Ông Đinh Thế Huynh: Phải có kế hoạch hành động của người đứng đầu

VOV.VN -Ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh phải xây dựng kế hoạch hành động của người đứng đầu và hàng năm mang ra kiểm điểm một cách nghiêm túc.

Chiều nay (23/5), ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư có buổi làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về tình hình triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, kết quả sơ bộ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Đinh Thế Huynh làm việc tại Đắk Lắk

Báo báo với đoàn công tác, ông Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết: Ngay sau Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã thông báo nhanh kết quả đại hội đến tất cả cán bộ chủ chốt trong tỉnh và các Đảng bộ trực thuộc.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị đã phổ biến nội dung Nghị quyết Đại hội tới cán bộ, đảng viên và nhân dân một cách nghiêm túc, khoa học, bảo đảm đúng tiến độ. Các cơ sở đảng xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng trên tinh thần đổi mới, nâng cao chất lượng học tập.

Với công tác xây dựng Đảng, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Tỉnh uỷ Đắk Lắk đã triển khai chỉ đạo toàn diện; công tác tuyên truyền được đổi mới.

Hầu hết các cấp ủy trong tỉnh đã nghiêm túc tổ chức thực hiện, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đi dần vào cuộc sống, trở thành hoạt động thường xuyên, có ý nghĩa thiết thực.

Nhiều Đảng bộ đã vận dụng những cách làm sáng tạo, hiệu quả, bám sát hướng dẫn của Trung ương và phù hợp với thực tiễn địa phương...

Về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, Ủy ban bầu cử tỉnh cho biết: Tỉ lệ cử tri đi bầu đạt 99,94%; hầu hết cử tri phấn khởi, tin tưởng vào lá phiếu của mình sẽ chọn ra những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhanh dân.   

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đinh Thế Huynh đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã đạt được thời gian qua, nhất là thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, xây dựng Đảng là nhân tố quyết định, bảo đảm thành công trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tỉnh Đắk Lắk cần tranh thủ thời cơ thuận lợi, thành tựu đổi mới để đưa Đắk Lắk phát triển bền vững.

Xác định Đắk Lắk là tỉnh nghèo, có tiềm năng thế mạnh, nhưng làm thế nào khơi dậy tiềm năng là vấn đề cần phải tập trung nghiên cứu. Vì vậy, tỉnh Đắk Lắk cần đổi mới hoàn thiện các cơ chế chính sách để thu hút đầu tư, tập trung giải quyết tốt chế độ chính sách cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó Tỉnh ủy Đắc Lắc cũng cần xác định những nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng các đề án chung với các Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 và Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra.

Ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh phải xây dựng chương trình hành động của các cấp ủy và kế hoạch hành động của những người đứng đầu. Chương trình hành động gắn với đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng địa phương, gắn giữa việc thực hiện Nghị quyết XII của Đảng với Nghị quyết Đại hội đảng bộ của tỉnh.

"Cuối cùng hàng năm mang chương trình hành động để kiểm điểm trách nhiệm tập thể và trách nhiệm cá nhân. Làm một cách tự giác, nghiêm túc đến nơi đến chốn chứ không được qua loa chiếu lệ”, Thường trực Ban Bí thư nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự 2 tỉnh Đăk Lăk và Kon Tum
Thủ tướng phê chuẩn nhân sự 2 tỉnh Đăk Lăk và Kon Tum

VOV.VN - Thủ tướng phê chuẩn việc bầu bổ sung hai Giám đốc Sở thuộc tỉnh Đăk Lăk và miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum.

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự 2 tỉnh Đăk Lăk và Kon Tum

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự 2 tỉnh Đăk Lăk và Kon Tum

VOV.VN - Thủ tướng phê chuẩn việc bầu bổ sung hai Giám đốc Sở thuộc tỉnh Đăk Lăk và miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk giữ chức Phó Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk giữ chức Phó Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên

VOV.VN - Ông Nie Thuật, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk được điều động giữ chức Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk giữ chức Phó Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk giữ chức Phó Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên

VOV.VN - Ông Nie Thuật, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk được điều động giữ chức Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên.

