụ, giáo dục học tập…
Nguyễn Thị Thanh Phương với ý tưởng Smodel đã làm nóng hội trường với mô hình kinh doanh dành cho các chị em. Đó là cho thuê nam giới làm partner tư vấn tình cảm, trò chuyện, xem phim…
Các mô hình công nghệ tham dự cuộc thi đều do chính tay thí sinh thực hiện.
Từ những ý tưởng đơn giản ban đầu là giúp cha mẹ mình trong việc chăn nuôi, nhóm Phạm Minh Công đã sáng tạo ra máng ăn tự động cho heo giúp cải thiện năng suất, tiết kiệm chi phí chăn nuôi và được bà con biết đến.
Sử dụng bùn vi sinh trong quá trình xử lý nước thải từ công ty chế biến thủy sản cho nông nghiệp đã giúp các bạn trẻ đến từ Cần Thơ thu được hàng trăm triệu đồng mỗi tháng.
Ban giám khảo hứng thú với từng phần dự thi của các bạn sinh viên.
Đến từ mọi miền của Tổ quốc, các bạn sinh viên đều nuôi dưỡng trong mình những ý tưởng khởi nghiệp để giải quyết các bài toán trong cuộc sống, những vấn đề trong bối cảnh hiện nay.
Dù là đang trong quá trình nghỉ đợi công bố kết quả từ ban giám khảo, nhưng anh bạn trẻ này vẫn tiếp tục cặm cụi làm việc.
Ông Nguyễn Minh Triết, Trưởng ban Thanh niên Trường học, Trung ương Đoàn, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết, quan trọng qua các dự án không chỉ với mong muốn khởi nghiệp làm giàu cho bản thân các bạn trẻ đã nghĩ được xa hơn thế là đóng góp cho xã hội, nền kinh tế nước nhà./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp, nhà trường và sinh viên cùng bàn về khởi nghiệp
Doanh nghiệp, nhà trường và sinh viên cùng bàn về khởi nghiệp

VOV.VN - Diễn đàn nhận được hàng chục ý kiến từ các nhà quản lý, doanh nhân cùng nhiều câu chuyện khởi nghiệp thành công của các bạn trẻ.

Doanh nghiệp, nhà trường và sinh viên cùng bàn về khởi nghiệp

Doanh nghiệp, nhà trường và sinh viên cùng bàn về khởi nghiệp

VOV.VN - Diễn đàn nhận được hàng chục ý kiến từ các nhà quản lý, doanh nhân cùng nhiều câu chuyện khởi nghiệp thành công của các bạn trẻ.

Người khơi gợi niềm tin cho thanh niên TP HCM  khởi nghiệp
Người khơi gợi niềm tin cho thanh niên TP HCM khởi nghiệp

VOV.VN -“Tâm huyết, trách nhiệm và luôn truyền lửa đam mê” là cụm từ mà các doanh nghiệp khởi nghiệp nhận xét về chị Trương Lý Hoàng Phi.

Người khơi gợi niềm tin cho thanh niên TP HCM  khởi nghiệp

Người khơi gợi niềm tin cho thanh niên TP HCM khởi nghiệp

VOV.VN -“Tâm huyết, trách nhiệm và luôn truyền lửa đam mê” là cụm từ mà các doanh nghiệp khởi nghiệp nhận xét về chị Trương Lý Hoàng Phi.

Cô gái 9x khởi nghiệp từ kinh doanh bikini họa tiết thổ cẩm
Cô gái 9x khởi nghiệp từ kinh doanh bikini họa tiết thổ cẩm

VOV.VN - Từ ý tưởng đính họa tiết thổ cẩm lên những bộ đồ bikini, mặt hàng này đã mang đến cho cô gái 9x lợi nhuận hàng trăm triệu đồng.

Cô gái 9x khởi nghiệp từ kinh doanh bikini họa tiết thổ cẩm

Cô gái 9x khởi nghiệp từ kinh doanh bikini họa tiết thổ cẩm

VOV.VN - Từ ý tưởng đính họa tiết thổ cẩm lên những bộ đồ bikini, mặt hàng này đã mang đến cho cô gái 9x lợi nhuận hàng trăm triệu đồng.