Nhật Bản diễn tập phòng tránh tên lửa Triều Tiên

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 30/11 đã kêu gọi một cuộc diễn tập phòng tránh sự cố do tên lửa Triều Tiên gây ra đối với các thành phố lớn.

Phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban ngân sách Thượng viện ngày 30/11, Thủ tướng Shinzo Abe khuyến cáo rằng các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên ngày càng ở mức độ cao và nguy hiểm hơn.

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: Reuters

Mục đích của các vụ phóng tên lửa này được xem là nhằm vào các thành phố lớn, đặc biệt là Tokyo của Nhật Bản, do đó không thể chậm trễ trong việc diễn tập phòng tránh nếu sự cố xảy ra. Các khu vực dân cư xung quanh Tokyo, trẻ em các trường học cũng nên tham gia vào các cuộc diễn tập như thế này.

Ông Abe cũng nhấn mạnh rằng nhân dân cũng cần phải hiểu rõ mục đích của việc này là nhằm bảo vệ sinh mệnh trong trường hợp tên lửa đạn đạo rơi vào khu vực dân cư. Với tư cách người đứng đầu chính phủ, ông muốn đảm bảo sự an tâm và an toàn cho người dân.

Thủ tướng Abe cũng đưa ra một giải pháp là tránh nạn tại những cơ sở nằm sâu trong lòng đất là hiệu quả hơn cả. Các Bộ, Ngành liên quan cũng đang thảo luận địa điểm tránh nạn mà ở đó có thể duy trì sinh hoạt trong một khoảng thời gian nhất định.

Thủ tướng Abe khẳng định Nhật Bản sẽ không đầu hàng trước hành động ngày càng gia tăng của Triều Tiên trong vấn đề phát triển hạt nhân. Nhật Bản đang nỗ lực hợp tác với các nước nhằm gây áp lực cao nhất đối với nước này và yêu cầu đối thoại sớm nhất. Phương châm này của Nhật Bản đã được chuyển tới Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc  Moon Jae-in./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga – Trung quan ngại “thùng thuốc súng” trên bán đảo Triều Tiên
Nga – Trung quan ngại “thùng thuốc súng” trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Quan chức Nga và Trung Quốc đã bày tỏ “quan ngại sâu sắc” trước tình huống có thể “bùng nổ” bất cứ lúc nào sau vụ Triều Tiên thử tên lửa Hwasong-15.

Nga – Trung quan ngại “thùng thuốc súng” trên bán đảo Triều Tiên

Nga – Trung quan ngại “thùng thuốc súng” trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Quan chức Nga và Trung Quốc đã bày tỏ “quan ngại sâu sắc” trước tình huống có thể “bùng nổ” bất cứ lúc nào sau vụ Triều Tiên thử tên lửa Hwasong-15.

Hình ảnh Triều Tiên phóng tên lửa liên lục địa Hwasong-15
Hình ảnh Triều Tiên phóng tên lửa liên lục địa Hwasong-15

VOV.VN - KCNA đã công bố hình ảnh tên lửa liên lục địa Hwasong-15 phóng lên không trung và nhà lãnh đạo Kim Jong-un theo dõi, ăn mừng sự kiện này.

Hình ảnh Triều Tiên phóng tên lửa liên lục địa Hwasong-15

Hình ảnh Triều Tiên phóng tên lửa liên lục địa Hwasong-15

VOV.VN - KCNA đã công bố hình ảnh tên lửa liên lục địa Hwasong-15 phóng lên không trung và nhà lãnh đạo Kim Jong-un theo dõi, ăn mừng sự kiện này.

Hình ảnh hiếm thấy về các quân nhân của quân đội Triều Tiên
Hình ảnh hiếm thấy về các quân nhân của quân đội Triều Tiên

VOV.VN - Hình ảnh thông thường về quân nhân Triều Tiên thường rất nghiêm nghị. Mời quý độc giả xem những bức ảnh khác, đời thường và gần gũi hiếm thấy về họ.

Hình ảnh hiếm thấy về các quân nhân của quân đội Triều Tiên

Hình ảnh hiếm thấy về các quân nhân của quân đội Triều Tiên

VOV.VN - Hình ảnh thông thường về quân nhân Triều Tiên thường rất nghiêm nghị. Mời quý độc giả xem những bức ảnh khác, đời thường và gần gũi hiếm thấy về họ.

Mọi tính toán của Mỹ phải thay đổi sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
Mọi tính toán của Mỹ phải thay đổi sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên dường như đã “vô hiệu hóa” chính sách gây sức ép tối đa của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Mọi tính toán của Mỹ phải thay đổi sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Mọi tính toán của Mỹ phải thay đổi sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên dường như đã “vô hiệu hóa” chính sách gây sức ép tối đa của Tổng thống Mỹ Donald Trump.