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI
Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI

VOV.VN - Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên dự và chỉ đạo đại hội.

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI

VOV.VN - Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên dự và chỉ đạo đại hội.

Ông Ê Ban Y Phu tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk
Ông Ê Ban Y Phu tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

VOV.VN -Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đã bầu ra Ban chấp hành gồm 56 người. Ông Ê Ban Y Phu tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Ông Ê Ban Y Phu tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Ông Ê Ban Y Phu tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

VOV.VN -Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đã bầu ra Ban chấp hành gồm 56 người. Ông Ê Ban Y Phu tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự tỉnh Đắk Lắk
Thủ tướng phê chuẩn nhân sự tỉnh Đắk Lắk

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký các Quyết định phê chuẩn nhân sự UBND tỉnh Đắk Lắk.

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự tỉnh Đắk Lắk

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự tỉnh Đắk Lắk

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký các Quyết định phê chuẩn nhân sự UBND tỉnh Đắk Lắk.

Bí thư Hoàng Trung Hải kiểm tra bầu cử tại Long Biên
Bí thư Hoàng Trung Hải kiểm tra bầu cử tại Long Biên

VOV.VN - Bí thư Thành uỷ Hà Nội kiểm tra tình hình bầu cử tại Q.Long Biên - "điểm sáng" trong việc ứng dụng CNTT phục vụ công tác bầu cử.

Bí thư Hoàng Trung Hải kiểm tra bầu cử tại Long Biên

Bí thư Hoàng Trung Hải kiểm tra bầu cử tại Long Biên

VOV.VN - Bí thư Thành uỷ Hà Nội kiểm tra tình hình bầu cử tại Q.Long Biên - "điểm sáng" trong việc ứng dụng CNTT phục vụ công tác bầu cử.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp xúc cử tri tỉnh Đắk Lắk
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp xúc cử tri tỉnh Đắk Lắk

VOV.VN -Cử tri thành phố Buôn Ma Thuột đã phản ánh nhiều kiến nghị tới đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk nhiều vấn đề liên quan đến địa phương và đất nước

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp xúc cử tri tỉnh Đắk Lắk

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp xúc cử tri tỉnh Đắk Lắk

VOV.VN -Cử tri thành phố Buôn Ma Thuột đã phản ánh nhiều kiến nghị tới đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk nhiều vấn đề liên quan đến địa phương và đất nước

Bầu cử ĐBQH, HĐND: Thành công không chỉ ở số lượng cử tri đi bầu cao
Bầu cử ĐBQH, HĐND: Thành công không chỉ ở số lượng cử tri đi bầu cao

VOV.VN - Thành công của cuộc bầu cử không chỉ ở số lượng cử tri đi bầu cao, mà quan trọng là ý thức của cử tri đối với lá phiếu của mình...

Bầu cử ĐBQH, HĐND: Thành công không chỉ ở số lượng cử tri đi bầu cao

Bầu cử ĐBQH, HĐND: Thành công không chỉ ở số lượng cử tri đi bầu cao

VOV.VN - Thành công của cuộc bầu cử không chỉ ở số lượng cử tri đi bầu cao, mà quan trọng là ý thức của cử tri đối với lá phiếu của mình...

Không có tình huống phát sinh phức tạp trong ngày bầu cử 22/5
Không có tình huống phát sinh phức tạp trong ngày bầu cử 22/5

VOV.VN - Báo cáo cho thấy, ở các tỉnh trên cả nước không có tình huống phát sinh phức tạp nào cần phải xin ý kiến Hội đồng bầu cử quốc gia giải quyết.

Không có tình huống phát sinh phức tạp trong ngày bầu cử 22/5

Không có tình huống phát sinh phức tạp trong ngày bầu cử 22/5

VOV.VN - Báo cáo cho thấy, ở các tỉnh trên cả nước không có tình huống phát sinh phức tạp nào cần phải xin ý kiến Hội đồng bầu cử quốc gia giải quyết.